“Pháo thủ” trở về 4-4-2 truyền thống, tại sao không?
BongDa.com.vnỞ kì chuyển nhượng mùa hè vừa qua, ông Wenger đã đem về một loạt các tân binh. Giờ đây, khi mọi thứ đã vào guồng, không hiểu Arsenal sẽ ra sân với sơ đồ nào?
Hiện tại, với sự có mặt của tân binh Lucas Perez, nhiều người hâm mộ đang tự hỏi, ông Wenger sẽ chơi với sơ đồ mấy tiền đạo. Sẽ là 4-2-3-1 như vài năm vừa qua, hay trở về 4-4-2 cổ điển?
Thiết nghĩ, với hàng loạt các tiền đạo xuất sắc trong tay, “Giáo sư” nên mạnh dạn thử những phương án chiến thuật khác nhau, đừng bảo thủ sử dụng những thứ đã quá cũ kĩ và bị đối phương bắt bài gần hết.
Nếu chơi 4-4-2, Arsenal sẽ tận dụng được cả sức mạnh của Olivier Giroud và độ lanh lẹ của tiền đạo 27 tuổi. Bao nhiêu năm qua, người ta đã quá ngán ngẩm với lối đá của cầu thủ người Pháp. Khi không có nhiều khoảng trống để di chuyển và dứt điểm, đặc biệt là khi phải xoay lưng lại với khung thành đối phương thì chân sút này không đóng góp được nhiều cho toàn đội. Bởi, anh chàng cao trên 1m9 này chỉ mạnh ở những pha không chiến và đệm bóng cận thành. Anh không phải là mẫu sát thủ có thể biến một nửa cơ hội thành bàn thắng như Henry trước kia.
Giroud cần người chia sẽ gánh nặng trên hàng công. Ảnh: Internet.
Khi Lucas Perez đá cặp với Giroud, áp lực lên tiền đạo cắm của Arsenal phần nào sẽ được giảm tải. Các hậu vệ của đối thủ sẽ phải chia người ra để phòng thủ. Đấy sẽ là cơ hội để Arsenal có thêm nhiều bàn thắng. Hơn nữa, sự nhanh nhẹn của tiền đạo đến từ Tây Ban Nha cũng là một giải pháp cho thế trận “Pháo thủ” cần chơi phòng ngự phản công. Được báo chí so sánh khá nhiều với chân sút Vardy của Leicester, rõ ràng, cựu cầu thủ của Depotivo sẽ cải thiện số bàn thắng của đội bóng đến từ thủ đô London nếu được trọng dụng. Đấy là chưa kể những cầu thủ như Sanchez, Walcott, Welbeck cũng hoàn toàn có thể chơi cạnh Giroud như cách mà Antonie Griezmann đã làm ở đội tuyển Pháp.
Tân binh Lucas Perez là sẽ thành công ở Arsenal? Ảnh: Internet.
Xoay vòng cầu thủ, tạo sự cạnh tranh, thay đổi hệ thống chiến thuật là những gì người ta cần ở Wenger lúc này. Sự bảo thủ đang làm trì trệ Arsenal, họ cần một hướng đi mới để hướng đến thành công trong tương lai. Vậy tại sao không mạnh dạn trở về với 4-4-2 đã từng mang đến danh tiếng lẫy lừng cho “Pháo thủ” đầu những năm 2000.