Lịch sử MU thay đổi ra sao nếu Man City bị xóa kết quả?

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Lịch sử MU thay đổi ra sao nếu Man City bị xóa kết quả?

BongDa.com.vnNếu mọi kết quả của Manchester City từ năm 2009 bị xóa bỏ khỏi Ngoại hạng Anh, lịch sử Manchester United sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác với 3 chức vô địch được cộng thêm.

MU vô địch thêm 3 lần nếu kết quả của Man City bị xóa. Ảnh: Michael Steele/Getty Images
MU vô địch thêm 3 lần nếu kết quả của Man City bị xóa. Ảnh: Michael Steele/Getty Images

Phán quyết có tội của Manchester City về hàng loạt vi phạm tài chính đang tạo ra một cơn địa chấn tại Ngoại hạng Anh. Giữa làn sóng kêu gọi tước danh hiệu hoặc đánh rớt hạng đội chủ sân Etihad, một kịch bản giả tưởng đầy thú vị đã được đặt ra: Nếu xóa sạch mọi kết quả của nửa xanh thành Manchester kể từ mùa giải 2009/2010 đến mùa 2025/2026, lịch sử của Manchester United sẽ thay đổi chóng mặt ra sao?

Khởi đầu vào mùa giải 2009/10, vị trí của Quỷ đỏ không thay đổi (giữ nguyên ngôi á quân, hạng 2). Năm đó, Quỷ đỏ đã giành trọn 6 điểm trước Man City nên việc xóa kết quả không mang lại lợi ích điểm số.

Tuy nhiên, nếu Man City không tồn tại để "nẫng tay trên" Carlos Tevez, tiền đạo người Argentina có thể đã ở lại và giúp Sir Alex Ferguson lấp đầy khoảng cách 1 điểm mong manh với Chelsea. Đến mùa 2010/11, trật tự không đổi khi MU vẫn vô địch (hạng 1) và nới rộng khoảng cách với Chelsea lên 9 điểm.

Bước ngoặt vĩ đại nhất xuất hiện ở mùa giải 2011/12. Nếu không có "khoảnh khắc Aguero" lịch sử, vị trí thực tế là thứ 2 của MU sẽ biến thành chức vô địch (hạng 1). Năm đó, MU thực chất đã mất 6 điểm vào tay Man City.

Nếu loại bỏ đối thủ ồn ào này, đoàn quân của Sir Alex sẽ băng băng về đích, bỏ xa đội xếp thứ hai là Arsenal tới 18 điểm. Sang mùa 2012/13, mùa giải cuối cùng của vị cha già đáng kính, MU vẫn giữ vững ngôi vương (hạng 1), bỏ xa Chelsea tới 12 điểm.

Giai đoạn hậu Sir Alex chứng kiến những sự thay đổi thứ hạng mang tính sống còn đối với các đời huấn luyện viên. Ở mùa 2013/14 thảm họa, MU của David Moyes từ vị trí thứ 7 sẽ nhích lên thứ 6, đủ để giành vé dự cúp châu Âu.

Nếu không phải chịu hai thất bại ê chề 1-4 và 0-3 trước gã hàng xóm, Moyes có thể đã giữ được chiếc ghế của mình. Đáng nhớ nhất là sau trận thua 0-3, chiến lược gia người Scotland đã tự tay "đổ thêm dầu vào lửa" khi phát biểu: "Chúng tôi đã đối đầu với một đội bóng rất xuất sắc và đó là tiêu chuẩn cũng như đẳng cấp mà chúng tôi cần nỗ lực để hướng tới."

Với Louis van Gaal, mùa 2014/15 sẽ chứng kiến MU vươn từ hạng 4 lên hạng 3. Quan trọng hơn, ở mùa 2015/16, thay vì cay đắng xếp thứ 5 do kém Man City hiệu số bàn thắng bại, Quỷ đỏ sẽ cán đích ở vị trí thứ 4. Nếu có tấm vé Champions League này, chiến lược gia người Hà Lan hoàn toàn có thể đã được ban lãnh đạo giữ lại thêm một năm.

Triều đại của Jose Mourinho cũng sẽ rẽ sang một hướng huy hoàng hơn. Sau mùa đầu tiên 2016/17 nhích từ thứ 6 lên thứ 5, "Người đặc biệt" sẽ chính thức chạm tay vào chiếc cúp Ngoại hạng Anh ở mùa 2017/18. Vị trí á quân thực tế (thứ 2) sẽ được thay bằng ngôi vô địch (hạng 1), xếp trên Tottenham đúng 1 điểm.

Điều này hoàn toàn khớp với tuyên bố của Mourinho khi ông khẳng định mình xứng đáng được nhận huy chương và tiền thưởng nếu Man City bị tước cúp.

Trong sự hỗn loạn về cáo buộc tài chính của Man City, MU là 1 trong 2 đội bóng hưởng lợi nhiều nhất nếu kết quả của The Citizens bị hủy. Ảnh: Carl Recine/Getty Images
Trong sự hỗn loạn về cáo buộc tài chính của Man City, MU là 1 trong 2 đội bóng hưởng lợi nhiều nhất nếu kết quả của The Citizens bị hủy. Ảnh: Carl Recine/Getty Images

Đến thời Ole Gunnar Solskjaer, sau mùa 2018/19 đầy biến động (tăng từ thứ 6 lên thứ 5) và mùa 2019/20 (tăng từ thứ 3 lên thứ 2 sau Liverpool), chiến lược gia người Na Uy sẽ ghi tên mình vào bảng vàng ở mùa 2020/21. Việc Man City biến mất giúp MU vươn từ vị trí thứ 2 lên ngôi vô địch (hạng 1), chễm chệ bỏ xa Liverpool 5 điểm.

Giai đoạn gần đây tiếp tục chịu những tác động dây chuyền. Mùa 2021/22, MU từ thứ 6 lên thứ 5. Nếu không có áp lực cạnh tranh từ Man City, có lẽ Quỷ đỏ đã không hoảng loạn đưa Cristiano Ronaldo trở lại. Dưới thời Erik ten Hag, MU mùa 2022/23 sẽ tăng từ thứ 3 lên á quân (thứ 2). Mùa 2023/24 vớt vát đôi chút khi vươn từ hạng 8 lên hạng 7.

Trớ trêu thay, ở mùa giải 2024/25, việc loại bỏ Man City không giúp ích gì cho HLV Ruben Amorim. Ông đã xuất sắc giành 4 điểm trước The Citizens, nên khi xóa sổ đối thủ này, MU vẫn giậm chân ở vị trí thứ 15. Cuối cùng, ở mùa giải mới nhất 2025/26, Quỷ đỏ sẽ nhích từ hạng 3 lên ngôi á quân (thứ 2) ngay sau Arsenal.

Tựu trung lại, sự vươn lên nhờ nguồn tiền khổng lồ của đế chế Abu Dhabi tại Etihad đã trực tiếp tước đi của Manchester United 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh (2011/12, 2017/18, 2020/21), đồng thời thay đổi hoàn toàn vận mệnh của hàng loạt chiến lược gia tại Old Trafford.