Tái hợp Rashford là canh bạc mạo hiểm của Carrick
BongDa.com.vnMichael Carrick đang nỗ lực đưa Marcus Rashford trở lại Man Utd, nhưng tiền đạo này lại bày tỏ nguyện vọng được khoác áo Barcelona sau khi tìm lại phong độ và niềm cảm hứng chơi bóng tại La Liga.
Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất tại Old Trafford khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đang đến gần. Đứng trước sự lựa chọn giữa việc đưa ngôi sao này trở lại để xây dựng lại đội hình dưới thời Michael Carrick hay bán đứt anh cho Barcelona, Man Utd đang đối mặt với một bài toán nan giải về cả chuyên môn lẫn tài chính.
Michael Carrick – người đang giữ vai trò huấn luyện viên tạm quyền – rất khao khát đưa người đồng đội cũ trở lại Manchester nếu ông được bổ nhiệm chính thức. Carrick tin rằng đẳng cấp của Rashford là không thể phủ nhận.
Thực tế tại Tây Ban Nha đã chứng minh điều đó: tiền đạo 28 tuổi đã ghi được 9 bàn thắng và 12 đường kiến tạo sau 31 lần ra sân cho Barcelona, trong đó có tới 5 pha lập công tại Champions League. Hansi Flick cũng không tiếc lời khen ngợi tốc độ, khả năng dứt điểm và kiểm soát bóng "thực sự chất lượng" của Rashford.
Với Carrick, Rashford không phải là "người thừa" như dưới thời Ruben Amorim, mà là một nhân tố bùng nổ có thể thay đổi cục diện trận đấu.
Tuy nhiên, phương án chia tay Rashford lại thực tế hơn bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên là nguyện vọng của chính cầu thủ.
Rashford đã công khai tuyên bố: "Điều tôi muốn là ở lại Barca. Đó là mục tiêu cuối cùng". Tại Camp Nou, Rashford đã tìm lại được nụ cười và sự tự tin vốn bị đánh mất tại Old Trafford. Quan trọng hơn, anh thoát khỏi áp lực khủng khiếp từ truyền thông Anh – nơi mà mọi thất bại của CLB luôn bị đổ dồn lên vai anh.
Trong màu áo Barca, ngay cả khi không đá chính thường xuyên, Rashford vẫn cảm thấy hạnh phúc vì sự chú ý của dư luận được chia sẻ cho những ngôi sao như Lamine Yamal hay Raphinha.
Về mặt tài chính, Man Utd có lý do để dứt khoát bán Rashford. Đội bóng đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương khổng lồ và hợp đồng của Rashford (kéo dài đến năm 2028) là một gánh nặng lớn. Việc kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng (khoảng 35,5 triệu USD) từ phía Barcelona sẽ giúp Quỷ đỏ giải phóng được một khoản ngân sách đáng kể.
Mặc dù con số này có thể thấp hơn giá trị thực của anh, nhưng nó là lối thoát hợp lý cho một cầu thủ vốn không còn mặn mà với việc cống hiến toàn lực tại Old Trafford, như cách Ruben Amorim từng chỉ trích.
Tóm lại, dù Michael Carrick rất trân trọng tài năng của Rashford, nhưng việc "bán" có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cho tất cả các bên.
Man Utd giải phóng được quỹ lương, Barcelona có một quân bài tấn công chất lượng, và quan trọng nhất, Rashford được tiếp tục chơi bóng với nụ cười trên môi tại nơi anh thực sự thuộc về. Một cuộc tái hợp gượng ép có thể sẽ chỉ dẫn đến những sai lầm cũ, thay vì mở ra một chương mới thành công.
Nếu độc giả muốn hiểu chi tiết về bản hợp đồng bóng đá, có thể tham khảo bài viết Giải mã hợp đồng bóng đá: Lương thưởng, phụ phí và điều khoản giải phóng.




