Sao Leipzig đổi người đại diện dọn đường đến MU
BongDa.com.vnFabrizio Romano xác nhận Yan Diomande vừa có động thái lạ mở đường rời Leipzig. Man United lập tức coi đây là thời cơ vàng để đưa sao trẻ này về Ngoại hạng Anh hè tới.
Hy vọng chiêu mộ Yan Diomande của Man United vừa gia tăng đáng kể sau tiết lộ mới nhất từ Fabrizio Romano. Chuyên gia chuyển nhượng này xác nhận sao mai thuộc biên chế RB Leipzig đã chính thức ký hợp đồng với công ty đại diện Roc Nation Sports International. Việc thay đổi người đại diện trước thềm phiên chợ hè được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy cầu thủ 19 tuổi đang rục rịch tìm kiếm bến đỗ mới để nâng tầm sự nghiệp.
Tại Old Trafford, HLV tạm quyền Michael Carrick đã tạo ra sự lột xác mạnh mẽ sau khi thay thế Ruben Amorim. Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 giúp Quỷ đỏ thắng liền ba trận trước Man City, Arsenal và Fulham, qua đó leo lên vị trí thứ tư tại Ngoại hạng Anh. Dù cánh phải đã ổn định nhờ phong độ cao của Amad và Bryan Mbeumo, hành lang trái vẫn thiếu một nhân tố thuần chạy cánh. Matheus Cunha hay Mason Mount vốn chỉ phát huy hiệu quả ở trung lộ, trong khi Patrick Dorgu phù hợp hơn với vai trò phòng ngự.
INEOS từng nỗ lực chiêu mộ Antoine Semenyo với mức giá 65 triệu bảng vào dịp Giáng sinh nhưng thất bại do tiền đạo này chọn Man City vì muốn làm việc cùng Pep Guardiola. Do đó, Diomande với thể hình lý tưởng cùng kỹ năng dứt điểm sắc bén trở thành phương án thay thế số một. Mùa giải này, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà đã bùng nổ với 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo chỉ sau 21 lần ra sân.
RB Leipzig từng khẳng định sẽ từ chối mọi lời đề nghị, kể cả mức giá 90 triệu euro cho cầu thủ họ mua về từ Leganes. Dù vậy, cái bắt tay giữa Diomande và công ty của Jay-Z đã thay đổi cục diện. So với Liverpool hay Bayern Munich, Man United đang nắm lợi thế tiên quyết trong cuộc đua này bởi họ là đội bóng khao khát bổ sung vị trí chạy cánh trái nhất lúc này.
Nếu bạn đọc muốn tìm hiểu thêm hoạt động chuyển nhượng ở Anh, có thể tham khảo bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.




