Vị thế bóng đá Anh sẽ ra sao nếu Man City bị loại khỏi Cham…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Vị thế bóng đá Anh sẽ ra sao nếu Man City bị loại khỏi Champions League?

BongDa.com.vnNguy cơ vắng mặt của Manchester City tại Champions League có thể khiến vị thế cạnh tranh của các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh tại châu Âu.

Ảnh hưởng từ hình phạt tại Ngoại hạng Anh có thể Man City đánh mất suất dự Champions League trong tương lai. Ảnh: EPA.
Ảnh hưởng từ hình phạt tại Ngoại hạng Anh có thể Man City đánh mất suất dự Champions League trong tương lai. Ảnh: EPA.

Chiến dịch Champions League thứ 16 liên tiếp của Manchester City đang đứng trước nguy cơ trở thành lần xuất hiện cuối cùng của họ trong một khoảng thời gian dài, sau khi đội bóng bị kết tội liên quan đến hơn 100 cáo buộc tài chính từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. 

Kể từ danh hiệu vô địch năm 2023 tại sân vận động Ataturk ở Istanbul, kỳ vọng về một kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của nửa xanh thành Manchester trên bình diện châu lục đã không thành hiện thực. City chỉ có 1 lần đăng quang và 1 lần khác vào chung kết, trước khi lần lượt dừng bước ở vòng 24 đội và vòng 16 đội trong 2 mùa giải gần nhất. Hệ quả là vị trí trên bảng hệ số câu lạc bộ UEFA của họ tụt xuống thứ 6, chủ yếu nhờ số điểm tích lũy từ giai đoạn 2022 đến 2024.

Sự thoái trào tiềm tàng của Manchester City bóc trần thực tế rằng sức mạnh tài chính vượt trội của bóng đá Anh chưa từng đồng nghĩa với sự áp đảo tuyệt đối tại Champions League. Số liệu chỉ ra bóng đá Anh chỉ sở hữu 3 nhà vô địch trong 14 năm qua và 7 lần đăng quang trong 42 năm. Nếu loại bỏ City, Arsenal dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta là đại diện Anh duy nhất hiện diện trong nhóm 7 đội đứng đầu bảng hệ số, bên cạnh Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Barcelona và Real Madrid.

Dù bóng đá Anh từng đóng góp 5 đại diện lọt vào chung kết trong 8 mùa giải qua và cả 5 đội đều vượt qua vòng phân hạng mùa trước, nhưng họ cũng chỉ còn Arsenal và Liverpool tiến tới tứ kết, trước khi Pháo thủ bị PSG đánh bại ở trận chung kết.

MU của Michael Carrick chỉ mới vừa trở lại dự Champions League ở mùa giải năm nay. Ảnh: EPA.
MU của Michael Carrick chỉ mới vừa trở lại dự Champions League ở mùa giải năm nay. Ảnh: EPA.

Ở nhóm bám đuổi, tiêu chuẩn thi đấu của các thế lực giàu có tại xứ sương mù sa sút nghiêm trọng. Manchester United trải qua 13 năm chật vật tìm vé dự Champions League và mới chỉ có 2 lần lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

Chelsea dù vô địch Club World Cup nhưng trượt dốc tại cúp châu Âu bất chấp khoản đầu tư khoảng 2 tỷ bảng mua cầu thủ trong kỷ nguyên Clearlake Capital và Todd Boehly, hiện đặt kỳ vọng mong manh vào Xabi Alonso sau khi chỉ có đúng 1 lần lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Tottenham chi tiêu lớn ở kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng trải qua 2 mùa giải liên tiếp đứng thứ 17 và hiện rơi xuống khu vực xuống hạng.

Những hiện tượng như Aston Villa của Unai Emery hay Newcastle đều cho thấy sự hụt hơi khi phải duy trì phong độ cùng lúc tại giải quốc nội lẫn cúp châu Âu.

Việc Brighton, Brentford và Everton tạm chiếm 3 vị trí trong top 5 bảng xếp hạng quốc nội hiện tại phản ánh sự thiếu ổn định của các đội bóng lớn. Lịch thi đấu bào mòn thể lực vào tháng 3 và tháng 4 khiến các câu lạc bộ Anh thường xuyên hụt hơi ở vòng knock-out trước các đối thủ có trạng thái sung mãn hơn.

Vì vậy nếu Manchester City thực sự vắng bóng tại Champions League trong tương lai, vị thế của Ngoại hạng Anh tại Champions League sẽ lại tiếp tục suy giảm.