Saka chấn thương, tân binh James Scanlon sáng cửa ra mắt Arsenal
BongDa.com.vnCơn đau đầu về nhân sự lại ập đến với huấn luyện viên Mikel Arteta sau khi Bukayo Saka dính chấn thương cơ tứ đầu và phải tập tễnh rời sân chỉ sau 10 phút ở trận hòa 2-2 trước Bayern Munich tại Champions League.
Sau tình huống nỗ lực vượt qua Alphonso Davies rồi chuyền bóng ra biên, Bukayo Saka đã ôm chặt chân trái và lập tức ra hiệu xin thay người dù không phải chịu pha va chạm trực tiếp nào quá mạnh.
Bày tỏ sự lo ngại về tình hình của cậu học trò cưng, HLV Arteta cho biết: “Chúng tôi đã mất Bukayo, người thực tế đang chơi rất hay. Đội ngũ y tế đang khá lo lắng. Một cầu thủ phải rời sân vì một cơn đau nhói dữ dội không bao giờ là tin tốt, nhưng chúng tôi vẫn phải chờ xem sao.”
Saka sẽ phải tiến hành chụp chiếu để xác định rõ mức độ tổn thương trước thềm cuộc tiếp đón Everton tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy. Nếu ngôi sao chạy cánh người Anh không thể góp mặt, Noni Madueke nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính ở hành lang cánh phải, trong khi Eberechi Eze có thể đảm nhận cánh đối diện.
Đáng chú ý, khi Christos Tzolis cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân vì chấn thương gân kheo, cánh cửa bất ngờ mở ra cho James Scanlon – tân binh cập bến từ Manchester United hồi mùa hè. Cầu thủ 20 tuổi này hoàn toàn có thể lần đầu tiên được điền tên vào danh sách thi đấu của đội một Arsenal, bên cạnh tài năng trẻ Max Dowman.
Do không nằm trong danh sách đăng ký nên Scanlon không thể thi đấu tại Champions League, nhưng anh đủ điều kiện để góp mặt ở Ngoại hạng Anh. Cầu thủ đã có 28 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Gibraltar này đang thi đấu nổi bật trong màu áo U21 Arsenal với 3 bàn thắng sau 4 trận tại Premier League 2, đồng thời nhiều lần được HLV Arteta triệu tập lên tập luyện cùng đội một.
Khi mới chuyển tới sân Emirates, Scanlon từng tự tin khẳng định: “Tôi thích ghi bàn, kiến tạo và hy vọng có thể mang lại niềm vui cho những người theo dõi mình. Tôi rất nóng lòng được ra sân, chiến đấu vì màu cờ sắc áo của câu lạc bộ, tiếp tục hoàn thiện và chứng minh những gì mình có thể làm.”




