MU được khuyên ngó lơ Haaland để mua O’Reilly và Guehi
BongDa.com.vnManchester United được cựu danh thủ Paul Parker khuyên không nên chiêu mộ Erling Haaland nếu Man City nhận án phạt FFP. Thay vào đó, Quỷ đỏ nên nhắm đến Nico O’Reilly và Marc Guehi.
Đám mây đen mang tên Luật Công bằng Tài chính (FFP) đang bủa vây Manchester City. Nếu bị kết tội với gần như toàn bộ các cáo buộc, đội chủ sân Etihad sẽ phải đối mặt với những lệnh trừng phạt vô cùng nặng nề như phạt tiền, cấm chuyển nhượng, trừ điểm, tước danh hiệu, hoặc thậm chí là bị trục xuất khỏi giải đấu.
Hệ quả tất yếu nếu viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra là một cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao, trong đó Erling Haaland chắc chắn là cái tên được săn đón nhất. Hiện tại, hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đã sớm cử tuyển trạch viên theo dõi sát sao tiền đạo người Na Uy cho kỳ chuyển nhượng năm 2027. Tại Anh, Arsenal được cho là có liên hệ với Haaland, và Manchester United hoàn toàn có thể chớp thời cơ từ bản án của gã hàng xóm.
Tuy nhiên, cựu hậu vệ MU, Paul Parker, lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược. Chia sẻ với truyền thông, ông thẳng thừng gạt bỏ ý tưởng đưa cỗ máy ghi bàn này về Old Trafford:
“Dù sao điều đó có lẽ cũng không thực tế, nhưng tôi sẽ không đưa Haaland về Man Utd. Tôi không muốn thấy cậu ấy ở câu lạc bộ với cách chơi hiện tại. Tôi sẽ nói không với cậu ấy. Cậu ấy là một mục tiêu dễ dàng để mọi người nhắm đến nhưng tôi thì không. Tôi thậm chí không có chút hứng thú nào với cậu ấy.”
Thay vì vung tiền cho Haaland, cựu danh thủ này đề xuất "Quỷ đỏ" nên chuyển hướng sang Nico O’Reilly và Marc Guehi để giải quyết các vấn đề cốt lõi.
Parker phân tích: “Tôi sẽ để mắt tới Nico O’Reilly và Marc Guehi. Nico O’Reilly là một cầu thủ siêu hạng. Elliot Anderson hoàn toàn không khiến tôi hứng thú. Marc Guehi không còn là cầu thủ như hồi ở Crystal Palace, nhưng Man Utd cần củng cố hàng phòng ngự bốn người và cậu ấy là người tôi sẽ nhắm tới.”
Bên cạnh câu chuyện chuyển nhượng, Parker cũng đưa ra quan điểm về án phạt phù hợp dành cho Man City, trong đó việc trừ điểm kéo dài nhiều năm được xem là hợp lý nhất.
Ông chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ mọi người đều có suy nghĩ riêng về hình phạt mà Manchester City nên nhận, xuất phát từ tình yêu hay sự thù ghét dành cho câu lạc bộ này và những gì họ đã làm. Mọi người có thể coi đó là sự kình địch, nhưng theo tôi, bạn vẫn phải nhớ rằng có rất nhiều người tốt xung quanh câu lạc bộ. Những người tốt ủng hộ câu lạc bộ và những người tốt làm việc trong đó."
Cuối cùng, cựu sao MU chốt lại đầy trăn trở: "Câu lạc bộ đã làm những gì họ làm. Giờ đây bóng đá và chính trị đã hòa lẫn vào nhau, và tôi nghĩ đó là một sự pha trộn sai lầm, hoàn toàn sai lầm.”




