Mùa hè này, nhiều "ông lớn" Serie A sẽ phát điên vì bài toán trung vệ?
BongDa.com.vnVị trí trung tâm hàng phòng ngự đang trở thành nỗi lo với hàng loạt “ông lớn” tại Serie A trong mùa hè sắp tới.
Serie A 2018 – 2019 đã sắp hạ màn và những cuộc đua cũng đã dần đi đến hồi kết. Bây giờ là thời điểm thích hợp để nhiều đội bóng bắt đầu nghĩ đến kế hoạch mua sắm trong phiên chợ mùa hè. Với các “ông lớn” tại Italia, chắc chắn họ cũng sẽ chi rất mạnh tay để chiêu mộ những tân binh chất lượng. Tuy nhiên, có 1 điều khiến các Tifosi không thể ngờ tới, đó là việc rất nhiều đội bóng hàng đầu đang gặp vấn đề ở vị trí trung vệ và sẽ không loại trừ khả năng sẽ có 1 cuộc chiến trên thị trường chuyển nhượng để giải quyết “cơn đau đầu” ấy.
Bức tường BBC của Juventus sẽ sụp đổ sau mùa giải này.
Đầu tiên là Juventus. Mặc dù tiếp tục thể hiện sự thống trị tại Serie A với danh hiệu Scudetto thứ 8 liên tiếp, nhưng các Juventini chắc chắn không cảm thấy quá vui bởi đội bóng của họ tiếp tục thất bại tại đấu trường UEFA Champions League.
Vì mục tiêu chinh phục thành công đấu trường châu Âu, Bianconeri sẽ tiến hành 1 đợt thay máu hàng loạt, đặc biệt ở hệ thống phòng ngự. Andrea Barzagli sẽ giải nghệ. Martin Caceres bị trả về Lazio do không đáp ứng được sự kì vọng. Giorgio Chiellini đã bước sang tuổi 35 và không thể cày ải từ trận này qua trận khác. Daniele Rugani và Leonardo Bonucci là chưa đủ cho 1 chặng đường dài. Vậy nên, Juventus đã nhắm đến những gương mặt mới để gia tăng chiều sâu đội hình. Raphael Varane, Matthijs de Ligt, Kostas Manolas, Cristian Romero, Gianluca Mancini đang là những mục tiêu được Fabio Paratici đưa vào tầm ngắm.
Giống như Fabio Paratici, người đồng nghiệp Cristiano Giuntoli của Napoli cũng trải qua cơn đau đầu tương tự. Raul Albiol có ý định trở về Tây Ban Nha thi đấu. Kalidou Koulibaly đang được Manchester United, Real Madrid quyết tâm chiêu mộ. Vlad Chiriches chưa bao giờ được đánh giá cao. Sebastiano Luperto còn quá trẻ. Chỉ có Nikola Maksimovic là đáp ứng được yêu cầu nhưng thật khó để Napoli có thể giành Scudetto với chỉ 1 trung vệ đủ tốt, trong bối cảnh họ còn phải thi đấu tại Champions League và Coppa Italia. Để xây dựng hệ thống phòng ngự vững chắc, Partenopei đã nhắm đến Nathan Ake của Bournemouth. Tuy nhiên, Giuntoli còn có 1 nhiệm vụ nặng nề hơn, đó là giữ chân thành công Kalidou Koulibaly.
Không chỉ Napoli và Juventus, ban lãnh đạo của AC Milan cũng rất sốt sắng với việc cải thiện hệ thống phòng ngự. Tham vọng sở hữu “bộ đôi hoàng kim” Alessio Romagnoli – Mattia Caldara đã bị dội 1 gáo nước lạnh bởi cựu sao Juventus gặp chấn thương dài hạn và mới chỉ ra sân đúng 1 trận trong mùa giải này. Bên cạnh đó, Cristian Zapata sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do còn Mateo Musacchio đang có dấu hiệu sa sút do phải cày ải quá nhiều. Rossoneri chắc chắn sẽ phải đưa về thêm ít nhất 1 trung vệ mới nhưng khó khăn lớn nhất với họ chính là việc án phạt do vi phạm luật công bằng tài chính đang treo lơ lửng trên đầu. Hiện tại, vẫn chưa rõ Leonardo và Paolo Maldini sẽ đưa ai về San Siro để gia cố hàng thủ.
AC Milan gặp khó trong việc tìm đối tác hoàn hảo với Alessio Romagnoli.
Tình cảnh của AS Roma có đôi chút khác biệt. Federico Fazio giỏi không chiến nhưng ở tuổi 32, anh đã trở nên quá chậm chạp và thường xuyên mắc sai lầm. Ivan Marcano và Juan Jesus thì trận hay trận dở. Trớ trêu nhất là trường hợp của Kostas Manolas. Trung vệ người Hy Lạp vẫn thể hiện được phong độ ấn tượng, nhưng mức phí giải phóng hợp đồng của anh chỉ là 31 triệu bảng và do đó hàng loạt “ông lớn” như Manchester United, Juventus đang nỗ lực để chốt thỏa thuận cá nhân trước khi chồng đủ số tiền lên bàn đàm phán với Giallorossi. Gianluca Mancini đã được AS Roma theo dõi từ lâu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn với họ lúc này là cần phải tìm ra 1 Giám đốc thể thao và 1 HLV mới.
Sau tất cả, có thể thấy bài toán trung vệ đang trở thành cơn đau đầu với nhiều “ông lớn” tại Serie A. Điều này chắc chắn sẽ khiến thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Italia trở nên vô cùng sôi động.