Nam Định, CAHN và nỗi lo quá tải của ông Kim Sang Sik

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Lịch sử Câu lạc bộ Atalanta BC: Niềm tự hào của Bergamo NÓNG: Ngã ngửa vụ Man Utd "cướp" Osimhen HLV Park Hang-seo lọt vào tầm ngắm của ĐT Ấn Độ Đại diện từ bỏ 6 triệu bảng, Gyokeres chuẩn bị ra mắt Arsenal Tấm vé vớt cho Barca, Liverpool? FIFA tính sửa luật Club World Cup Berta đẩy nhanh chuyển nhượng: Arsenal chốt Mosquera, hướng tới 200 triệu bảng 5 ứng cử viên cho Quả bóng Vàng 2025: Palmer có vượt Dembele và Salah? Mbeumo đạt thỏa thuận với MU nhưng Brentford chưa muốn bán Chelsea đăng quang thế giới trong một giải đấu kỳ lạ và gây tranh cãi Tân binh Mosquera và hồi chuông chia ly cho Kiwior ở Arsenal Joao Neves kéo tóc Cucurella, nguy cơ nhận án phạt từ FIFA Toàn cảnh công cuộc tái thiết của Xabi Alonso tại Real Madrid Sân vận động Old Trafford: "Nhà hát của những giấc mơ" tái sinh từ đống tro tàn Vô địch CWC, Chelsea được tiến cử 3 tân binh để chinh phục Premier League U.23 Việt Nam đến Indonesia, bắt đầu hành trình tại giải U.23 Đông Nam Á HLV Choi Won Kwon trở lại Việt Nam, dẫn dắt Thanh Hóa mùa tới Thay Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta sẽ là chữ ký phù hợp cho Liverpool? Cristhian Mosquera – Mảnh ghép đa năng Arteta cần cho Arsenal Xuất hiện giải pháp 45 triệu bảng cho hàng công, MU liệu có chớp thời cơ? Tại sao CĐV Arsenal nghi ngờ thương vụ Madueke từ Chelsea? Axel Tuanzebe khởi kiện MU, tố đội ngũ y tế thiếu trách nhiệm Huyền thoại Arsenal lên tiếng cảnh báo Gyokeres V.League 2025/26: Từ suất rớt hạng đến VAR, bóng đá Việt sẽ khác?
Lịch sử Câu lạc bộ Atalanta BC: Niềm tự hào của Bergamo NÓNG: Ngã ngửa vụ Man Utd "cướp" Osimhen HLV Park Hang-seo lọt vào tầm ngắm của ĐT Ấn Độ Đại diện từ bỏ 6 triệu bảng, Gyokeres chuẩn bị ra mắt Arsenal Tấm vé vớt cho Barca, Liverpool? FIFA tính sửa luật Club World Cup Berta đẩy nhanh chuyển nhượng: Arsenal chốt Mosquera, hướng tới 200 triệu bảng 5 ứng cử viên cho Quả bóng Vàng 2025: Palmer có vượt Dembele và Salah? Mbeumo đạt thỏa thuận với MU nhưng Brentford chưa muốn bán Chelsea đăng quang thế giới trong một giải đấu kỳ lạ và gây tranh cãi Tân binh Mosquera và hồi chuông chia ly cho Kiwior ở Arsenal Joao Neves kéo tóc Cucurella, nguy cơ nhận án phạt từ FIFA Toàn cảnh công cuộc tái thiết của Xabi Alonso tại Real Madrid Sân vận động Old Trafford: "Nhà hát của những giấc mơ" tái sinh từ đống tro tàn Vô địch CWC, Chelsea được tiến cử 3 tân binh để chinh phục Premier League U.23 Việt Nam đến Indonesia, bắt đầu hành trình tại giải U.23 Đông Nam Á HLV Choi Won Kwon trở lại Việt Nam, dẫn dắt Thanh Hóa mùa tới Thay Darwin Nunez, Jean-Philippe Mateta sẽ là chữ ký phù hợp cho Liverpool? Cristhian Mosquera – Mảnh ghép đa năng Arteta cần cho Arsenal Xuất hiện giải pháp 45 triệu bảng cho hàng công, MU liệu có chớp thời cơ? Tại sao CĐV Arsenal nghi ngờ thương vụ Madueke từ Chelsea? Axel Tuanzebe khởi kiện MU, tố đội ngũ y tế thiếu trách nhiệm Huyền thoại Arsenal lên tiếng cảnh báo Gyokeres V.League 2025/26: Từ suất rớt hạng đến VAR, bóng đá Việt sẽ khác?

