Nhìn lại đội hình vô danh của Tottenham ngày Harry Kane ra mắt
BongDa.com.vnTottenham đã có một bước tiến lớn sau 10 năm kể từ ngày tiền đạo Harry Kane chơi trận ra mắt.
Hôm qua, Harry Kane đã lên mạng xã hội để xác nhận rằng anh sẽ ở lại Tottenham Hotspur trong suốt mùa giải 2021/2022, chấm dứt những tin đồn liên kết anh với Manchester City. Tình cờ, anh đưa ra thông báo này vào đúng 10 năm kể từ ngày ra mắt Tottenham, khi anh chơi trận lượt về play-off vòng loại Europa League với câu lạc bộ Scotland Heart of Midlothian. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng nhưng Spurs vượt qua vòng loại với tổng tỷ số (5-0). Đồng đội của Kane khi đó hầu hết là những cái tên không mấy quen thuộc với khán giả Việt.
Thủ môn: Carlo Cudicini
Sau 10 mùa giải thi đấu cho Chelsea, thủ thành người Ý gia nhập Tottenham Hotspur vào năm 2009 và có 3 mùa giải thi đấu cho câu lạc bộ này. Anh đã từ giã sự nghiệp vào năm 2014 tại LA Galaxy.

Cudicini có thời gian dài ở Chelsea.
Hậu vệ phải: Ryan Fredericks
Một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Tottenham Hotspur, anh vẫn ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2015 nhưng trong khoảng thời gian đó được cho mượn đến Brentford, Milwall và Middlesbrough. Kể từ năm 2018, anh chơi tại West Ham United.
Trung vệ: Michael Dawson
Hậu vệ người Anh đã chơi tại Tottenham Hotspur từ năm 2005 đến năm 2014 sau đó anh chuyển đến Hull City. Vào năm 2018, anh gia nhập Nottingham Forest và dành 3 năm cuối cùng của sự nghiệp ở đây trước khi nghỉ hưu vào mùa hè này. Sau khi giải nghệ, anh trở lại Tottenham Hotspur với tư cách là đại sứ câu lạc bộ.
Trung vệ: Sebastien Bassong
Hậu vệ người Pháp gốc Cameroon gia nhập Tottenham Hotspur vào năm 2009 và chơi ở câu lạc bộ này trong 3 mùa giải. Sau đó anh chơi cho Norwich City và Watford và kể từ năm 2020 chuyển đến khoác áo Haringey Borough.
Hậu vệ trái: Vedran Corluka
Cựu tuyển thủ Croatia gia nhập Tottenham Hotspur từ Manchester City vào năm 2008 và chơi ở đây cho đến năm 2012. Sau đó anh gia nhập Lokomotiv Moscow, nơi anh ở lại cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2021.
Tiền vệ phòng ngự: Tom Huddlestone
Tiền vệ người Anh gia nhập Tottenham Hotspur vào năm 2005 và được chuyển đến Wolverhampton dưới dạng cho mượn. Anh trở lại câu lạc bộ vào năm 2006 và ở đó cho đến năm 2013. Sau khi rời Spurs, Tom Huddlestone đã chơi ở Hull City trong 4 mùa giải. Sau đó, anh chuyển đến Derby County và chơi trong 3 năm. Năm 2021, anh trở lại Hull City.
Tiền vệ trung tâm: Thomas Carroll
Sau khi tốt nghiệp hệ thống đào tạo trẻ của Tottenham Hotspurs, Thomas Carroll ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ vào năm 2010. Anh vẫn ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2015 nhưng dành phần lớn những năm đó dưới dạng cho mượn tại các câu lạc bộ như Derby County, Queens Park Rangers và Swansea. Năm 2021, anh gia nhập Ipswich Town.
Tiền vệ trung tâm: Jake Livermore
Tiền vệ người Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại Tottenham Hotspur vào năm 2008 và ở lại câu lạc bộ này cho đến năm 2014. Trong thời gian đó, anh đã chơi cho một số câu lạc bộ như Ipswich Town, Derby County và Leeds United dưới dạng cho mượn. Từ năm 2017 anh chơi cho West Bromwich Albion.
Tiền vệ phải: Roman Pavlyuchenko
Tiền vệ người Nga đã chơi tại Tottenham Hotspur từ năm 2008 đến năm 2012 sau đó gia nhập Lokomotiv Moscow. Kể từ năm 2020, anh chơi cho đội bóng hạng dưới của Nga Znamya Noginsk. Anh hiện đã 39 tuổi.
Tiền vệ trái: Andros Townsend
Andros Townsend gia nhập Tottenham Hotspur vào năm 2009 và ở lại câu lạc bộ cho đến năm 2016. Trong thời gian đó, anh đã chơi cho nhiều câu lạc bộ như Watford, Milwall, Leeds United và Queens Park Rangers theo hợp đồng cho mượn. Từ năm 2016 đến năm 2021, anh chơi ở Crystal Palace và vừa gia nhập Everton vào mùa hè này.
Tiền đạo: Harry Kane

Kane là tiền đạo hàng đầu lịch sử Spurs.
Tiền đạo người Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 7 năm 2010 nhưng được cho mượn đến Leyton Orient vào tháng 1 năm 2011. Harry Kane cũng chơi ở Norwich City và Leicester City dưới dạng cho mượn trước khi trở lại Spurs vào năm 2014.
Dự bị: Younes Kaboul
Anh đã trải qua 2 mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình tại Watford trước khi giải nghệ vào năm 2018.
Dự bị: Niko Kranjcar
Cựu tuyển thủ Croatia đã chơi tại Tottenham Hotspur từ năm 2009 đến năm 2012, sau đó anh chuyển đến Dynamo Kyiv và trải qua 4 mùa giải ở đó. Anh cũng đã chơi cho các câu lạc bộ như Queens Park Rangers, New York Cosmos và Rangers. Vào năm 2018, anh từ giã sự nghiệp.
Dự bị: Jake Nicholson
Jace được thăng hạng từ đội trẻ của Tottenham Hotspurs lên đội 1 vào năm 2011 và có trận ra mắt câu lạc bộ cùng với Harry Kane. Năm 2017, anh từ giã sự nghiệp bóng đá sau khi trải qua một mùa giải tại Walton Casuals.
HLV Tottenham ca ngợi Kane: