Tại sao Hojlund tiếp tục gặp khó trước Fulham?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Kolo Muani giúp Juventus thắng đậm 5-0 tại Club World Cup Arsenal ưu tiên hoàn tất thương vụ Sesko trước Gyokeres Báo Malaysia: Hạ Việt Nam 4-0 chỉ mới mở màn cho tham vọng lớn Vì sao Xavi Simons lý tưởng cho hệ thống của Arteta? 7 chữ ký MU chiêu mộ từ hè 2015 giờ ra sao? Juventus, MU, Ả Rập cùng gục ngã: Vì sao Gyokeres chỉ chờ Arsenal? HAGL nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho mùa giải mới Salzburg đánh bại Pachuca, vượt qua Real dẫn đầu BXH Tại sao Liverpool khó thay thế Nunez bằng Ekitike? NÓNG! Nunez chuẩn bị rời Liverpool Lịch thi đấu "đánh phủ đầu", MU chần chừ là dễ sụp đổ sớm Here we go: Angel Correa đến Tigres sau khi rời Atletico Madrid Malaysia dự CAFA Cup 2025, đối đầu Iran và Uzbekistan Liverpool có thể nổ tiếp bom tấn 150 triệu bảng mang tên Isak Dean Huijsen: Điểm sáng hiếm hoi trong ngày Real Madrid "tự hủy" Phát ngôn khó xử của Trump khiến cầu thủ Juventus im lặng Thế hệ Vàng tuyển Anh - Từ màn hủy diệt Đức đến những giấc mơ dang dở MU chốt tương lai Rashford hè 2025: Cunha - Mbeumo đến, số 10 hẹp cửa ở lại Ange-Yoan Bonny - Mục tiêu chiến lược tiếp theo của Inter Milan Gyokeres từ chối lời đề nghị béo bở Giải thoát Rashford khỏi MU, Newcastle đưa số 10 trở lại Champions League Trăn trở chuyện nhập tịch cầu thủ Việt Nam Chuyển nhượng sáng 19/6: Gyokeres quyết rời Sporting; Lewis-Skelly chuẩn bị gia hạn với Arsenal
Kolo Muani giúp Juventus thắng đậm 5-0 tại Club World Cup Arsenal ưu tiên hoàn tất thương vụ Sesko trước Gyokeres Báo Malaysia: Hạ Việt Nam 4-0 chỉ mới mở màn cho tham vọng lớn Vì sao Xavi Simons lý tưởng cho hệ thống của Arteta? 7 chữ ký MU chiêu mộ từ hè 2015 giờ ra sao? Juventus, MU, Ả Rập cùng gục ngã: Vì sao Gyokeres chỉ chờ Arsenal? HAGL nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho mùa giải mới Salzburg đánh bại Pachuca, vượt qua Real dẫn đầu BXH Tại sao Liverpool khó thay thế Nunez bằng Ekitike? NÓNG! Nunez chuẩn bị rời Liverpool Lịch thi đấu "đánh phủ đầu", MU chần chừ là dễ sụp đổ sớm Here we go: Angel Correa đến Tigres sau khi rời Atletico Madrid Malaysia dự CAFA Cup 2025, đối đầu Iran và Uzbekistan Liverpool có thể nổ tiếp bom tấn 150 triệu bảng mang tên Isak Dean Huijsen: Điểm sáng hiếm hoi trong ngày Real Madrid "tự hủy" Phát ngôn khó xử của Trump khiến cầu thủ Juventus im lặng Thế hệ Vàng tuyển Anh - Từ màn hủy diệt Đức đến những giấc mơ dang dở MU chốt tương lai Rashford hè 2025: Cunha - Mbeumo đến, số 10 hẹp cửa ở lại Ange-Yoan Bonny - Mục tiêu chiến lược tiếp theo của Inter Milan Gyokeres từ chối lời đề nghị béo bở Giải thoát Rashford khỏi MU, Newcastle đưa số 10 trở lại Champions League Trăn trở chuyện nhập tịch cầu thủ Việt Nam Chuyển nhượng sáng 19/6: Gyokeres quyết rời Sporting; Lewis-Skelly chuẩn bị gia hạn với Arsenal

Tại sao Hojlund tiếp tục gặp khó trước Fulham?

