Quỷ đỏ để lại hai màn trình diễn thiếu hiệu quả và trông rời rạc ở đầu mùa giải năm nay. HLV Erik ten Hag chắc chắn sẽ phải thay đổi điều gì đó ở trận tiếp theo gặp Nottingham Forest.
Trận thắng Wolves và thua Tottenham sớm phơi bày điểm yếu lớn nhất của Man Utd. Đội hình có vẻ vô tổ chức ở hàng tiền vệ và không thể tạo nên sự sắc bén trong khâu tấn công.
Antony gây thất vọng.
Đúng như dự đoán, Ten Hag bố trí bộ ba tiền vệ Casemiro, Mason Mount và Bruno Fernandes cho hai trận đầu tiên của Man United. Tuy nhiên, đây là sự kết hợp thảm họa. Casemiro không còn là chính mình, trong khi Mount và Fernandes liên tục giẫm chân nhau.
Quyết định để Marcus Rashford ở trung tâm hàng tấn công 3 người trước Tottenham cũng phản tác dụng, khi tuyển thủ Anh một lần nữa không thể tạo ra tầm ảnh hưởng. Alejandro Garnacho, trong khi đó, được bố trí ở bên trái và Antony bên cánh đối diện.
Garnacho phần nào chơi tốt hơn ở trận thua Spurs so với trước Wolves, nhưng điều tương tự không thể xảy đến với Antony. Cầu thủ người Brazil thường xuyên có những pha xử lý quá tùy tiện với quả bóng và tất nhiên, sự hiệu quả không có.
Vấn đề là Antony quá dễ đoán. Anh thường băng cắt vào trong bằng chân trái để cố gắng thực hiện pha dứt điểm. Không phải ngẫu nhiên Antony bị coi là cầu thủ một màu và đang vật lộn để thoát khỏi định kiến này.
PC_Ads_In_Article
Nhưng có lẽ HLV Ten Hag nên tạm thời đẩy Antony lên ghế dự bị. Tất nhiên, Man United đã ký hợp đồng với Jadon Sancho hai năm trước để giải quyết bài toán hóc búa ở cánh phải, nhưng giờ anh chơi tốt hơn ở cánh trái.
Ngoài ra, Sancho cũng nhiều khả năng chơi ở trung lộ với tư cách là một số 9 ảo hơn là một cầu thủ chạy cánh phải. Riêng Amad Diallo vừa trải qua mùa giải chói sáng trong màu áo Sunderland. Song, cầu thủ này đang chấn thương.
Tới lúc Pellistri thực sự được trao cơ hội.
Khi ấy, Facundo Pellistri trở thành lựa chọn khả thi duy nhất để thách thức Antony cho vị trí cánh phải. Cầu thủ người Uruguay gia nhập Man United từ FC Penarol vào tháng 10/2020 và chỉ ra sân 12 lần trong gần 3 năm qua, tất cả đều dưới thời Ten Hag.
Không giống như Antony, Pellistri là một cầu thủ chạy cánh phải và thuận chân phải. Tài năng trẻ này có khả năng lướt qua hậu vệ và thực hiện một quả tạt. Hay nói cách khác, Pellistri là một cầu thủ chạy cánh cổ điển, chủ yếu bám biên.
11 trong số 12 lần khoác áo Man Utd của Pellistri đều là từ băng ghế dự bị và ở mỗi lần vào sân thay người đó, ngay cả trong trận gặp Tottenham, anh đều tỏ ra nguy hiểm và mang đến cho Quỷ đỏ cách tiếp cận hoàn toàn khác so với Antony.
Với việc Antony tiếp tục gặp khó khăn, Pellistri có thể sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn để thử thách thức vị trí cánh phải như hiện nay. Tuy nhiên, mối bận tâm lớn nhất là liệu Ten Hag có sẵn sàng trảm Antony hay không.
Nếu Ten Hag mạnh tay, khi ấy, bước ngoặt có thể mở ra cho Pellistri.