Nam Định, CAHN và nỗi lo quá tải của ông Kim Sang Sik

BongDa.com.vnViệc Nam Định và CAHN tham dự nhiều đấu trường mùa 2025/26 mang lại vinh dự cho bóng đá Việt Nam nhưng cũng khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu với bài toán quá tải lực lượng.

Ông Kim sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt lực lượng.
Ông Kim sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt lực lượng.

Mùa giải V-League 2025/26 sắp khởi tranh hứa hẹn mang đến không ít kỳ vọng lẫn thách thức cho bóng đá Việt Nam. Điểm nhấn lớn nhất chắc chắn nằm ở việc hai đại diện Nam Định và Công An Hà Nội (CAHN) cùng lúc góp mặt tại 5 đấu trường quan trọng: V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Cup. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của các CLB Việt Nam khi vươn ra sân chơi khu vực và châu lục.

Với nguồn lực tài chính dồi dào và dàn cầu thủ chất lượng, Nam Định và CAHN đều đặt mục tiêu không chỉ “tham dự cho đủ” mà còn tiến sâu, tạo ra hình ảnh đẹp về sức mạnh mới của V-League. Việc liên tục được cọ xát ở nhiều giải đấu là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, bản lĩnh và sự lì lợm trước những đối thủ lớn. Vinh quang ở cấp CLB luôn là bệ phóng cần thiết để bóng đá Việt Nam nuôi tham vọng vươn tầm.

Nhưng, ở một góc độ khác, điều khiến nhiều người không khỏi lo ngại chính là sự “quá tải” đang hiển hiện trước mắt. Với mật độ thi đấu 3–4 ngày/trận, các cầu thủ chủ chốt của Nam Định và CAHN như Xuân Son, Quang Hải sẽ phải căng mình trên mọi mặt trận. Đó là chưa kể quãng đường di chuyển, thời gian phục hồi hạn chế và nguy cơ chấn thương luôn rình rập. Người chịu áp lực lớn nhất không ai khác chính là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam – ông Kim Sang Sik.

Nhìn lại mùa giải vừa qua cũng đã thấy tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Khi các CLB chỉ tham dự số lượng giải đấu ít hơn, không ít tuyển thủ trở về trong tình trạng mệt mỏi, phong độ không ổn định. Mùa tới, khi số lượng trận tăng đáng kể, viễn cảnh các trụ cột lên tuyển với đôi chân rã rời, sự sung mãn giảm sút là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu điều đó thành sự thật, mọi toan tính chiến thuật của ông Kim Sang Sik sẽ bị xáo trộn đáng kể, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam còn những mục tiêu lớn như vòng loại Asian Cup hay bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup.

Khó khăn này buộc ông Kim Sang Sik phải tính toán phương án dự phòng nhân sự và xoay vòng đội hình hợp lý ngay từ bây giờ. Chỉ cần một mắt xích chủ chốt không đạt trạng thái tốt nhất cũng có thể phá vỡ tính gắn kết của cả hệ thống. Đó là chưa kể áp lực truyền thông và kỳ vọng từ người hâm mộ vốn chưa bao giờ nhẹ nhàng với đội tuyển quốc gia.

CLB Nam Định đóng góp rất nhiều tuyển thủ quốc gia.
CLB Nam Định đóng góp rất nhiều tuyển thủ quốc gia.

Nhìn rộng ra, việc Nam Định và CAHN bận rộn với nhiều đấu trường mang đến cả vinh dự lẫn thách thức. Ở mặt tích cực, bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định tên tuổi, nâng cao chất lượng cầu thủ nội.

Tuy nhiên, để “vinh quang không hóa gánh nặng”, bản thân các CLB cũng cần có chiến lược xoay tua lực lượng, đầu tư chiều sâu đội hình, chăm sóc thể lực và phòng tránh chấn thương cho các trụ cột. Chỉ khi cả CLB lẫn đội tuyển tìm được tiếng nói chung trong kế hoạch sử dụng cầu thủ, bóng đá Việt Nam mới có thể hướng tới những mục tiêu xa hơn một cách bền vững.