Patrick Vieira chỉ trích sai lầm của Arteta khi dùng Odegaa…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Patrick Vieira chỉ trích sai lầm của Arteta khi dùng Odegaard

BongDa.com.vnPhát biểu trên sóng Sky Sports, Patrick Vieira nhận định việc Mikel Arteta để Martin Odegaard đá chính ngay từ đầu là sai lầm.

Odegaard có màn trình diễn gây thất vọng.
Odegaard có màn trình diễn gây thất vọng.

Thất bại 1-2 của Arsenal trước Manchester City dấy lên những hoài nghi về cách quản trị nhân sự của HLV Mikel Arteta. Tâm điểm của sự chỉ trích hướng về quyết định để đội trưởng Martin Odegaard đá chính ngay khi anh vừa trở lại sau chấn thương.

Trong trận chung kết sớm tại Etihad, Mikel Arteta thực hiện hai sự thay đổi quan trọng trong đội hình xuất phát bao gồm Martin Odegaard trở lại đội hình chính và Kai Havertz được đẩy lên đá cao nhất thay cho Viktor Gyokeres.

Để nhường chỗ cho nhạc trưởng người Na Uy, Eberechi Eze, người đã chơi rất hay ở vị trí số 10 trong giữa tuần phải dạt sang cánh trái, trong khi Gabriel Martinelli bị đẩy lên băng ghế dự bị.

Cần biết rằng, Odegaard đã bỏ lỡ trận đấu tại Champions League trước đó do vấn đề về cơ bắp, hệ quả từ một chấn thương đầu gối dai dẳng. Việc Arteta lập tức trao lại băng thủ quân cho số 8 được Patrick Vieira, huyền thoại của Arsenal, đánh giá là một sự mạo hiểm không cần thiết.

Phát biểu trên sóng Sky Sports, Patrick Vieira bày tỏ sự lo ngại sâu sắc: "Tôi không chắc đây là một canh bạc hay không, có thể cậu ấy đã thể hiện tốt trong các buổi tập. Nhưng ở những trận cầu lớn thế này, cường độ hoạt động là cực cao. Arsenal sẽ phải chạy rất nhiều khi không có bóng. Odegaard đã không đá chính trong một thời gian dài, và tôi sợ rằng cường độ này là quá sức đối với cậu ấy."

Đồng quan điểm, cựu hậu vệ Micah Richards cho rằng việc đưa Odegaard vào vị trí số 10 vô tình bóp nghẹt tầm ảnh hưởng của Eberechi Eze.

Richards nhận định rằng Eze phát huy tốt nhất khả năng khi chơi tự do ở trung lộ. Việc bị đẩy sang cánh trái không chỉ hạn chế khả năng liên kết lối chơi của cầu thủ này mà còn đặt ra bài toán khó về khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Thực tế trên sân đã chứng minh những lo ngại của Vieira là có cơ sở. Odegaard thi đấu mờ nhạt và trông như một "hành khách" trên sân khi chưa lấy lại được cảm giác bóng và thể lực tốt nhất.

Sau khi Rayan Cherki mở tỷ số cho Man City bằng một khoảnh khắc thiên tài, Arsenal may mắn có bàn gỡ nhờ sai lầm của thủ thành Donnarumma, tạo điều kiện cho Kai Havertz lập công.

Tuy nhiên, bản năng sát thủ của Erling Haaland ở phút 65 đã định đoạt trận đấu. Hàng thủ Man City sau đó đã đứng vững trước sức ép yếu ớt từ phía Pháo thủ.

Quyết định của Arteta trong việc ưu tiên tầm ảnh hưởng của Odegaard thay vì duy trì sự cơ động của Eze và sức mạnh từ các cầu thủ đang có phong độ cao như Martinelli rõ ràng đã phản tác dụng.

Arsenal đã không thể duy trì được cường độ cần thiết để đối đầu với hệ thống kiểm soát bóng của Pep Guardiola, và giờ đây, quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch đang dần tuột khỏi tay họ.