BongDa.com.vnRasmus Hojlund tiếp tục gây thất vọng trong màu áo Manchester United khi bị hàng thủ Fulham vô hiệu hóa, làm dấy lên lo ngại về sự hỗ trợ và lối chơi thiếu sáng tạo của đội bóng.

Hojlund lại gây thất vọng.
Hojlund lại gây thất vọng.

Rasmus Hojlund, người được xem là một trong những tiền đạo sáng giá nhất của Manchester United và Premier League, lại tiếp tục có màn trình diễn thất vọng trong trận gặp Fulham. Với chiều cao ấn tượng 191cm cùng tốc độ vượt trội, anh từng được ghi nhận chạy 100m trong chưa đầy 11 giây và đạt tốc độ tối đa 35,45 km/h. Hojlund sở hữu mọi yếu tố để trở thành một "quái vật" trên hàng công. Tuy nhiên, trước một hàng thủ Fulham chặt chẽ, những lợi thế này dường như trở nên vô nghĩa.

Trong suốt hiệp một, Hojlund chỉ được miêu tả là “cầu thủ thú vị” bởi bình luận viên Darren Fletcher, một cách nói "xã giao" cho sự kém hiệu quả. Lối chơi của Fulham đã bóp nghẹt những thế mạnh của Hojlund, khi anh không có đủ không gian để tận dụng tốc độ. Thay vào đó, Hojlund buộc phải tranh chấp tay đôi với hai trung vệ cao lớn và chắc chắn của Fulham là Calvin Bassey (185cm) và Joachim Andersen (192cm). Điều này khiến anh mất đi sự nguy hiểm thường thấy khi phải nhận những đường bóng bổng và chịu sự áp sát liên tục.

Vấn đề không chỉ nằm ở khả năng cá nhân của Hojlund, mà còn ở cách Manchester United hỗ trợ anh. Lối chơi thiếu sáng tạo, xây dựng tấn công đơn điệu và ít cơ hội thực sự từ tuyến giữa khiến tiền đạo trẻ này luôn trong tình trạng đói bóng. Những pha phối hợp chậm chạp và thiếu sự kết nối đã làm giảm tối đa khả năng tận dụng tốc độ và sức mạnh của Hojlund. Một tiền đạo xuất sắc thường biết cách biến những cơ hội nhỏ nhất thành bàn thắng, nhưng với những pha chạm bóng không chính xác và thiếu sự hỗ trợ cần thiết, Hojlund thậm chí còn hiếm khi có được một cơ hội rõ ràng.

Hojlund bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hàng phòng ngự của Fulham.
Hojlund bị vô hiệu hóa hoàn toàn bởi hàng phòng ngự của Fulham.

Sự thiếu hiệu quả trong trận đấu này còn cho thấy một vấn đề lớn hơn ở Man United: họ không thể tận dụng tốt tài năng của Hojlund. Hàng công của đội bóng không được cung cấp đủ sự sáng tạo và đột biến để hỗ trợ cho tiền đạo mũi nhọn. Nếu không thay đổi lối chơi, Hojlund hoàn toàn có thể bị loại khỏi đội hình chính, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của anh. Fulham, bằng cách phòng ngự chắc chắn và kỷ luật, đã thành công trong việc ngăn chặn một tiền đạo từng được coi là một "cỗ máy săn bàn".

Hojlund là mẫu cầu thủ cần một hệ thống tốt để phát huy tối đa tiềm năng. Tuy nhiên, với cách chơi hiện tại của Man United, anh không thể bộc lộ những phẩm chất tốt nhất của mình. Nếu đội bóng không thể cung cấp sự hỗ trợ tốt hơn, Hojlund sẽ tiếp tục gặp khó khăn, không chỉ trước Fulham mà còn trước bất kỳ đội bóng nào có hàng thủ chặt chẽ và kỷ luật tương tự. Điều này đặt ra câu hỏi rằng liệu HLV Ruben Amorim có thể tối ưu hóa khả năng của tiền đạo trẻ này hay không, hay Hojlund sẽ sớm bị lãng quên như một tài năng bị bỏ phí?

EPL EPL

Old TraffordOld Trafford

22:30 - 17-08-2025