Man Utd và mảnh ghép cuối cho tuyến giữa sau vụ Tielemans
BongDa.com.vnSau khi chiêu mộ thành công Youri Tielemans và Andrey Santos, Manchester United tiếp tục nhắm đến bom tấn Alex Scott để hoàn thiện tuyến giữa.
Manchester United đang tiến những bước vững chắc trong công cuộc tái thiết khu trung tuyến ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nửa đỏ thành Manchester liên tục tạo ra những bước ngoặt trên bàn đàm phán, và giờ đây, họ chỉ còn cách việc hoàn thiện bộ khung tiền vệ đúng một bản hợp đồng chất lượng.
Mới đây, Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Youri Tielemans từ Aston Villa, sau khi quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng. Song song đó, Andrey Santos cũng đã chính thức cập bến đội bóng. Việc chi ra tổng cộng 85 triệu bảng cho bộ đôi này được đánh giá là một nước đi khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng. Điều này càng thể hiện rõ tính hợp lý khi đặt lên bàn cân với Tottenham Hotspur, đội bóng từng phải bỏ ra số tiền tương tự chỉ để đổi lấy chữ ký của Mateus Fernandes.
Dù vậy, khoảng trống mênh mông do Casemiro để lại vẫn cần một cái tên thực sự đẳng cấp trám vào. Mảnh ghép cuối cùng này được dự báo sẽ mang tính quyết định và tiêu tốn một khoản ngân sách khổng lồ. Trong bối cảnh các mục tiêu ưu tiên đã lần lượt tuột mất, từ Elliot Anderson, Mateus Fernandes cho đến Aurelien Tchouameni, sự chú ý của bộ phận tuyển trạch lúc này đang đổ dồn vào Alex Scott, tiền vệ thuộc biên chế Bournemouth.
Vượt qua giai đoạn khởi đầu chật vật vì hai chấn thương đầu gối, cầu thủ 22 tuổi đã có sự bứt phá đầy ngoạn mục ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Mặc dù thi đấu chủ yếu ở vai trò số 8, khả năng đảm nhận mượt mà vị trí số 6 của Scott đã ghi điểm tuyệt đối với đội ngũ phân tích dữ liệu tại Old Trafford. Tiền vệ đa năng này sở hữu những tố chất tương đồng với Elliot Anderson và Mateus Fernandes, qua đó hoàn toàn ăn khớp với định hướng tìm kiếm của ban lãnh đạo câu lạc bộ.
Dẫu vậy, thương vụ bom tấn trên vẫn đi kèm những dấu hỏi lớn về tính hiệu quả. Điểm gợn đầu tiên nằm ở năng lực phòng ngự thuần túy. Các chuyên gia đặt nghi vấn về việc Scott có đủ sức gánh vác nhiệm vụ đánh chặn nếu được xếp đá chính bên cạnh Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes hay không. Một hệ thống vận hành với bộ ba này có thể thi đấu trơn tru trước các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khả năng chịu sức ép khi đối đầu với các thế lực lớn vẫn là một ẩn số.
Dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick, những màn trình diễn đỉnh cao nhất của Man Utd thường xuất phát từ lối chơi phản công tốc độ, thay vì kiểm soát bóng áp đảo hàng tuần để một cầu thủ như Scott có thể mặc định thi đấu thoải mái với vai trò số 6. Thách thức tiếp theo đến từ mức định giá 85 triệu bảng mà Bournemouth yêu cầu. Đây rõ ràng là một con số khổng lồ đối với một cái tên chưa thực sự mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, đồng thời vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu.
Nhìn ở góc độ chiến lược, có vẻ như định hướng của ban huấn luyện Man Utd là mang về những tiền vệ toàn diện. Andrey Santos thiên về phòng ngự nhưng sẵn sàng dâng cao như một số 8, trong khi Youri Tielemans mang đặc trưng của một mẫu cầu thủ con thoi hoạt động không biết mệt mỏi. Bất kể bản hợp đồng thứ ba là ai, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lỗ hổng khổng lồ ở khu vực giữa sân sẽ sớm được vá lấp trọn vẹn để chuẩn bị cho một mùa giải bùng nổ.




