Ronaldo là một cản trở của Ralf Rangnick trong tháng Giêng

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Ronaldo là một cản trở của Ralf Rangnick trong tháng Giêng

BongDa.com.vnCó rất nhiều ý kiến đánh giá về tầm quan trọng Cristiano Ronaldo trong đôi hình của Man Utd hiện tại.

Không thể phủ nhận, BLĐ Man Utd đã chơi một canh bạc trong việc chiêu mộ siêu sao Cristiano Ronaldo. Họ không chỉ đơn thuần là tiêu tốn 15 triệu bảng cho Juventus mà ngoài ra còn phải chi ra 480 ngàn bảng hằng tuần cùng một suất cố định trên hàng công Quỷ đỏ cho Ronaldo.

Ronaldo vẫn là một chân sút đáng tin cậy dù đã ở tuổi 36.

 Ronaldo vẫn là một chân sút đáng tin cậy dù đã ở tuổi 36.

Dĩ nhiên, niềm tin mà Ole Gunnar Solskjaer trước đây, hay giờ là Ralf Rangnick dành cho Ronaldo là không hề đặt nhầm chỗ. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi được 7 bàn thắng ở Premier League và 6 bàn thắng ở Champions League để giúp Quỷ đỏ có quyền tiếp tục mơ mộng về những mục tiêu to lớn vào cuối mùa bóng.

Tuy nhiên, thực tế, Ronaldo ít nhiều "lạc quẻ" trong cách chơi gegenpressing của Rangnick. Thống kê của Fbref cho thấy, ở 1/3 sân đối phương, Ronaldo có số lần áp sát đứng thứ 7 trong đội (34). Còn ở khu vực giữa sân, số lần CR7 chịu áp sát chỉ là 29, đứng thứ 11 tại Man Utd. Và không khó hiểu tại sao Fred, người có 331 lần gây áp lực lên đối thủ kể từ đầu mùa ở Premier League lại luôn có mặt trong đội hình của Rangnick thời gian qua. 

Thẳng thắn nhìn nhận, thuyền trưởng người Đức đang có một sự thỏa hiệp nhất định với Ronaldo. Hiện tại, Quỷ đỏ không có phương án nào hiệu quả hơn việc để 10 cầu thủ còn lại gánh phần gây áp lực giúp Ronaldo và để cầu thủ này dồn năng lượng cho những khoảnh khắc nhất định.

Mắc kẹt với Ronaldo, chi nhiều cho Raphaël Varane và Jadon Sancho trong mùa Hè, tất cả những điều này khiến Quỷ đỏ phải đắn đo chuyện chi tiêu vào tháng Giêng.

Rangnick không được bơm thêm tiền trong tháng Giêng.

 Rangnick không được bơm thêm tiền trong tháng Giêng.

Sau hơn 111 triệu bảng đã vung, nhà Glazer bắt đầu lo cân bằng chi tiêu. Theo thông tin độc quyền từ Football Insider, giới chủ Mỹ của Man Utd sẽ tiếp cận TTCN mùa Đông với sự thực dụng. Theo đó, gia đình Glazer đã nói với Rangnick rằng ông chỉ có thể thực hiện các thương vụ dưới dạng cho mượn trong tháng Giêng. Đây có lẽ là cái giá phải trả sau khi họ đã vung tay quá trán trước đó. 

Nhìn vào thị trường hiện tại, không có quá nhiều cầu thủ cho mượn chất lượng mà Quỷ đỏ có thể hướng đến. Có chăng đó là Philippe Coutinho của Barca nhưng Man Utd không thiếu số 10 và Coutinho dường như cũng chẳng hợp với cách chơi pressing tầm cao của Rangnick (nếu hợp Klopp đã giữ lại Liverpool). "Con đường máu" duy nhất cho Rangnick giờ là cố gắng đẩy đi những người thừa để tăng lượng tiền mặt cho Man Utd. Jesse Lingard, Anthony Martial sẽ mang về cho họ chút tiền để từ đó tự do hơn trên bàn đàm phán.

Rangnick trên sân tập M.U: