Rodrigo Holgado bị CLB chấm dứt hợp đồng sau vụ bê bối nhập tịch Malaysia
BongDa.com.vnRodrigo Holgado chính thức bị CLB America de Cali chấm dứt hợp đồng sau khi FIFA bác đơn kháng cáo vụ gian lận nhập tịch Malaysia.
Sau khi FIFA chính thức bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), tương lai của tiền đạo Rodrigo Holgado gần như khép lại. Cầu thủ 30 tuổi này, cùng sáu đồng phạm trong vụ gian lận nhập tịch Malaysia, vừa bị CLB America de Cali (Colombia) thanh lý hợp đồng
Theo nhà báo Pipe Sierra, quyết định của đội bóng Nam Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau phán quyết cuối cùng của FIFA. “Ban lãnh đạo America de Cali đã yêu cầu đội ngũ pháp lý hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng với Holgado để bảo vệ uy tín CLB và tránh mọi rắc rối pháp lý”, Sierra tiết lộ trên nền tảng X.
Holgado gia nhập America de Cali vào năm 2024 với bản hợp đồng hai năm, được xem là bản hợp đồng chủ lực cho hàng công. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh sụp đổ chỉ sau vài tháng, khi FIFA phát hiện cầu thủ này sử dụng giấy tờ giả để được công nhận quốc tịch Malaysia – một phần trong kế hoạch giúp nhóm cầu thủ gốc Nam Mỹ khoác áo tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Phán quyết ngày 26/9 của FIFA không chỉ khiến Holgado bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng một năm, mà còn buộc anh nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 66 triệu đồng). FAM cũng chịu mức phạt nặng 350.000 franc Thụy Sĩ vì để nhóm cầu thủ này thi đấu bằng giấy tờ không hợp lệ.
Tờ El Pais (Colombia) bình luận: “Holgado đã tự hủy hoại sự nghiệp vì lòng tham. Từ một ngôi sao được kỳ vọng, anh trở thành biểu tượng của sự dối trá và sai lầm.”
Phía America de Cali cũng khẳng định việc chấm dứt hợp đồng là hành động bắt buộc: “Chúng tôi tuyệt đối tuân thủ quy định của FIFA và sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi gian lận nào.”
Với án phạt hiện tại, Holgado sẽ không được phép thi đấu ở bất kỳ giải đấu chính thức nào trong vòng 12 tháng tới. Nếu không tìm được đội bóng chấp nhận ký hợp đồng sau khi hết hạn treo giò, cầu thủ người Argentina có nguy cơ mất luôn giấy phép thi đấu quốc tế.
Cùng Holgado, sáu cầu thủ khác cũng bị liên đới trong vụ việc gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong số này, Machuca là trường hợp đáng tiếc nhất – anh mới chỉ khoác áo tuyển Malaysia 17 phút, trong trận thắng Việt Nam 4-0, trước khi bị cấm thi đấu một năm.
Vụ bê bối nhập tịch Malaysia không chỉ chôn vùi sự nghiệp của nhiều cầu thủ mà còn khiến hình ảnh của FAM bị tổn hại nghiêm trọng trên trường quốc tế. Dù liên đoàn này đang chuẩn bị kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), giới chuyên môn nhận định cơ hội được giảm án gần như bằng không.
Một “cơn địa chấn” đã khép lại, nhưng dư chấn của nó vẫn đang khiến bóng đá Malaysia phải gánh chịu – nơi mà một quyết định sai lầm đã cuốn phăng cả danh dự, sự nghiệp và niềm tin.




Asian Cup Qualification Playoff