MU lùi một bước để tính kế lớn cho năm 2027
BongDa.com.vnKỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đã chính thức khép lại, đánh dấu một giai đoạn tái thiết mới của Manchester United với sự xuất hiện của bốn tân binh cho đội một: Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và Carlos Baleba.
Dù cần thêm thời gian để kiểm chứng mức độ thành công, cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS đang cho thấy sự thay đổi rõ nét.
Đội chủ sân Old Trafford không còn sẵn sàng chi trả những mức giá phi lý hay trao các hợp đồng lương bổng ngất ngưởng. Thay vào đó, thương vụ Baleba từ Brighton đã mở ra một hướng đi bền vững: kiên nhẫn rút lui khi đối tác đòi hỏi quá cao và chờ đợi thời điểm thích hợp để tái kích hoạt thương vụ. Chiến lược mang tên Baleba này nhiều khả năng sẽ được áp dụng cho hai mục tiêu Lewis Hall và Louis Page vào năm 2027.
Lewis Hall là một trong những tiếc nuối lớn nhất của Quỷ đỏ ở mùa hè này. Sau khi mất đi hàng loạt ngôi sao lớn, Newcastle United nhất quyết giữ chân hậu vệ 21 tuổi và đưa ra mức giá vượt xa giới hạn định giá của Man Utd. Nhận thấy sự bất hợp lý, đội bóng đã chủ động từ bỏ.
Ở mùa giải 2026/27, ưu tiên số một của Man Utd là củng cố tuyến tiền vệ, nhưng trọng tâm sẽ chuyển dịch sang hàng thủ vào mùa hè 2027. Đây chính là lúc thích hợp để đàm phán lại về tuyển thủ người Anh.
Về phần Hall, sau khi bỏ lỡ kỳ World Cup 2026, anh đang rất khao khát khẳng định bản thân tại giải Ngoại hạng Anh để tìm kiếm một suất tham dự vòng chung kết Euro trong hai năm tới. Màn trình diễn của hậu vệ cánh này trong 12 tháng tới sẽ là thước đo quyết định cho động thái tiếp theo của Man Utd.
Bên cạnh Hall, Man Utd cũng hụt bước trong thương vụ chiêu mộ Louis Page từ Leicester City. Dù các cuộc đàm phán đã đạt bước tiến lớn vào những giờ chót của hạn chót chuyển nhượng, thương vụ vẫn đổ vỡ. Thay vì cập bến Old Trafford, Page tiếp tục ở lại và lập tức tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 trước Plymouth.
Khó khăn lớn nhất của Quỷ đỏ lúc này là sự quan tâm của họ dành cho tuyển thủ trẻ người Anh đã bị công khai, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thi đấu tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao ở cấp độ chuyên nghiệp trong mùa giải này sẽ giúp Page trưởng thành vượt bậc, tạo điều kiện thuận lợi để INEOS đánh giá chính xác tiềm năng trước khi trở lại bàn đàm phán vào năm 2027.
Nhìn chung, việc không thể chiêu mộ Lewis Hall và Louis Page ngay trong mùa hè này không hẳn là một thất bại, mà là minh chứng cho sự tỉnh táo của ban lãnh đạo Man Utd. Thay vì vội vã đưa ra những quyết định mua sắm hoảng loạn, Quỷ đỏ chọn cách đi đường dài.
Bằng việc theo dõi sát sao sự tiến bộ của cả hai trong suốt mùa bóng tại giải Ngoại hạng Anh cũng như các giải đấu liên quan, Man Utd hoàn toàn có thể tái hiện thành công của thương vụ Carlos Baleba vào năm 2027 – mang về đúng người, vào đúng thời điểm và với mức giá hợp lý nhất.




