U23 Việt Nam và nghịch lý cửa hẹp lên đội tuyển quốc gia
BongDa.com.vnDù đoạt HCĐ U23 châu Á, dàn sao trẻ vẫn khó lên ĐT Việt Nam. Vì sao HLV Kim Sang-sik ưu tiên kinh nghiệm và cầu thủ nhập tịch thay vì mạo hiểm với các nhân tố tiềm năng?
Bài học từ quá khứ và sự thận trọng của Kim Sang-sik
Lịch sử bóng đá Việt Nam từng chứng kiến những cuộc chuyển giao thế hệ đầy kịch tính. Thời HLV Park Hang-seo, ông cực kỳ thành công khi bê nguyên bộ khung U23 Thường Châu lên đội tuyển quốc gia, tạo nên một chu kỳ vinh quang kéo dài. Ngược lại, HLV Troussier đã nếm trải trái đắng khi quá nóng vội tin dùng cầu thủ trẻ, dẫn đến chuỗi thất bại liên tiếp và khiến đội tuyển văng khỏi top 100 thế giới.
HLV Kim Sang-sik dường như đang chọn một con đường trung dung và an toàn hơn. Dù chính ông là người dẫn dắt lứa U23 giành HCĐ châu Á, nhưng ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến lược gia Hàn Quốc vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm.
Trong danh sách chuẩn bị cho hai trận gặp Bangladesh và Malaysia, chỉ có Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang và Nguyễn Nhật Minh là những đại diện hiếm hoi của lứa trẻ. Nếu không vì chấn thương hay án treo giò của Đình Bắc và Hiểu Minh, con số này có lẽ cũng không tăng lên quá nhiều.
Ưu tiên kinh nghiệm và làn sóng nhập tịch
Nhìn vào bản danh sách hiện tại, có thể thấy HLV Kim Sang-sik đang ưu tiên sự ổn định tuyệt đối. Những "cựu binh" thời ông Park như Quang Hải, Hoàng Đức, Duy Mạnh hay sự trở lại của Văn Hậu, Đình Trọng vẫn là bộ khung không thể thay thế.
Thêm vào đó, sự xuất hiện ngày càng đông đảo của các cầu thủ Việt kiều và nhập tịch như Nguyễn Filip, Xuân Son hay Hoàng Hên đã vô tình thu hẹp đáng kể "cửa" lên tuyển của các cầu thủ trẻ.
Sức ép thành tích tại vòng loại AFC Asian Cup 2027 khiến ông Kim không thể mạo hiểm. Việc sử dụng những cầu thủ đã "ăn cơm tuyển" lâu năm giúp ông duy trì được lối chơi ổn định và sự gắn kết tức thì. Ngay cả khi một số trụ cột chưa có phong độ cao nhất tại CLB, họ vẫn được ưu tiên hơn so với những gương mặt trẻ vừa tỏa sáng ở giải châu lục nhưng còn thiếu bản lĩnh trận mạc đỉnh cao.
Cần một lộ trình quá độ để vươn tầm World Cup 2030
Việc lứa U23 giành HCĐ châu Á khó chen chân lên tuyển là một tín hiệu cho thấy khoảng cách về đẳng cấp giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, nếu không tạo điều kiện cho họ "thử lửa", bóng đá Việt Nam rất dễ rơi vào vòng lặp của sự cũ kỹ và thiếu tính kế thừa.
Để hướng tới mục tiêu World Cup 2030, HLV Kim Sang-sik cần một chiến lược dài hơi hơn. Các cầu thủ trẻ cần được chơi bên cạnh những đàn anh dày dạn kinh nghiệm, được phép mắc sai lầm trong các trận giao hữu quốc tế để trưởng thành.
Tấm HCĐ châu Á là bệ phóng, nhưng để họ thực sự trở thành những trụ cột của đội tuyển, cần một lộ trình cài cắm nhân sự khôn ngoan thay vì sự tách biệt rạch ròi như hiện tại. Chỉ khi có được sự liền mạch giữa các thế hệ, đội tuyển Việt Nam mới có thể tạo ra cú hích thực sự trong chu kỳ mới.



Asian Cup Qualification Playoff