Lịch sử tuyển Canada: Hành trình từ Vàng Olympic 1904 đến đồng chủ nhà World Cup 2026
BongDa.com.vnĐội tuyển bóng đá nam quốc gia Canada là đại diện của Canada trên đấu trường bóng đá quốc tế, được quản lý bởi Hiệp hội Bóng đá Canada (CSA). Từ tấm huy chương Vàng Thế vận hội 1904 đến việc trở thành thế lực mới nổi tại CONCACAF, Canada đã trải qua một lịch sử thăng trầm để hướng tới vai trò đồng chủ nhà World Cup 2026.
| Mốc thời gian | Sự kiện |
| 28/11/1885 | Thi đấu trận quốc tế không chính thức đầu tiên, thắng Mỹ 1-0 tại New Jersey. |
| 1904 | CLB Galt F.C. đại diện cho Canada giành huy chương Vàng môn bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè (St. Louis). |
| 1912 | Liên đoàn bóng đá Canada (CSA) được thành lập và trở thành thành viên của FIFA. |
| 1957 | Lần đầu tiên tham dự vòng loại World Cup (nhưng không vượt qua được vòng loại). |
| 1985 | Lần đầu tiên vô địch CONCACAF Championship, qua đó giành vé dự World Cup 1986. |
| 1986 | Tham dự vòng chung kết FIFA World Cup lần đầu tiên trong lịch sử tại Mexico (thua cả 3 trận vòng bảng). |
| 02/2000 | Vô địch CONCACAF Gold Cup lần thứ hai sau khi đánh bại Colombia 2-0 trong trận chung kết. |
| 2022 | Trở lại World Cup tại Qatar sau 36 năm; Alphonso Davies ghi bàn thắng đầu tiên cho Canada tại đấu trường này. |
| 06/2023 | Giành ngôi Á quân tại vòng chung kết CONCACAF Nations League (thua Mỹ 0-2 ở chung kết). |
| 2024 | Bổ nhiệm HLV Jesse Marsch; lần đầu tham dự Copa América và xuất sắc giành hạng Tư chung cuộc. |
| 2025 | Giành hạng Ba tại CONCACAF Nations League 2024–25; vô địch giải giao hữu Canadian Shield và dừng bước tại tứ kết Gold Cup. |
| 2026 | Chính thức tham dự FIFA World Cup với tư cách là quốc gia đồng chủ nhà. |
1. Thông tin tổng quan
- Hiệp hội quản lý: Hiệp hội Bóng đá Canada (Canadian Soccer Association - CSA)
- Thành lập: 1912
- Gia nhập FIFA: 1912
- Gia nhập CONCACAF: 1961
- Biệt danh: Les Rouges (The Reds), The Canucks
- Sân vận động chính: BMO Field (Toronto), BC Place (Vancouver), Commonwealth Stadium (Edmonton)
- Mã FIFA: CAN
2. Giai đoạn sơ khai (1885 – 1956)
Bóng đá tại Canada xuất hiện từ rất sớm với sự ra đời của Hiệp hội Bóng đá Dominion (1877) và Hiệp hội Bóng đá Miền Tây (1880).
Trận đấu quốc tế đầu tiên
Vào ngày 28/11/1885, tại New Jersey, Canada đã thi đấu trận không chính thức đầu tiên và đánh bại Hoa Kỳ với tỷ số 1-0. Mối duyên nợ với người hàng xóm phía Nam bắt đầu từ đây và kéo dài hơn một thế kỷ.
Huy chương Vàng Olympic 1904
Dấu son chói lọi nhất trong giai đoạn này là tại Thế vận hội Mùa hè 1904 ở St. Louis. Câu lạc bộ Galt F.C. đã đại diện cho Canada tham dự và giành huy chương Vàng sau khi đánh bại hai đội bóng của Mỹ với tổng tỷ số áp đảo 11-0. Đây là danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên của bóng đá xứ lá phong.
Năm 1912, CSA chính thức được thành lập và gia nhập FIFA. Tuy nhiên, Canada đã rút khỏi FIFA vào năm 1928 do mâu thuẫn về quy chế thanh toán cho cầu thủ nghiệp dư và chỉ gia nhập lại vào năm 1946.
3. Hội nhập và Kỳ World Cup đầu tiên (1957 – 1986)
Năm 1957 đánh dấu lần đầu tiên Canada tham dự vòng loại World Cup sau 30 năm vắng bóng, dù không vượt qua được vòng loại.
Thế hệ vàng thập niên 80 và chức vô địch CONCACAF 1985
Dưới sự dẫn dắt của HLV Tony Waiters, Canada đã xây dựng một đội hình kỷ luật và chắc chắn. Năm 1985, Canada đạt đến đỉnh cao khu vực khi vô địch Giải vô địch CONCACAF (tiền thân của Gold Cup).
Chiến thắng quyết định 2-1 trước Honduras tại St. John's, Newfoundland với các bàn thắng của George Pakos và Igor Vrablic đã đưa Canada lần đầu tiên đến với vòng chung kết World Cup.
World Cup 1986 (Mexico)
Tại giải đấu lớn nhất hành tinh, Canada rơi vào bảng đấu khó với Pháp, Hungary và Liên Xô. Dù thi đấu kiên cường và cầm hòa Pháp phần lớn thời gian trận mở màn (chỉ thua bởi bàn thắng muộn của Jean-Pierre Papin), Canada đã thua cả 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và rời giải ngay từ vòng bảng.
