Người thắng kẻ thua ở tuyển Anh sau vòng bảng World Cup 2026
BongDa.com.vnDù màn trình diễn trên sân không phải lúc nào cũng mãn nhãn, nhưng điều quan trọng nhất là ĐT Anh đã đi tiếp. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đã hoàn thành mục tiêu đứng đầu bảng L để tiến vào vòng knock-out.
Dưới đây là cái nhìn tổng kết về những cá nhân đã tỏa sáng và những người đang chật vật sau giai đoạn vòng bảng.
Người thắng
Jude Bellingham
Bellingham không chỉ là người có khả năng tạo đột biến cao nhất, mà còn là người khát khao làm điều đó nhất. Anh đã xoay chuyển cục diện trận gặp Croatia bằng một pha bứt tốc dũng cảm và cú dứt điểm đẳng cấp; là người hiếm hoi dám cầm bóng đột phá trong trận gặp Ghana và cũng chính anh là người khai thông thế bế tắc trước Panama.
Khi những thử thách khó khăn hơn ập đến vào tuần tới, Bellingham chắc chắn vẫn sẽ giữ vững niềm tin và sự khao khát đó. Nếu "Tam sư" muốn tiến sâu, Bellingham chính là hạt nhân không thể thay thế.
Elliot Anderson
Dù đây là kỳ World Cup đầu tiên, anh chơi bóng với sự đĩnh đạc và tầm vóc của một cựu binh dày dạn kinh nghiệm.
Anderson đã chơi tốt trong cả ba trận vòng bảng. Với thương vụ chuyển nhượng tiềm năng trị giá 116 triệu bảng tới Man City, người hâm mộ có quyền kỳ vọng anh sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở những trận cầu then chốt.
Bukayo Saka
ĐT Anh đã thiếu đi sự sáng tạo ở bảng L khi gặp khó khăn trong việc xuyên phá Ghana và bế tắc trong nhiều thời điểm trước Panama. Khi Tuchel quyết định để một vài quân bài đột biến ở nhà, tầm quan trọng của Saka – người đang được sử dụng thận trọng do chấn thương – càng trở nên rõ rệt. Anh không chỉ là người kéo bóng nhanh nhất đội mà còn là "trạm tiếp tế" chính. Pha kiến tạo trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng là một minh chứng cho giá trị của ngôi sao này.
Kẻ thua
John Stones
Trước thềm giải đấu, nhiều người mặc định hàng thủ ĐT Anh sẽ là "Stones và một người khác". Thế nhưng, trung vệ của Man City đã bị thay ra sau trận gặp Croatia – trận đấu mà hàng thủ Anh trông rất lỏng lẻo – và mất hút kể từ đó. Có thể anh sẽ tái xuất vì Tuchel vốn là một người hâm mộ tài năng của Stones, nhưng hiện tại có vẻ như sự mạnh mẽ và cơ động của cặp đôi Marc Guehi - Ezri Konsa mới là lựa chọn ưu tiên của chiến lược gia người Đức.
Anthony Gordon
Gordon từng tỏ ra bất bình khi không được trao cơ hội tại kỳ EURO gần nhất, thời điểm anh tin rằng mình đang có phong độ cao nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, khi được trao cơ hội đá chính trên đất Mỹ, màn trình diễn của anh lại hoàn toàn mờ nhạt. Những người ủng hộ Gordon có thể bào chữa rằng anh đã hoạt động rất năng nổ bên hành lang cánh trái, nhưng điều đó là chưa đủ. Lối chơi của anh cần sự đa dạng và đột biến hơn.
Gordon có thể vẫn sẽ được trao cơ hội, nhưng rõ ràng anh đã tụt lại trong thứ tự ưu tiên khi Marcus Rashford cho thấy sự nguy hiểm hơn hẳn mỗi khi được trao cơ hội.




