Lịch sử ĐT Ghana: 4 lần vô địch AFCON và bi kịch World Cup 2010
BongDa.com.vnĐội tuyển bóng đá quốc gia Ghana, thường được biết đến với biệt danh "Những Ngôi sao Đen" (Black Stars), là một trong những thế lực giàu truyền thống và thành tích bậc nhất tại lục địa đen.
Với 4 chức vô địch Châu Phi (AFCON) và thành tích lọt vào tứ kết World Cup 2010, Ghana đã khẳng định vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Bài viết này sẽ đi sâu vào lịch sử hình thành, những giai đoạn thăng trầm và các cột mốc đáng nhớ của bóng đá Ghana.
| Mốc thời gian | Sự kiện |
| 28/05/1950 | Thi đấu trận quốc tế đầu tiên dưới tên Gold Coast (thắng Nigeria 1-0). |
| 1963 | Giành chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) lần đầu tiên trên sân nhà. |
| 1965 | Bảo vệ thành công ngôi vương AFCON lần thứ 2 tại Tunisia. |
| 1978 | Vô địch AFCON lần thứ 3; giành quyền sở hữu vĩnh viễn cúp Abdelaziz Abdallah Salem. |
| 1982 | Đánh bại chủ nhà Libya để vô địch AFCON lần thứ 4 (danh hiệu châu lục gần nhất). |
| 1992 | Á quân AFCON sau thất bại 10-11 trong loạt luân lưu trước Bờ Biển Ngà. |
| 2006 | Lần đầu tiên tham dự World Cup (tại Đức) và lọt vào vòng 1/8. |
| 2010 | Lọt vào Tứ kết World Cup; thất bại trước Uruguay trên chấm luân lưu sau sự cố "bàn tay của Suarez". |
| 2015 | Á quân AFCON; thất bại trước Bờ Biển Ngà trong trận chung kết. |
| 2022 | Trở lại đấu trường World Cup; dừng bước tại vòng bảng. |
| 2025 | Không vượt qua vòng loại AFCON lần đầu tiên kể từ năm 2004. |
| 2026 | Chính thức giành quyền tham dự Vòng chung kết World Cup lần thứ 4 trong lịch sử. |
1. Tổng quan và Hình thành
Đội tuyển Ghana được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Ghana (GFA), cơ quan điều hành cao nhất của môn thể thao này tại quốc gia Tây Phi. Trước khi Ghana giành được độc lập vào năm 1957, đội tuyển thi đấu dưới tên gọi Gold Coast (Bờ Biển Vàng).
Biệt danh "Black Stars" được lấy cảm hứng từ Ngôi sao đen châu Phi trên quốc kỳ Ghana, biểu tượng cho sự tự do và tinh thần Pan-African (Chủ nghĩa Liên Phi). Màu áo truyền thống của đội thường là trắng hoặc vàng, kết hợp với các chi tiết mang màu sắc quốc kỳ (đỏ, vàng, xanh lá và ngôi sao đen).
Trận đấu quốc tế đầu tiên của họ được ghi nhận vào ngày 28 tháng 5 năm 1950, khi Gold Coast đánh bại Nigeria với tỷ số 1-0 tại Accra.
2. Thập niên 1960: Kỷ nguyên vàng đầu tiên và sự thống trị châu lục
Sau khi giành độc lập, Ghana nhanh chóng đầu tư mạnh mẽ vào bóng đá dưới sự bảo trợ của Tổng thống Kwame Nkrumah. Năm 1961, Charles Kumi Gyamfi trở thành huấn luyện viên trưởng và mở ra một chương huy hoàng cho bóng đá nước này.
Chức vô địch AFCON 1963 & 1965
Dưới sự dẫn dắt của Gyamfi, Ghana đã giành chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) ngay lần đầu tiên tham dự năm 1963 trên sân nhà. Hai năm sau, họ bảo vệ thành công ngôi vương tại Tunisia năm 1965 với chiến thắng kỷ lục 13-2 trước Kenya trong quá trình giải đấu.
Sự thống trị
Trong thập niên 60, Ghana là "ngáo ộp" thực sự của châu Phi. Ngoài hai chức vô địch, họ còn lọt vào chung kết các năm 1968 và 1970 (nhưng để thua DR Congo và Sudan). Chính sự thống trị này đã mang lại cho họ biệt danh "Những Ngôi sao Đen của Châu Phi".
Giao hữu lịch sử
Ngày 19/8/1962, Ghana đã cầm hòa nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha lúc bấy giờ là Real Madrid với tỷ số 3-3 tại sân vận động Accra Sports.
3. Thập niên 1970 - 1980: Khủng hoảng và sự hồi sinh cùng Abedi Pele
Sau giai đoạn hoàng kim, bóng đá Ghana rơi vào thoái trào trong những năm 1970 khi không thể vượt qua vòng loại 3 kỳ AFCON liên tiếp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những tài năng mới, điển hình là huyền thoại Abedi Pele, đã giúp Ghana tìm lại ánh hào quang.
