V-League đang trả giá đắt cho thái độ thờ ơ tại sân chơi châu Á
BongDa.com.vnViệc bị bóng đá Campuchia vượt mặt trên bảng xếp hạng châu Á là lời cảnh tỉnh đắt giá cho sự thờ ơ của các câu lạc bộ Việt Nam đối với các đấu trường quốc tế trong những năm qua.
Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến một cuộc hoán đổi vị trí đầy ngỡ ngàng. Theo bảng xếp hạng mới nhất từ Footy Rankings, giải vô địch quốc gia Campuchia đã chính thức vượt mặt V-League để chiếm lĩnh vị trí thứ 14 tại châu Á.
Việc đẩy bóng đá Việt Nam xuống hạng 15 không còn là một lời cảnh báo xa xôi, mà đã trở thành thực tế phũ phàng dựa trên những con số biết nói.
Thành công rực rỡ của Campuchia đến từ sự ổn định của CLB Svay Rieng khi lọt vào trận chung kết AFC Challenge League và Phnom Penh Crown tại vòng tứ kết. Với chiến lược đầu tư bài bản từ các ông chủ giàu có, họ biến sân chơi cấp CLB châu Á thành bàn đạp để nâng tầm vị thế quốc gia.
Trong giai đoạn 2017 - 2026, Campuchia vươn lên vị trí thứ 10 khu vực Đông Á, một bước tiến thần tốc làm thay đổi hoàn toàn bản đồ bóng đá khu vực.
Nhìn lại dải đất hình chữ S, nỗi buồn lại càng thêm thắt lại. Ở mùa giải vừa qua, cả Nam Định và Công an Hà Nội (CAHN) đều được kỳ vọng rất lớn khi sở hữu dàn ngoại binh hùng hậu. Tuy nhiên, Nam Định dù tung ra tới 9 cầu thủ ngoại trong đội hình vẫn phải dừng bước ngay từ vòng bảng Cúp C2 châu Á.
Cay đắng hơn là trường hợp của CAHN khi bị loại vì sai sót hành chính không đáng có của ban huấn luyện. Việc đưa hai cầu thủ đã nhận đủ thẻ vàng vào thi đấu khiến đội bóng này bị xử thua, khép lại hành trình châu lục trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.
Thực trạng đáng buồn là phần lớn các đội bóng Việt Nam vẫn coi việc tham dự Cúp châu Á là một "gánh nặng". Ngoại trừ một vài cái tên như Hà Nội, Nam Định hay CAHN có tiềm lực tài chính, các đội bóng khác thường tìm cách rút lui hoặc thi đấu với tinh thần đối phó.
Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia lại tận dụng triệt để những giải đấu này để nâng cao giá trị thương hiệu. Những trận đấu quật cường của Johor Darul Ta'zim trước Al-Ahli hay màn trình diễn suýt gây bất ngờ của Buriram United trước các đại diện Tây Á trở thành minh chứng cho khát khao vươn tầm của họ.
Tiền thưởng từ AFC đã tăng lên chóng mặt trong những năm gần đây, với tổng mức thưởng cho đội vô địch Cúp C1 lên tới 12 triệu USD. Ngay cả một đội bóng bị loại sớm như Nam Định cũng nhận về gần 10 tỷ đồng hỗ trợ. Rõ ràng, sân chơi châu lục vừa mang lại danh tiếng vừa đem tới nguồn lợi kinh tế khổng lồ nếu các CLB có sự chuẩn bị nghiêm túc.
Nếu tiếp tục giữ thái độ thờ ơ và tư duy "ao làng", V-League sẽ không chỉ thua kém Thái Lan, Malaysia mà còn sớm bị những quốc gia như Campuchia bỏ xa. Đã đến lúc các CLB Việt Nam cần thay đổi tư duy, tính toán tài chính bài bản và tìm kiếm những ngoại binh chất lượng thực thụ để lấy lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá châu Á.



