U23 Việt Nam loay hoay tìm lời giải mang tên Đình Bắc
BongDa.com.vnThất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan chỉ ra nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam trong đó có khả năng dứt điểm. Rõ ràng, chứng kiến hành trình vòng bảng ASIAD 20 của U23 Việt Nam, nhiều NHM sẽ nhớ đến tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.
Dù U23 Uzbekistan chủ động xoay tua ba vị trí trong đội hình xuất phát, họ vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Đội bóng Trung Á chơi thong dong nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân vượt trội, thể lực sung mãn cùng cách tổ chức bài bản. Mối đe dọa liên tục rình rập khung thành áo đỏ mỗi khi đối thủ tổ chức lên bóng. Việc U23 Việt Nam chỉ chịu hai bàn thua trên thực tế vẫn là kết quả có phần may mắn.
Cả hai tình huống thủng lưới đều chỉ ra những lỗ hổng lớn ở hệ thống phòng ngự. Ở bàn thua đầu tiên, khu vực trước vòng cấm địa bị mở toang. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Bắc và Quốc Cường không kịp lùi về hỗ trợ. Bộ ba trung vệ phía dưới lúng túng trong khâu kèm người, rơi vào thế bị động. Đến bàn thua ở phút 66, kịch bản tương tự diễn ra theo trục dọc giữa sân. Cầu thủ Uzbekistan thoải mái chuyền bóng hướng lên trên mà không gặp áp lực nào. Chốt chặn cuối cùng là Lý Đức bị đối phương "vặn sườn" dễ dàng rồi dứt điểm cận thành. Các cầu thủ Việt Nam thường xuyên bị hút theo bóng, dâng cao ở các vị trí thừa thãi và bỏ trống khu vực hiểm yếu.
Trên mặt trận tấn công, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh thi đấu rất nỗ lực. Pha phối hợp ban bật đẹp mắt giữa Thanh Nhàn và Ngọc Mỹ ở phút 12 là khoảnh khắc sáng nước hiếm hoi. Đáng tiếc, cú dứt điểm không thắng được thủ môn đối phương đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trận đấu. Thời gian còn lại, lối đá áp sát kỷ luật của Uzbekistan bóp nghẹt mọi ý đồ triển khai bài bản của chúng ta. Các quả sút xa hay nỗ lực đột phá cá nhân từ Quốc Việt, Thanh Nhàn đều không mang lại hiệu quả.
U23 Việt Nam buộc phải dùng bóng dài và trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân. Chính lúc này, sự thiếu vắng Đình Bắc ảnh hưởng rõ ràng hơn bao giờ hết đến các chàng trai áo đỏ. Kể từ SEA Games 33 đến VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc luôn là ngòi nổ quan trọng nhất bên hành lang trái. Cầu thủ này sở hữu khả năng độc lập tác chiến, giữ bóng, hút người để tạo khoảng trống cho đồng đội. Khi Ngọc Mỹ hay Thanh Nhàn được giao trọng trách này, độ hiệu quả giảm đi thấy rõ. Nếu có một chân sút đủ đẳng cấp và "mắn bàn", thế trận của U23 Việt Nam có thể đã rất khác.
Dù thua trận, U23 Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu ghi tên mình vào vòng tứ kết ASIAD 20. Những sai lầm hệ thống bộc lộ trước U23 Uzbekistan là bài học đắt giá. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ cần nhanh chóng rút kinh nghiệm để chuẩn bị đối đầu U23 Hàn Quốc hoặc U23 Saudi Arabia ở vòng đấu tiếp theo.