Vĩnh viễn sở hữu cúp (1978)
Năm 1978, Ghana đăng cai AFCON và giành chức vô địch lần thứ 3, qua đó giành quyền sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp Abdelaziz Abdallah Salem.
Chức vô địch gần nhất (1982)
Tại AFCON 1982 trên đất Libya, Ghana đã đánh bại đội chủ nhà trong trận chung kết để lên ngôi lần thứ 4. Đây cũng là chức vô địch châu lục gần nhất mà Ghana giành được tính đến nay.
Tuy nhiên, sự bất ổn quay trở lại ngay sau đó. Họ bị loại từ vòng bảng năm 1984 và không thể vượt qua vòng loại các năm 1986, 1988 và 1990.
4. Thập niên 1990: Những tiếc nuối và mâu thuẫn nội bộ
Thập niên 90 chứng kiến Ghana sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng thi đấu tại châu Âu như Tony Yeboah và Abedi Pele. Tuy nhiên, thành công ở cấp độ đội tuyển lại lảng tránh họ.
Chung kết AFCON 1992
Ghana lọt vào chung kết gặp Bờ Biển Ngà. Sau 120 phút hòa 0-0, hai đội bước vào loạt luân lưu kinh điển. Ghana thất bại cay đắng với tỷ số 10-11 sau khi mọi cầu thủ trên sân đều đã thực hiện lượt sút. Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Abedi Pele trong trận chung kết do án treo giò.
Mâu thuẫn nội bộ
Những căng thẳng giữa hai ngôi sao lớn nhất là Abedi Pele và Tony Yeboah đã chia rẽ đội bóng, buộc Quốc hội Ghana phải can thiệp. Điều này được cho là nguyên nhân chính khiến "Những Ngôi sao Đen" không thể chuyển hóa thành công từ các lứa trẻ (vô địch U17 thế giới 1991, 1995) lên đội tuyển quốc gia.
5. Thế kỷ 21: Giấc mơ World Cup và vị thế toàn cầu
Thế hệ cầu thủ từng vào chung kết giải trẻ thế giới năm 2001 (huyền thoại Michael Essien, Sulley Muntari,...) đã trở thành nòng cốt đưa Ghana bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh.
World Cup 2006 (Đức)
Ghana lần đầu tiên giành vé dự World Cup. Dù rơi vào bảng đấu khó với Ý, CH Séc và Mỹ, họ đã xuất sắc giành vị trí nhì bảng (thắng Séc 2-0, thắng Mỹ 2-1). Ghana là đại diện châu Phi duy nhất lọt vào vòng 1/8 năm đó, trước khi thua Brazil 0-3.
World Cup 2010 (Nam Phi) - Đỉnh cao và Nước mắt
Dưới sự dẫn dắt của Milovan Rajevac, Ghana đã làm nên lịch sử. Họ vượt qua vòng bảng, đánh bại Mỹ ở vòng 1/8 để trở thành đội bóng châu Phi thứ 3 trong lịch sử vào Tứ kết World Cup.
Bi kịch trước Uruguay: Trong trận tứ kết, cú đánh đầu thành bàn mười mươi của Ghana ở phút cuối hiệp phụ bị Luis Suarez dùng tay cản phá. Asamoah Gyan sút hỏng quả phạt đền sau đó, và Ghana thất bại trên chấm luân lưu định mệnh. Đây được coi là một trong những khoảnh khắc bi tráng nhất lịch sử bóng đá châu Phi.
6. Giai đoạn 2014 đến nay: Sự bất ổn và chuyển giao
World Cup 2014
Ghana rơi vào bảng tử thần với Đức, Bồ Đào Nha và Mỹ. Dù bị loại từ vòng bảng, họ là đội duy nhất không thua trước nhà vô địch Đức năm đó (hòa 2-2).
Thất bại tại AFCON
Ghana tiếp tục vô duyên với danh hiệu châu lục. Đáng chú ý nhất là thất bại tại chung kết AFCON 2015 trước Bờ Biển Ngà, một lần nữa trên chấm luân lưu.
World Cup 2022
Ghana trở lại World Cup sau khi lỡ hẹn năm 2018. Họ đánh bại Hàn Quốc 3-2 nhưng để thua Bồ Đào Nha và Uruguay, qua đó bị loại từ vòng bảng.
Biến động gần đây
Ghana đã trải qua giai đoạn khó khăn khi lần đầu tiên kể từ năm 2004 không vượt qua được vòng loại AFCON (giải đấu năm 2025). Tuy nhiên, họ đã kịp thời trở lại bằng việc giành vé tham dự World Cup 2026 - lần thứ 4 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7. Văn hóa và Kình địch
Trang phục
Màu sắc chủ đạo là trắng (sân nhà) và vàng (sân khách), thường xuyên kết hợp họa tiết ngôi sao đen. Puma là nhà tài trợ trang phục lâu năm của đội.
Derby Jollof
Đối thủ truyền kiếp của Ghana là Nigeria. Cuộc đối đầu giữa hai quốc gia láng giềng Tây Phi này được gọi là "Jollof Derby" (đặt theo tên món cơm truyền thống). Đây được coi là "Trận chiến giành quyền tối thượng trên Vịnh Guinea".




