Mới đây, các nhà lập pháp Anh đã bày tỏ sự thất vọng khi số tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea vẫn chưa được dùng để hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh Ukraine như ông chủ cũ của The Blues, tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã hứa gần 2 năm trước.
Abramovich bán Chelsea vào năm 2022 sau khi bị chính phủ Anh trừng phạt vì ông đã tạo điều kiện cho "cuộc xâm lược tàn bạo và man rợ" của Nga vào Ukraine. Ông cam kết quyên góp số tiền 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD) từ việc bán Chelsea cho các nạn nhân chiến tranh. Nhưng gần 20 tháng sau, số tiền này vẫn bị đóng băng trong tài khoản ngân hàng do có sự bất đồng với chính phủ Anh về cách chi tiêu số tiền. Các chính phủ phương Tây nhìn chung cũng gặp khó khăn trong việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của người Nga cho Ukraine.
Abramovich đã rời Chelsea gần 2 năm.
Peter Ricketts, chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu tại thượng viện quốc hội Anh cho biết: "Tất cả chúng tôi hoàn toàn bối rối và thất vọng vì đã kéo dài quá lâu. Chúng tôi không thể hiểu tại sao Abramovich hoặc chính phủ Anh không đảm bảo rằng có sự rõ ràng hơn trong cam kết ban đầu, điều đó sẽ tránh được những tranh cãi về chính xác ai ở Ukraine sẽ nhận được số tiền này."
PC_Ads_In_Article
Số tiền bị phong tỏa vẫn thuộc về Abramovich, người đã bán Chelsea cho tập đoàn của Todd Boehly. Vào thời điểm bán, Abramovich cho biết trong một tuyên bố rằng số tiền này sẽ được chuyển đến một quỹ - vẫn chưa được thành lập - "vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine". Điều đó có thể bao gồm cả những người Ukraine bên ngoài Ukraine.
Vào tháng 12, Abramovich đã thua kiện trước quyết định của Liên minh châu Âu, cấm đi lại và đóng băng tài sản của ông trong khối. Khi EU trừng phạt Abramovich, họ cáo buộc ông có mối quan hệ đặc biệt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các nhà phân tích cho rằng Abramovich đã tự coi mình là người trung gian giữa Nga và phương Tây, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân và đóng vai trò là người hòa giải được Nga và Ukraine chấp thuận trong các cuộc đàm phán.
Abramovich giành được nhiều thành công với Chelsea.
Cho đến nay, các quốc gia phương Tây vẫn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng hàng tỷ USD tài sản tư nhân hoặc chính phủ bị phong tỏa của Nga để giúp đỡ Ukraine. Quỹ của Chelsea là một "trường hợp nghiên cứu điển hình quan trọng về thách thức gặp phải khi cố gắng sử dụng tài sản bị phong tỏa vì lợi ích của Ukraine".
Ricketts cho biết, một thỏa thuận giữa Abramovich và chính phủ Anh có thể tạo ra "tiền lệ để những người khác có thể quyên góp, một cách tự nguyện vì lợi ích nhân đạo ở Ukraine". Trong báo cáo mới đây, các nhà lập pháp Vương quốc Anh cũng khuyến nghị chính phủ Anh xét lại biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như hỗ trợ tái thiết Ukraine.