PSG có còn mạnh như mùa trước?
BongDa.com.vnDù liên tục gieo sầu cho các đại diện Ngoại hạng Anh và tiến thẳng vào bán kết Champions League, sức mạnh thực sự của Paris Saint-Germain dưới thời HLV Luis Enrique vẫn đang để lại nhiều nghi vấn về việc đây là sự trở lại ngai vàng hay chỉ là ảo ảnh phong độ.
Những tuần gần đây, Paris Saint-Germain dường như đã tìm lại phiên bản đáng sợ của 12 tháng trước. Về cơ bản, họ lại tiếp tục gieo sầu cho các đại diện Ngoại hạng Anh. Chelsea bị nghiền nát ở cả sân nhà lẫn sân khách, trong khi hy vọng của Liverpool cũng bị dập tắt.
Dù vậy, hành trình tiến vào bán kết Champions League để gặp Bayern Munich thực tế không quá ấn tượng như những tỷ số chênh lệch trên bảng điện tử. Chelsea không hề thua kém PSG về số cú sút trong cả 2 lượt trận vòng 16 đội, thậm chí có nhiều hơn 2 pha dứt điểm ở trận lượt về. Đội bóng thành London có lẽ đã trụ lại lâu hơn nếu HLV Liam Rosenior không dùng 1 thủ môn kém chất lượng.
Liverpool cũng tự làm khó mình với sự xáo trộn chiến thuật ở tứ kết lượt đi, nhưng cục diện có thể đã khác nếu Desire Doue không mở tỷ số bằng một siêu phẩm. Tại Anfield, Paris Saint-Germain cũng trải qua những khoảnh khắc căng thẳng trước khi Ousmane Dembele lập cú đúp muộn màng. Thêm vào đó là màn trình diễn nhạt nhòa trong trận đấu play-off với Monaco.
Thực chất, giới chuyên môn có thể lập luận rằng PSG đang giành chiến thắng nhờ sự chói sáng cá nhân thay vì áp đảo thế trận. Đương nhiên, việc sở hữu những nhân tố đột biến như Dembele, Doue và Khvicha Kvaratskhelia giúp họ dễ dàng định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, liệu đội bóng nước Pháp có thực sự thống trị toàn bộ trong các trận đấu ở mùa giải 2024/25, khi mà họ lên ngôi vô địch Champions League?
Chỉ số bàn thắng kỳ vọng trung bình trong 10 trận đấu đầu năm 2026 tại Ligue 1, Coupe de France và Champions League chỉ có một chút khác biệt so với cùng kỳ mùa trước. Quan trọng nhất, khi có đầy đủ lực lượng, họ vẫn giữ được bản ngã và biết cách giành chiến thắng. Cần nhớ rằng, trước khi giành chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter ở trận chung kết, PSG từng phải trầy trật vượt qua Aston Villa, dựa dẫm vào tài năng cứu thua của Gianluigi Donnarumma trước Arsenal và suýt gục ngã dưới tay Liverpool.
Không ai phủ nhận đại diện nước Pháp là tập thể xuất sắc nhất ở Champions League mùa trước, và họ có thể lặp lại điều đó trong năm nay. Dữ liệu chứng minh PSG vẫn duy trì được sức mạnh, dù màn trình diễn đôi khi không tương xứng với những tỷ số đậm đà. Khoảng cách giữa đội bóng mạnh nhất và các đối thủ bám đuổi có thể không quá lớn, nhưng điều này lại là tin vui cho nhà đương kim vô địch.
Bởi lẽ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, đoàn quân của HLV Luis Enrique bước vào vòng bán kết mà không phải gánh vác vị thế cửa trên.



