Cơn khủng hoảng của Manchester United có vẻ đã được chặn đứng với việc HLV Erik ten Hag thực hiện những sự thay đổi đáng kể về mặt nhân sự đặc biệt ở tuyến giữa. Ngay khi Mason Mount bình phục, thuyền trưởng người Hà Lan lập tức tung tân binh 24 tuổi vào sân trong cuộc đụng độ Crystal Palace.
Trong khoảng 45 phút góp mặt, có thể thấy Mount thoải mái thực hiện nhiệm vụ triển khai bóng. Anh giúp tuyến giữa Man Utd kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ chuyền bóng thành công lên đến 93%, thực hiện 2 đường chuyền dài đúng địa chỉ, 3 đường chuyền tạo ra cơ hội lớn và 1 đường kiến tạo để Casemiro nâng tỷ số lên 2-0.
Mount thi đấu ấn tượng.
Trong một trận đấu mà Bruno Fernandes được nghỉ ngơi để đảm bảo thể lực, Mount dường như đã trở thành nhạc trưởng bên phía Man Utd nhờ khả năng kiểm soát thế trận tốt. Đây có lẽ là màn trình diễn ấn tượng nhất đến từ cựu cầu thủ Chelsea kể từ khi anh chuyển đến Old Trafford.
Tuy nhiên để Mount có thể thoải mái làm nhiệm vụ luân chuyển bóng, cần phải dành lời khen cho HLV Ten Hag khi đã bố trí Sofyan Amrabat ở phía sau để càn quét và bọc lót cho ngôi sao người Anh.
Đây chỉ mới là lần đầu tiên Amrabat đá chính và được chỉ định chơi vị trí hậu vệ trái, vai trò mà có vẻ như đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm (theo Transfermarkt).
PC_Ads_In_Article
Tuy nhiên Amrabat với nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tranh chấp thông minh vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáng chú ý, khi Man Utd kiểm soát bóng, cầu thủ này sẽ luân chuyển vào khu vực trung tuyến để tạo ra thêm điểm liên kết, tương tự như cái cách Oleksandr Zinchenko hoạt động trong đội hình Arsenal.
Amrabat cho thấy khả năng tranh chấp đáng nể.
Amrabat dù không có được khả năng quan sát tốt như ngôi sao Pháo thủ, nhưng anh cũng thể hiện khá tốt với 92 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 96%. Ngoài ra, Amrabat cũng thể hiện ưu điểm phát bóng dài với 5/6 đường chuyền chính xác.
Còn ở phương diện phòng ngự, anh có 2 cú tắc bóng và giành chiến thắng 5/6 pha tranh chấp tay đôi - điều vốn dĩ đã được xem như điểm mạnh nhất của ngôi sao người Maroc.
Sự kết hợp ăn ý giữa bộ ba Amrabat - Mount và Casemiro giúp Quỷ đỏ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Ngay cả khi phải đối mặt với những tiền vệ giàu thể chất phía bên kia chiến tuyến là Cheick Doucoure và Jairo Riedewald, mọi thứ cũng không thành vấn đề. Họ cầm bóng đến 69% so với 31% của Crystal Palace.
Ten Hag sẽ có thêm những lựa chọn cho chặng đường sắp tới.
Không những thế họ còn góp dấu giày vào những bàn thắng cho Quỷ đỏ.
Thử nghiệm thành công này có thể sẽ giúp Erik ten Hag tăng cường thêm những lựa chọn chiến thuật để tìm kiếm kết quả thuận lợi nhất khi trở lại đấu trường Premier League nơi họ sẽ lại tđấu Palace cũng trên sân nhà vào cuối tuần này.