Trọng tài Nhật Bản bắt chính trận Việt Nam gặp Singapore
BongDa.com.vnTrọng tài người Nhật Bản Hiroki Kasahara, người từng vấp phải nhiều phản ứng gay gắt từ Indonesia, sẽ bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng A ASEAN Championship 2026.
Ban tổ chức ASEAN Championship 2026 vừa chính thức phân công trọng tài người Nhật Bản, Hiroki Kasahara, bắt chính trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng A. Cuộc đụng độ này sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 31/7 trên "chảo lửa" Mỹ Đình, sân nhà của những Chiến binh Sao vàng tại giải đấu năm nay.
Ông Hiroki Kasahara (sinh năm 1989) là một trong những "vua áo đen" uy tín bậc nhất của bóng đá Nhật Bản, đạt chuẩn trọng tài cấp FIFA từ năm 2020. Trong sự nghiệp, ông sở hữu lý lịch chuyên môn vô cùng ấn tượng. Tại J1 League, ông đã cầm còi 110 trận, rút ra 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ và thổi 33 quả phạt đền. Tới đấu trường cấp độ châu lục và quốc tế như FIFA U17 World Cup, AFC Champions League hay U20 AFC Asian Cup, ông Kasahara đã điều hành 89 trận, với trung bình 2,54 thẻ vàng, 0,07 thẻ đỏ mỗi trận cùng 36 lần chỉ tay vào chấm 11m. Đây cũng là kỳ ASEAN Championship thứ tư mà ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ.
Tuy nhiên, dù có bản profile cực đẹp, trọng tài Kasahara lại là cái tên mang đến không ít sóng gió, đặc biệt là với bóng đá Indonesia. Người hâm mộ hẳn vẫn nhớ tại trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2023, khi Việt Nam đánh bại Indonesia để lên ngôi vô địch, HLV Shin Tae-yong đã bày tỏ sự tức giận trực tiếp với vị trọng tài này vì những phán quyết không có lợi cho đội nhà.
Gần đây nhất, tại vòng bảng ASEAN Championship 2024 diễn ra ngày 12/12/2024, ông tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích của truyền thông xứ vạn đảo sau trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào. Phía Indonesia cho rằng tổ trọng tài đã sai lầm khi công nhận bàn gỡ 3-3 của Lào trong tình huống bóng dường như đã đi hết đường biên ngang. Thêm vào đó, quyết định từ chối quả phạt đền sau pha va chạm của Asnawi Mangkualam ở phút bù giờ càng thổi bùng lên ngọn lửa tranh cãi.
Đồng hành cùng ông Kasahara tại Mỹ Đình sắp tới sẽ là tổ trợ lý gồm Michiyama Satoshi (Nhật Bản) cùng bộ đôi Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon đến từ Thái Lan.
Bước vào ASEAN Championship 2026 với tư cách là đương kim vô địch kỳ gần nhất, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với sức ép rất lớn. Đoàn quân của ông được giao chỉ tiêu phải tiến vào chung kết để bảo vệ ngôi vương. Nằm ở bảng A, sau chuyến làm khách đá trận ra quân gặp Timor Leste (24/7) tại Thái Lan, tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội tiếp đón Singapore (31/7). Ngay sau trận đấu này, toàn đội sẽ có chuyến hành quân bão táp tới sân của Indonesia (3/8) trước khi trở lại sân nhà khép lại vòng bảng với Campuchia (7/8).




