Luật sư bác tin sao Man City được tự do tháo chạy nếu rớt hạng
BongDa.com.vnChuyên gia pháp lý Dan Chapman tiết lộ trên TEAMtalk về khả năng Erling Haaland và dàn sao Man City được phép rời đi nếu đội bóng nhận án phạt bồi thẩm đoàn.
Những ngôi sao hàng đầu của Manchester City, bao gồm Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Enzo Fernandez và Elliot Anderson, đang vướng vào hàng loạt tin đồn chia tay câu lạc bộ sau phán quyết của Ngoại hạng Anh về các cáo buộc vi phạm quy tắc tài chính. Tuy nhiên, một luật sư thể thao hàng đầu cảnh báo rằng: việc đội bóng xuống hạng sẽ không tự động cho phép các cầu thủ tự do hủy bỏ hợp đồng. Thông tin này vừa được TEAMtalk tiết lộ.
Hôm thứ Ba, Ngoại hạng Anh xác nhận một Ủy ban Độc lập đã kết luận Man City có tội trong phần lớn các quy định tài chính mà họ bị cáo buộc vi phạm, đồng thời chỉ ra đội bóng này đã không hợp tác trong quá trình điều tra. Phán quyết lập tức làm nổ ra vô số dấu hỏi về tương lai đoàn quân của HLV Enzo Maresca, đặc biệt là viễn cảnh các trụ cột tháo chạy nếu đội chủ sân Etihad phải nhận án phạt thể thao khốc liệt. Erling Haaland trở thành tâm điểm của sự chú ý khi kênh podcast mới của TEAMtalk liên tục mổ xẻ khả năng tiền đạo Na Uy rời đi.
Nhiều đồn đoán cho rằng các điều khoản giải phóng hợp đồng sẽ là chìa khóa, và việc rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh có thể mở ra "lối thoát hiểm" cho đội hình toàn sao này. Dù vậy, Dan Chapman – Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Luật Thể thao tại Leathes Prior – đã đập tan những nhận định dễ dãi đó.
"Nếu Man City bị xuống hạng vào cuối mùa giải này hoặc mùa giải sau do hệ quả từ việc trừ điểm của Ủy ban, điều đó không đồng nghĩa với việc các cầu thủ có quyền tự ý rời câu lạc bộ và chấm dứt hợp đồng," Chapman chia sẻ độc quyền với TEAMtalk.
"Dù bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể đàm phán cài cắm điều khoản giải phóng khi rớt hạng, nhưng những điều khoản đó khá bất thường và các câu lạc bộ chỉ đồng ý trong những trường hợp cực kỳ ngoại lệ. Thực tế phổ biến hơn là hợp đồng sẽ quy định mức lương thấp hơn khi đội bóng rớt hạng."
Vị chuyên gia pháp lý phân tích thêm: "Liệu những cầu thủ gia nhập Man City mùa hè này, hay mới gia hạn hợp đồng gần đây, có được người đại diện tư vấn bảo vệ quyền lợi phòng hờ án phạt rớt hạng hay không? Chúng ta không biết chắc. Nhưng mấu chốt là trừ khi điều khoản đó được đàm phán rõ ràng, nó tuyệt đối không phải là một lối thoát tự động dành cho các ngôi sao."
Dù vậy, Chapman nhấn mạnh xuống hạng không hẳn là dấu chấm hết cho các nỗ lực pháp lý từ phía cầu thủ. "Các cầu thủ Man City có thể triển khai lập luận pháp lý dựa trên tiền đề rằng người sử dụng lao động đã vi phạm điều khoản ngầm định về sự tin tưởng và tín nhiệm, hoặc họ có lý do chính đáng để chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, những lập luận này đi kèm với sự phức tạp và rủi ro pháp lý cực lớn."
Cục diện sẽ đảo chiều hoàn toàn nếu Manchester City bị "trục xuất" khỏi hệ thống Ngoại hạng Anh thay vì chỉ bị đánh rớt hạng. "Nếu Man City bị trục xuất, đó là một tình thế hoàn toàn khác. Khả năng cao là các cầu thủ sẽ có thể chấm dứt hợp đồng, dù quy trình vẫn không hề tự động," Chapman khẳng định.
Rõ ràng, hệ lụy pháp lý phức tạp hơn rất nhiều so với những tin đồn chuyển nhượng hào nhoáng. Trong lúc số phận dàn sao đang treo lơ lửng, cựu danh thủ Gary Neville cũng vừa tiết lộ mức trừ điểm khổng lồ mà Man City thậm chí sẽ "vui vẻ chấp nhận" để khép lại vụ án lịch sử này.




