Mikel Arteta nín thở chờ tin dữ từ Cristhian Mosquera
BongDa.com.vnHLV Mikel Arteta thừa nhận đang lo lắng về tình trạng của Cristhian Mosquera khi trung vệ này gặp vấn đề cơ bắp và có nguy cơ lỡ hẹn với trận gặp Napoli tại Champions League.
Arsenal vừa giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại trận derby London, nhưng niềm vui của "Pháo thủ" không thực sự trọn vẹn. Sau khi bị thủng lưới sớm từ cú vô lê của Morgan Rogers, đoàn quân của Mikel Arteta đã lội ngược dòng nhờ các bàn thắng của Kai Havertz và Martin Odegaard. Tuy nhiên, sự vắng mặt của trung vệ Cristhian Mosquera trong danh sách đăng ký thi đấu khiến không ít cổ động viên cảm thấy bất an.
Cầu thủ trẻ này đã phải rời sân tập tễnh trong chiến thắng trước Aston Villa. Dù ban đầu Arteta chỉ coi đó là biện pháp phòng ngừa, nhưng việc Mosquera không thể tham gia các buổi tập chuẩn bị cho trận derby cho thấy vấn đề phức tạp hơn dự kiến. HLV Mikel Arteta thừa nhận sự thiếu vắng này đang đặt ra bài toán nhân sự hóc búa cho hàng thủ, nhất là khi William Saliba cũng đang phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Phát biểu sau trận thắng Chelsea, chiến lược gia người Tây Ban Nha bộc bạch:
“Cậu ấy gặp vấn đề về cơ bắp và chúng tôi nghĩ rằng nó không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi cần chờ đợi thêm vài ngày tới để xem tình hình thực tế tiến triển ra sao.”
Hàng thủ Arsenal đang rơi vào tình trạng báo động đỏ về lực lượng khi mất đi cả hai trung vệ trụ cột. Điều này buộc Arteta phải trao suất đá chính đầu tiên cho Ezri Konsa , bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng vừa gia nhập trong mùa hè. Đáng chú ý, trước trận đại chiến này, Konsa mới chỉ có vỏn vẹn 11 phút thi đấu và chưa đầy 6 buổi tập cùng đội bóng mới. Song, anh đã tỏa sáng rực rỡ với một cú tắc bóng mà Arteta gọi là “đậm chất Anh” để bẻ gãy đợt phản công của đối thủ.
Hiện tại, Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của Napoli tại Champions League vào 02h00 ngày 10/9. Khả năng ra sân của Mosquera vẫn là một dấu hỏi lớn, buộc ban huấn luyện phải chuẩn bị sẵn những phương án dự phòng mạo hiểm.




