Ligue 1 là quân xanh hay bàn đạp cho tham vọng của PSG?
BongDa.com.vnCuộc đối đầu giữa PSG và Lens trở nên căng thẳng khi đội bóng thủ đô tìm cách tích lũy lợi thế thể lực trước thềm đại chiến với Liverpool tại Champions League sắp tới.
Trận đại chiến tại tứ kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Liverpool đang nóng dần lên, không chỉ bởi danh tiếng của hai câu lạc bộ mà còn vì những lùm xùm hậu trường tại Ligue 1. Đội bóng thành Paris đang bị cuốn vào một cuộc xung đột gay gắt với kình địch Lens xung quanh việc thay đổi lịch thi đấu. Đây được xem là nước đi chiến lược của Luis Enrique nhằm giúp các học trò có nền tảng thể lực tốt nhất trước khi đối đầu với đại diện đến từ xứ sở sương mù.
Theo kế hoạch, trận lượt đi giữa PSG và Liverpool sẽ diễn ra vào ngày 8/4 (giờ địa phương) tại Paris và lượt về tại Anfield sau đó sáu ngày. Xen giữa hai cuộc đối đầu sinh tử này là màn chạm trán với Lens vào ngày 11/4. Với PSG, đây là một lịch trình quá dày đặc và họ đã đề xuất dời trận gặp Lens sang tháng 5. Tuy nhiên, Lens đã thẳng thừng từ chối yêu cầu này, tạo nên một làn sóng tranh cãi mạnh mẽ về sự công bằng trong thể thao tại Pháp.
Sự phản kháng của Lens là hoàn toàn có cơ sở khi xét đến tình hình thực tế trên bảng xếp hạng. Hiện tại, PSG đang dẫn đầu nhưng Lens bám sát ngay phía sau ở vị trí thứ hai với khoảng cách chỉ vỏn vẹn một điểm. Việc hoãn trận đấu sẽ khiến Lens rơi vào tình trạng không được thi đấu trong suốt hai tuần, sau đó lại phải đối mặt với lịch trình dồn dập ba trận một tuần vào giai đoạn cuối mùa. Huấn luyện viên Pierre Sage của Lens đã khẳng định rằng câu lạc bộ không thể chấp nhận sự xáo trộn này, bất chấp hiểu rõ nhu cầu hồi phục của đối phương.
Phía Lens cũng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc Ligue 1 đang dần bị coi nhẹ, trở thành một "biến số" chỉ để phục vụ cho tham vọng châu Âu của các ông lớn. Trong thông cáo báo chí đầy đanh thép, Lens nhấn mạnh rằng một câu lạc bộ có ngân sách đứng thứ 10 giải đấu không nhất thiết phải hy sinh quyền lợi để thích nghi với yêu cầu của những thế lực hùng mạnh nhất. Họ kêu gọi sự tôn trọng đối với tính toàn vẹn của giải đấu quốc nội, nơi mà mọi quy tắc cần được thực thi một cách nhất quán cho tất cả các bên tham gia.
Trước đó, PSG từng hưởng lợi từ việc hoãn trận gặp Nantes trước thềm đối đầu Chelsea tại vòng 16 đội. Kết quả là họ đã đè bẹp đại diện Ngoại hạng Anh với tổng tỷ số 8-2 sau hai lượt trận. Điều này càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo PSG rằng việc nghỉ ngơi hợp lý là chìa khóa để tiến sâu tại đấu trường châu lục. Trong khi đó, đối thủ Liverpool của họ vẫn phải căng sức đá với Fulham tại Ngoại hạng Anh vào ngày 11/4, tạo ra một sự tương phản rõ rệt về mặt chuẩn bị.
Hiện tại, quả bóng đang nằm trong chân của Ligue de Football Professionnel. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào thứ Năm tuần này. Liệu cơ quan quản lý bóng đá Pháp sẽ ưu tiên cho tham vọng Champions League của PSG hay bảo vệ sự ổn định của giải quốc nội theo mong muốn của Lens? Đây không chỉ là câu chuyện về một trận đấu, mà còn là bài kiểm tra về nguyên tắc công bằng của bóng đá Pháp trước sức ép từ những "gã khổng lồ".



