Man Utd siết quỹ lương và hướng tới kế hoạch tái thiết dài hạn
BongDa.com.vnMan Utd đang đẩy mạnh tái cấu trúc quỹ lương bằng việc chia tay các ngôi sao lương cao, hướng tới tiết kiệm hơn 50 triệu bảng mỗi năm để đầu tư cho tuyến giữa và chuẩn bị cuộc cải tổ dưới thời Ruben Amorim.
Manchester United đang bước vào một giai đoạn chuyển mình quan trọng khi tái cấu trúc toàn diện quỹ lương nhằm tạo nền tảng cho kế hoạch tăng cường tuyến giữa vào mùa hè tới. Dưới thời HLV Ruben Amorim và giám đốc bóng đá Jason Wilcox, đội chủ sân Old Trafford muốn xây dựng một tập thể trẻ trung, bền vững và có chiều sâu, thay vì dựa vào những ngôi sao lớn tuổi với mức lương khổng lồ như những giai đoạn trước.
Theo ESPN, quỹ lương của Man Utd có thể được giảm tới 1 triệu bảng mỗi tuần, chủ yếu nhờ những hợp đồng sắp hết hạn hoặc khả năng chia tay các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.
Trường hợp của Jadon Sancho là ví dụ rõ nhất. Cầu thủ hưởng mức lương 300.000 bảng/tuần sẽ rời đi khi hợp đồng đáo hạn, khép lại quãng thời gian thất vọng tại Old Trafford. Marcus Rashford, người đang hưởng 325.000 bảng/tuần, nhiều khả năng cũng ra đi nếu Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu bảng. Ngay cả Casemiro và Maguire – hai trụ cột mùa trước – cũng chỉ được đàm phán gia hạn nếu chấp nhận giảm mạnh thu nhập.
Những thay đổi nhân sự này có thể giúp Man Utd tiết kiệm hơn 50 triệu bảng mỗi năm, tạo điều kiện quan trọng để CLB đầu tư vào những tiền vệ trẻ giàu năng lượng. Trong danh sách mục tiêu của đội bóng, Carlos Baleba là cái tên nổi bật nhất nhưng mức giá 115 triệu bảng Brighton đưa ra khiến thương vụ này bị đặt vào trạng thái chờ.
Bên cạnh đó, Adam Wharton (21 tuổi) của Crystal Palace và Angelo Stiller (24 tuổi) của Stuttgart cũng nằm trong diện theo dõi, phù hợp tiêu chí trẻ – tài năng – giàu tiềm năng phát triển dài hạn.
Điều đáng chú ý là dù phụ thuộc khá nhiều vào Casemiro ở tuyến giữa, Man Utd vẫn không có ý định chi tiền vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. CLB muốn dồn toàn lực cho mùa hè, thời điểm họ hoàn toàn chủ động về ngân sách và quỹ lương. Đây là sự thay đổi lớn so với những năm trước, khi Man Utd nhiều lần chi tiêu vội vã và thiếu tính hệ thống.
Tình hình tài chính của Man Utd đang cải thiện nhờ chiến lược cắt giảm của Ineos. Việc không tham dự Champions League khiến đội bóng mất khoảng 40 triệu bảng, nhưng việc giảm 25% lương theo chính sách của Glazer và tinh giản 400 nhân sự đã đưa quỹ lương xuống mức thấp nhất kể từ mùa 2017-18. Quỹ lương mùa 2024-25 chỉ còn 313 triệu bảng, giảm mạnh so với con số 364,7 triệu bảng của mùa trước.
Tất cả cho thấy Man Utd đang đi theo một định hướng mới: bền vững, tính toán kỹ lưỡng và ưu tiên đầu tư dài hạn. Những bản hợp đồng lương khủng cho các ngôi sao lớn tuổi như Cristiano Ronaldo, Varane hay Casemiro nhiều khả năng sẽ không còn xuất hiện. Thay vào đó, Man Utd muốn xây dựng lại toàn bộ cấu trúc tài chính để tạo nền tảng cho một cuộc tái thiết thực sự dưới thời Ruben Amorim.




