Scotland cần phép màu gì để đi tiếp tại World Cup?
BongDa.com.vnĐội tuyển Scotland đang đứng trước khe cửa hẹp để có thể giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp tại World Cup 2026.
Sau khi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba tại Bảng C với 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại âm 3 (-3), thầy trò huấn luyện viên Steve Clarke hiện không còn quyền tự quyết. Họ chỉ có thể hy vọng vào một chuỗi kết quả vô cùng khó tin từ các bảng đấu khác để lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.
Thất bại trước Brazil đã đẩy Scotland vào thế chân tường. Họ chỉ tạm thời tránh được việc bị loại sớm nhờ việc Uruguay để thua Tây Ban Nha ở Bảng H. Trước đó, chiến thắng đậm của Senegal trước Iraq tại Bảng I và trận hòa giữa Iran với Ai Cập ở Bảng G đã giúp các đội bóng này vượt qua Scotland trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.
Hiện tại, Scotland đang xếp thứ 10 trên tổng số 12 đội đứng thứ ba. Theo thể thức của giải đấu, chỉ có 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào vòng 32 đội. Siêu máy tính của Opta tính toán rằng cơ hội đi tiếp của Scotland lúc này chỉ vỏn vẹn 0,05%.
Để "phép màu" này xảy ra, Scotland cần đồng thời cả ba điều kiện sau đây xuất hiện ở lượt trận cuối cùng của các bảng đấu còn lại:
1. Ghana thắng đậm Croatia (Bảng L)
Tại Bảng L, Scotland không thể trông chờ vào đội đầu bảng Anh (đối đầu với Panama đã bị loại). Thay vào đó, thầy trò huấn luyện viên Steve Clarke cần đội nhì bảng Ghana đánh bại đội xếp thứ ba là Croatia với cách biệt ít nhất 3 bàn.
Croatia hiện đang đứng thứ 7 trong nhóm các đội xếp thứ ba với 3 điểm. Ghana dù đã chắc suất đi tiếp nhưng vẫn cần điểm số để cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Anh trong trường hợp "Tam Sư" sẩy chân trước Panama.
2. CHDC Congo không thắng Uzbekistan (Bảng K)
Tại Bảng K, kịch bản thực tế hơn là Scotland cần đội xếp thứ ba là CHDC Congo (hiện chỉ có 1 điểm) không thể giành chiến thắng trước Uzbekistan. Tuy nhiên, Uzbekistan cũng không được phép thắng CHDC Congo với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Bởi nếu điều đó xảy ra, chính Uzbekistan sẽ vượt qua Scotland về hiệu số bàn thắng bại trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba.
3. Áo thắng Algeria cách biệt 2 bàn, hoặc Algeria thắng Áo cách biệt 4 bàn (Bảng J)
Điều kiện cuối cùng và cũng khó xảy ra nhất nằm ở Bảng J. Trận đấu giữa Algeria (hiện đứng thứ 9 trong nhóm đội thứ ba với 3 điểm) và Áo cần phải kết thúc với một tỷ số có lợi cho Scotland. Cụ thể, đại diện châu Phi phải để thua Áo với cách biệt ít nhất 2 bàn, hoặc ngược lại, Algeria phải đánh bại Áo với cách biệt từ 4 bàn trở lên.
Bất kỳ kết quả hòa nào giữa hai đội cũng sẽ khiến Scotland chính thức bị loại do cả Áo và Algeria khi đó đều sẽ có được 4 điểm.
Những phép tính trên lý thuyết cho thấy cơ hội của Scotland là vô cùng nhỏ nhoi. Dù người hâm mộ Scotland đang tỏ ra khá thất vọng sau màn trình diễn của đội nhà, họ vẫn đang hướng mắt về các lượt trận cuối cùng với một niềm hy vọng mong manh vào một kịch bản bất ngờ trong bóng đá.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về đội tuyển Scotland, đừng bỏ qua bài viết Hồ sơ tuyển Scotland ở World Cup 2026: Sứ mệnh lịch sử của Đội quân Tartan.




