Luật sư tin chắc CAS bác đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia
BongDa.com.vnPhán quyết của CAS về vụ bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia dùng hồ sơ giả sắp công bố, khả năng cao đơn kháng cáo từ phía FAM sẽ bị hội đồng bác bỏ hoàn toàn.
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) dự kiến sẽ công bố phán quyết cuối cùng liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch trong tuần này, từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3 năm 2026.
Đây là thông tin đang gây xôn xao dư luận khu vực khi số phận của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang bị đe dọa nghiêm trọng. Đại diện CAS xác nhận quy trình xem xét hồ sơ đã hoàn tất và phán quyết sẽ sớm được đăng tải công khai trên website chính thức của tòa án.
Nội dung trọng tâm của vụ việc xoay quanh khả năng CAS giữ nguyên quyết định ban đầu từ FIFA, đồng nghĩa với việc đơn kháng cáo của bóng đá Malaysia sẽ thất bại. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng hy vọng giảm án là vô cùng mong manh. Ông khẳng định:
"Tài liệu đó đã được xác định là giả mạo, vì vậy nếu được giữ nguyên, 7 cầu thủ chỉ có thể tiếp tục thi đấu ở cấp CLB, họ không đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Malaysia ngay cả khi hình phạt được giảm nhẹ". Điều này cho thấy tính chất nghiêm trọng của việc làm giả hồ sơ nhập tịch, một hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp lý của bóng đá quốc tế.
Sự im lặng đáng ngờ của FAM sau khi phiên điều trần kết thúc vào ngày 27 tháng 2 càng củng cố thêm nghi ngờ về việc cơ quan này đã chấp nhận buông xuôi. Theo quy định, sau khi quá trình xét xử hoàn tất, không có bất kỳ tài liệu hay bằng chứng bổ sung nào được phép đưa vào hồ sơ vụ án.
Luật sư Nik Erman cho biết thêm: "Có nhiều suy đoán và giả định khác nhau, nhưng điều chắc chắn là nếu CAS giữ nguyên quyết định ban đầu (khả năng lớn nhất), 7 cầu thủ liên quan sẽ không thể trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia". Hệ quả nhãn tiền là AFC đang chờ đợi phán quyết này để tiến hành xử thua các trận đấu mà Malaysia đã sử dụng nhóm cầu thủ không hợp lệ tại vòng loại Asian Cup 2027.
Hiện tại, giới mộ điệu Malaysia chỉ còn biết chờ đợi trong hồi hộp khi thời gian thi đấu cho đội tuyển của nhóm cầu thủ này coi như đã chấm dứt. Ngay cả khi mức án đình chỉ thi đấu tối thiểu 12 tháng được cân nhắc giảm nhẹ, tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia của họ vẫn bị tước bỏ vĩnh viễn do sai phạm gốc trong hồ sơ nhập tịch.
Phán quyết sắp tới từ CAS sẽ là dấu chấm hết cho những tranh cãi kéo dài, đồng thời là bài học đắt giá cho công tác quản lý và nhập tịch cầu thủ của bóng đá nước này trên đấu trường quốc tế.




Asian Cup Qualification Playoff