4. Vinh quang Thiên niên kỷ và "Kỷ nguyên đen tối" (1990 – 2017)
Chức vô địch Gold Cup 2000
Sau một thập kỷ 90 không mấy thành công (dù vô địch North American Nations Cup 1990), Canada gây chấn động tại Gold Cup 2000. Dưới thời HLV Holger Osieck, Canada đã vượt qua vòng bảng nhờ... tung đồng xu, nhưng sau đó lần lượt đánh bại Mexico ở tứ kết và hạ gục Colombia 2-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch.
Thủ môn Craig Forrest giành danh hiệu MVP, và Carlo Corazzin đoạt Giày vàng. Danh hiệu này giúp Canada giành vé dự FIFA Confederations Cup 2001, nơi họ cầm hòa Brazil 0-0.
Giai đoạn thoái trào
Sau vinh quang năm 2000, bóng đá nam Canada rơi vào khủng hoảng kéo dài.
- Nỗi đau 8-1 (2012): Tại vòng loại World Cup 2014, Canada chỉ cần một trận hòa trước Honduras để đi tiếp nhưng đã thảm bại 1-8. Đây được xem là điểm đáy của bóng đá nước này.
- Sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo: Hàng loạt HLV đến rồi đi như Frank Yallop, Dale Mitchell, Stephen Hart, và Benito Floro nhưng không thể đưa Canada trở lại World Cup. Năm 2014, Canada rơi xuống vị trí thấp kỷ lục trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 122).
5. Sự trỗi dậy của "Thế hệ Vàng" mới (2018 – 2022)
Sự xuất hiện của HLV John Herdman vào năm 2018 cùng lứa cầu thủ tài năng thi đấu tại châu Âu như Alphonso Davies (Bayern Munich) và Jonathan David (Lille) đã thay đổi hoàn toàn diện mạo đội tuyển.
Hành trình đến Qatar 2022
Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực CONCACAF, Canada thể hiện phong độ hủy diệt. Họ đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại cuối cùng, đánh bại cả hai "ông lớn" là Mexico và Mỹ.
Ngày 27/03/2022, chiến thắng 4-0 trước Jamaica đã chính thức đưa Canada trở lại World Cup sau 36 năm chờ đợi.
World Cup 2022
Dù rơi vào bảng đấu "tử thần" với Bỉ, Croatia và Morocco, Canada đã chơi thứ bóng đá tấn công cống hiến. Alphonso Davies ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho Canada trong trận gặp Croatia. Tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm khiến họ thua cả 3 trận và bị loại sớm.
6. Kỷ nguyên Jesse Marsch và Hướng tới World Cup 2026 (2023 – Nay)
Sau khi John Herdman chia tay đội tuyển vào năm 2023, Canada trải qua giai đoạn chuyển giao với HLV tạm quyền Mauro Biello trước khi bổ nhiệm Jesse Marsch vào tháng 5/2024.
Thành tích nổi bật gần đây (tính đến đầu năm 2026)
- Copa America 2024: Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu danh giá của Nam Mỹ, Canada gây bất ngờ lớn khi lọt vào tới bán kết và kết thúc ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Họ đánh bại Peru, Venezuela và chỉ chịu thua nhà vô địch Argentina cùng Uruguay.
- Chiến thắng lịch sử trước Mỹ: Tháng 9/2024, Canada đánh bại Mỹ 2-1 ngay trên sân khách, chấm dứt chuỗi không thắng trên đất Mỹ kéo dài từ năm 1957.
- CONCACAF Nations League: Canada liên tục lọt vào vòng chung kết, giành ngôi Á quân mùa 2022-23 và Hạng Ba mùa 2024-25 (thắng Mỹ 2-1 ở trận tranh hạng ba).
- Gold Cup 2025: Đội tuyển dừng bước tại Tứ kết sau loạt sút luân lưu trước Guatemala, một kết quả gây thất vọng so với kỳ vọng ban đầu.
Chuẩn bị cho World Cup 2026
Với tư cách đồng chủ nhà (cùng Mỹ và Mexico), Canada đã chắc suất tham dự. Đội tuyển đang sở hữu đội hình đồng đều và kinh nghiệm trận mạc quốc tế dày dạn hơn bao giờ hết, đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng trên sân nhà.
7. Sân vận động & cơ sở hạ tầng
Canada không có sân vận động quốc gia cố định mà thi đấu luân phiên tại các thành phố lớn:
- BMO Field (Toronto): Sân nhà chính, nơi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử như vé dự World Cup 2022.
- BC Place (Vancouver): Sân vận động có mái che lớn, thường tổ chức các trận đấu quan trọng với sức chứa lớn.
- Commonwealth Stadium (Edmonton): "Pháo đài băng giá" của Canada trong các chiến dịch vòng loại World Cup mùa đông.
8. Kình địch với Hoa Kỳ
Mối quan hệ kình địch giữa Canada và Hoa Kỳ (Derby Bắc Mỹ) đã chuyển từ thế một chiều sang cạnh tranh gay gắt trong những năm gần đây.
- Thống kê: Mỹ vẫn chiếm ưu thế về lịch sử đối đầu (thắng 19, hòa 12, thua 11 trong 42 lần gặp nhau tính đến cuối 2025).
- Bước ngoặt: Chiến thắng 2-0 của Canada năm 2019 tại Nations League và các chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn 2024-2025 đã khẳng định vị thế cân bằng hơn giữa hai nền bóng đá.
9. Kỷ lục cá nhân (Tính đến tháng 11/2025)
- Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Atiba Hutchinson (104 lần).
- Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Jonathan David (37 bàn).
- Những ngôi sao biểu tượng: Alphonso Davies, Cyle Larin, Dwayne De Rosario, Craig Forrest.





World Cup