Indonesia gục ngã trước Australia.Dù có cơ hội mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng sai lầm chiến thuật và sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự đã khiến thầy trò Patrick Kluivert nhận thất bại cay đắng trên đất khách.
Chơi đôi công và trả giá đắt
Cựu đội trưởng tuyển Indonesia, Agung Setyabudi, cho rằng HLV Patrick Kluivert quá tự tin vào lối đá tấn công tổng lực. Ngay từ những phút đầu, Indonesia tràn lên chơi áp đảo. Đội trưởng Jay Idzes có cơ hội ghi bàn sớm nhưng bị thủ môn Mathew Ryan cản phá. Chỉ ít phút sau, Kevin Diks sút hỏng phạt đền ở phút thứ 8, bỏ lỡ cơ hội đưa Indonesia vượt lên dẫn trước.
Tuy nhiên, khi chưa thể cụ thể hóa ưu thế, tuyển Indonesia đã nhanh chóng sụp đổ trước những pha phản công sắc bén của Australia. Chỉ trong vòng hai phút (từ phút 18 đến 20), đội bóng xứ chuột túi đã ghi liền hai bàn do công của Martin Boyle (penalty) và Nishan Velupillay. Lối chơi quá cởi mở của Indonesia khiến hàng phòng ngự lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho Australia khai thác triệt để.
Australia chơi thực dụng nhưng hiệu quả
Indonesia cầm bóng nhiều hơn, chủ động áp đặt lối chơi nhưng lại thua sút hoàn toàn về tính hiệu quả. Trong khi đó, Australia chơi phòng ngự phản công rất kỷ luật. Họ không cầm bóng nhiều nhưng luôn biết cách tận dụng cơ hội. Sau hai bàn thắng sớm, đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự sắc bén trong các tình huống dứt điểm.
Cựu tuyển thủ Agung Setyabudi nhận xét:
PC_Ads_In_Article
"Australia không vội vàng dâng cao, họ chờ đợi cơ hội phản công và tận dụng cực tốt. Họ không cần tấn công nhiều, nhưng vẫn ghi tới 5 bàn thắng."
Các pha lập công sau đó của Jackson Irvine (cú đúp) và Lewis Miller giúp Australia khép lại trận đấu với chiến thắng 5-1. Indonesia chỉ có một bàn danh dự nhờ công của Ole Romeny, nhưng chừng đó là không đủ để che lấp màn trình diễn thất vọng.
Dàn sao nhập tịch không thể giúp Indonesia có điểm.Indonesia trả giá vì quá tự tin?
Agung Setyabudi cho rằng Patrick Kluivert quá mạo hiểm khi áp dụng chiến thuật tấn công ngay từ đầu mà không tính toán đến khả năng phòng ngự. Cựu đội trưởng tuyển Indonesia chia sẻ:
"Kluivert có chiến thuật riêng, nhưng quá tự tin vào lối chơi tấn công khiến đội bóng mất cân bằng. Indonesia quá say mê dâng cao mà không đảm bảo được sự chắc chắn ở tuyến sau."
Không khó để nhận ra sự mất cân bằng trong lối chơi của Indonesia. Khi mải mê tấn công, họ thường xuyên để lộ khoảng trống ở tuyến sau, và Australia đã khai thác triệt để điều này.
Trận thua này chưa khép lại cánh cửa dự World Cup 2026 của Indonesia, nhưng nó là một lời cảnh tỉnh về những điểm yếu cần khắc phục. HLV Kluivert cần điều chỉnh chiến thuật hợp lý hơn, đặc biệt là cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn tiến xa hơn ở vòng loại.
Indonesia vẫn còn cơ hội sửa sai, nhưng nếu không sớm thay đổi cách tiếp cận trận đấu, giấc mơ World Cup của họ sẽ ngày càng xa vời.