Trung Quốc, Thái Lan thừa nhận phải học bóng đá Việt Nam

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Trung Quốc, Thái Lan thừa nhận phải học bóng đá Việt Nam

BongDa.com.vnThành công ấn tượng của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik tại đấu trường châu lục không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ nước nhà, mà còn trở thành "kim chỉ nam" khiến truyền thông và giới chuyên môn tại Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia phải nghiêm túc nhìn nhận và học hỏi.

U23 Việt Nam được truyền thông khu vực ca ngợi sau 3 trận thắng liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF
U23 Việt Nam được truyền thông khu vực ca ngợi sau 3 trận thắng liên tiếp ở VCK U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Ngay sau chiến thắng chấn động của U23 Việt Nam trước đối thủ sừng sỏ Saudi Arabia tại VCK U23 châu Á 2026 tờ Sohu (Trung Quốc) đã đăng tải bài bình luận dài phân tích về hiện tượng này. Tờ báo nhấn mạnh: "Việt Nam giành những chiến thắng ấn tượng ở bảng đấu cực mạnh. Màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam đã khơi dậy sự ngưỡng mộ của nhiều người hâm mộ bóng đá".

Truyền thông Trung Quốc không ngần ngại chỉ ra rằng, cách Việt Nam vượt qua khó khăn chính là bài học quý giá cho đội tuyển nam nước này. Đây không phải lần đầu tiên báo giới xứ tỷ dân "lấy Việt Nam làm gương".

Trước đó, sau thất bại tại Panda Cup hay trên các diễn đàn lớn như QQ và Weibo, làn sóng kêu gọi cải tổ bóng đá Trung Quốc theo mô hình Việt Nam đã xuất hiện dày đặc, trong bối cảnh bóng đá nước này chìm sâu trong khủng hoảng suốt 2 thập kỷ qua.

Tại khu vực Đông Nam Á, câu chuyện về "bài học Việt Nam" thậm chí còn được nâng lên tầm chính sách. Cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mohamad Mahathir, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 10, đã thẳng thắn chỉ trích chính sách nhập tịch ồ ạt nhưng thiếu hiệu quả của bóng đá nước nhà.

Ông khẳng định: "Việt Nam đã chỉ ra cho Malaysia một bài học", ám chỉ việc phát triển nội lực cầu thủ trẻ mới là gốc rễ của thành công bền vững.

Trong khi đó, tại Thái Lan – nền bóng đá vốn luôn tự hào là "anh cả" khu vực – người hâm mộ cũng bắt đầu thừa nhận sự tụt hậu. Trên diễn đàn nổi tiếng Pantip, nhiều cổ động viên Thái Lan chua xót nhận định: 

"Thái Lan từng đi đầu về cách đào tạo cầu thủ. Nhưng giờ đây chúng ta đã đứng sau Việt Nam. Đã đến lúc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải thay đổi cách lựa chọn và phát triển cầu thủ trẻ. Họ nên nhìn vào Việt Nam".

Sự lan tỏa cảm hứng này cũng được ghi nhận tại Indonesia. Các trang báo thể thao uy tín như Bola hay Superball liên tục đưa tin, ca ngợi thành tích của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục như một niềm tự hào chung, thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á.

Nhìn lại bức tranh toàn cảnh, trong khi Trung Quốc loay hoay tìm lối thoát, Thái Lan đối mặt với khủng hoảng thành tích, còn Malaysia và Indonesia tranh cãi về làn sóng nhập tịch, thì bóng đá Việt Nam dưới thời ông Kim Sang-sik vẫn giữ được sự ổn định và bản sắc riêng. Chính sự vững vàng đó đã khiến các đối thủ trong khu vực và châu lục phải ngước nhìn với sự tôn trọng tuyệt đối.

Nếu muốn nhìn lại cột mốc đáng nhớ của bóng đá trẻ Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Ngày này năm xưa: U22 Việt Nam kết thúc 60 năm chờ đợi với tấm HCV SEA Games.