Indonesia tự tin sau chiến thắng Bahrain.Trận thắng 1-0 trước Bahrain ở lượt trận thứ 8 bảng C vòng loại thứ ba khu vực châu Á, diễn ra trên sân Gelora Bung Karno ngày 25/3/2025, giúp Indonesia giữ vững vị trí thứ tư với 9 điểm, thắp lại hy vọng dự World Cup 2026. Chiến thắng này cũng xoa dịu nỗi thất vọng sau thất bại nặng nề 1-5 trước Australia chỉ 5 ngày trước đó.
Trưởng đoàn Sumardji đã chia sẻ về bí quyết giúp Indonesia hồi sinh và đánh bại Bahrain. Đáng chú ý là việc ban huấn luyện từ bỏ lối chơi tổng lực (total football) vì thiếu thời gian tập luyện, chuyển sang phong cách thực dụng hơn.
“Ngay khi trở lại Jakarta, ban huấn luyện lập tức tiến hành đánh giá lại trận đấu. Chúng tôi – những người đóng vai trò quản lý – không can thiệp, chỉ được thông báo là sẽ có buổi đánh giá,” ông Sumardji chia sẻ.
“HLV Patrick Kluivert và cộng sự đã chuyển từ lối đá tổng lực sang cách tiếp cận thực dụng hơn, và đó là lựa chọn đúng đắn.”
PC_Ads_In_Article
Sumardji đồng tình với quan điểm của trợ lý HLV Alex Pastoor rằng chiến thắng mới là điều quan trọng, không cần thiết phải chơi đẹp mắt.
“Miễn là thắng, chín người đá phòng ngự cũng không sao. Và thực tế là điều đó đã phát huy tác dụng trước Bahrain,” ông nói.
Ông cũng đặc biệt khen ngợi hai trợ lý HLV Alex Pastoor và Deny Landzaat khi cho rằng chính họ là “bộ não” chiến thuật giúp đội bóng đạt được kết quả tích cực.
“Dưới thời HLV Patrick, người thực hiện điều chỉnh chiến thuật chính là Pastoor và Landzaat. Cả hai có phân tích rất chính xác và đưa ra chiến lược hợp lý,” Sumardji nhận định.
Ngay khi về đến Jakarta, Sumardji đã trò chuyện trực tiếp với toàn bộ ban huấn luyện và từng cầu thủ để nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm quốc gia.
“Tôi nói với từng cầu thủ: 'Các bạn được triệu tập không phải vì bất kỳ ai, mà là vì Tổ quốc. Đây là nghĩa vụ quốc gia. Một khi được gọi, bạn phải sẵn sàng.'”
Sắp tới, Indonesia sẽ bước vào hai trận đấu sống còn tại bảng C gặp Trung Quốc (ngày 5/6, sân nhà) và Nhật Bản (ngày 10/6, sân khách), quyết định tấm vé đến World Cup 2026.