"Lời nguyền" 14% của Malaysia trước bán kết ASEAN Cup

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

"Lời nguyền" 14% của Malaysia trước bán kết ASEAN Cup

BongDa.com.vnMalaysia chỉ thắng 14% số trận bán kết lượt về ASEAN Cup kể từ năm 2004. Thống kê báo động này là cơ sở để tuyển Việt Nam tự tin bảo vệ lợi thế tại sân Mỹ Đình tối nay.

Malaysia đối diện áp lực trước trận bán kết lượt về. Ảnh: FAM.
Malaysia đối diện áp lực trước trận bán kết lượt về. Ảnh: FAM.

Trong bóng đá, lịch sử không thể thay đổi kết quả của tương lai, nhưng nó luôn là một tấm gương phản chiếu bản lĩnh và thói quen của một đội bóng. Trước thềm trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra tại sân Mỹ Đình vào tối nay (19/8), đội tuyển Malaysia đang phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: họ là đội bóng có thành tích tệ nhất lịch sử giải đấu trong các trận bán kết lượt về. Với tỷ lệ giành chiến thắng chỉ vỏn vẹn 14,2%, "Bầy hổ" dường như đang bị đè nặng bởi một lời nguyền kéo dài hơn hai thập kỷ.

Kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á áp dụng thể thức đi-về cho các vòng knock-out vào năm 2004, Malaysia đã có 8 lần góp mặt tại bán kết. Tuy nhiên, trong 7 trận bán kết lượt về đã đấu (không tính trận tối nay), đội tuyển này chỉ giành được đúng một chiến thắng duy nhất. Con số 14,2% này là tỷ lệ thấp nhất khi so sánh với những thế lực khác của khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Singapore hay Indonesia – những đội bóng đã có ít nhất 5 lần lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Nhìn lại lịch sử, sự yếu kém trong các trận lượt về đã không ít lần khiến Malaysia phải trả giá đắt dù đã có lợi thế lớn sau lượt đi. Năm 2004, họ hạ Indonesia 2-1 ngay trên sân khách nhưng lại sụp đổ với tỷ số 1-4 trong ngày tái đấu. Đến năm 2022, một kịch bản tương tự lặp lại khi Malaysia thắng Thái Lan 1-0 ở lượt đi nhưng lại thảm bại 0-3 tại Thammasat. Những thất bại vào các năm 2007 trước Singapore và năm 2012 cũng củng cố thêm nhận định rằng Malaysia thường hụt hơi khi bước vào giai đoạn quyết định của vòng bán kết.

Ngay cả trong những năm mà Malaysia vượt qua được vòng bán kết để tiến vào chung kết (2010, 2014, 2018), họ cũng không cho thấy sự áp đảo ở trận lượt về. Năm 2010 – năm duy nhất họ lên ngôi vô địch, Malaysia vượt qua Việt Nam nhờ chiến thắng 2-0 ở lượt đi, trước khi cầm hòa 0-0 đầy vất vả tại Mỹ Đình. Năm 2018, tấm vé vào chung kết của họ có dấu ấn đậm nét của may mắn khi Adisak Kraison của Thái Lan sút hỏng quả phạt đền ở những giây cuối cùng, giúp Malaysia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách sau trận hòa 2-2.

Trước một Việt Nam đang hưng phấn sẽ là thách thức lớn cho Malaysia. Ảnh: VFF.
Trước một Việt Nam đang hưng phấn sẽ là thách thức lớn cho Malaysia. Ảnh: VFF.

Điều thú vị và cũng là lời cảnh báo lớn nhất cho đội tuyển Việt Nam tối nay chính là chiến thắng duy nhất trong lịch sử bán kết lượt về của Malaysia lại diễn ra tại Mỹ Đình. Cách đây 12 năm, vào năm 2014, Việt Nam đã thắng 2-1 ở lượt đi nhưng bất ngờ để thua 2-4 ngay trên sân nhà, qua đó bị loại với tổng tỷ số 4-5. Đây là bằng chứng cho thấy dù thống kê rất tệ, nhưng Malaysia lại có khả năng tạo ra những cơn địa chấn ngay tại Hà Nội khi bị dồn vào đường cùng.

Sự "kém duyên" của Malaysia không chỉ dừng lại ở bán kết mà còn kéo dài sang cả các trận chung kết lượt về. Trong 3 lần lọt vào trận tranh ngôi vương, họ cũng chỉ thắng lượt về đúng một lần vào năm 2014 (thắng 3-2 trước Thái Lan) nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho thất bại ở lượt đi. Ngay cả khi nâng cao chiếc cúp vào năm 2010, họ vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Indonesia ở trận lượt về sau khi đã thắng 3-1 ở lượt đi.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang nắm giữ "lợi thế mênh mông" cả về tỷ số lẫn quân số sau trận lượt đi. Những con số thống kê về tỷ lệ thắng 14,2% của Malaysia rõ ràng là một điểm tựa tâm lý cực tốt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ và Malaysia đã từng chứng minh họ có thể thắng tại Mỹ Đình khi tất cả đều tin họ sẽ thất bại. Để hiện thực hóa mục tiêu vào chung kết, đội tuyển Việt Nam cần một cái đầu lạnh để không rơi vào cái bẫy lịch sử mà "Bầy hổ" đã từng giăng ra cách đây hơn một thập kỷ.