Lịch sử CLB PSV Eindhoven: Di sản bóng đèn Philips soi sáng đỉnh cao châu Âu
BongDa.com.vnHành trình 110 năm của PSV Eindhoven từ đội bóng nội bộ Philips đến cú ăn ba vĩ đại 1988, nơi ươm mầm những siêu sao thế giới và khẳng định vị thế quân vương Hà Lan.
PSV Eindhoven không chỉ là một trong "Big Three" của bóng đá Hà Lan mà còn là biểu tượng của sự kết hợp giữa giá trị doanh nghiệp và tinh thần thể thao cao thượng. Bài viết này tổng hợp chi tiết hành trình hơn 110 năm hình thành, phát triển và những cột mốc vinh quang đưa PSV trở thành một thế lực tại lục địa già.
| Mốc thời gian | Sự kiện xảy ra |
| 31/08/1913 |
Tập đoàn Philips thành lập câu lạc bộ thể thao PSV tại Eindhoven.
|
| 1921 |
PSV chính thức thăng hạng lên giải đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan.
|
| 1928 – 1929 |
Giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.
|
| 1955 – 1956 |
Trở thành CLB Hà Lan đầu tiên tham dự Cúp C1 châu Âu (European Cup).
|
| 1956 – 1957 |
Coen Dillen thiết lập kỷ lục ghi 43 bàn/mùa tại giải VĐQG Hà Lan.
|
| 1977 – 1978 |
Đăng quang ngôi vô địch UEFA Cup sau khi đánh bại Bastia ở chung kết.
|
| 1987 – 1988 |
Đạt đỉnh cao lịch sử với "Cú ăn ba": VĐQG, Cúp Quốc gia và Cúp C1 châu Âu.
|
| 1988 – 1993 |
Tiền đạo Romário thi đấu và ghi 165 bàn thắng, mở đầu kỷ nguyên siêu sao Nam Mỹ.
|
| 1994 – 1996 |
Ronaldo "De Lima" gia nhập và bùng nổ trong màu áo PSV trước khi vươn tầm thế giới.
|
| 2004 – 2005 |
Lọt vào bán kết UEFA Champions League dưới sự dẫn dắt của Guus Hiddink.
|
| 2014 – 2015 |
Phillip Cocu đưa PSV trở lại ngôi vương Eredivisie sau 7 năm chờ đợi.
|
| 2023 – 2024 |
Thống trị tuyệt đối giải quốc nội và thiết lập nhiều kỷ lục thắng trận dưới thời Peter Bosz.
|
Giai đoạn hình thành và những bước đi đầu tiên (1913 – 1954)
Sự ra đời gắn liền với tập đoàn Philips
Vào ngày 31 tháng 8 năm 1913, để kỷ niệm 100 năm ngày Hà Lan giành độc lập khỏi ách thống trị của Pháp, tập đoàn công nghệ Philips đã quyết định thành lập một câu lạc bộ thể thao dành cho nhân viên của mình tại Eindhoven. Tên gọi đầy đủ là Philips Sport Vereniging (PSV).
Ban đầu, PSV chỉ là một đội bóng nội bộ phục vụ nhu cầu giải trí của công nhân viên Philips. Trận đấu đầu tiên được ghi nhận diễn ra tại sân vận động Philips Stadion – vị trí mà câu lạc bộ vẫn sử dụng cho đến ngày nay. Màu áo đỏ trắng sọc dọc truyền thống của đội bóng cũng được lấy cảm hứng từ sự kết hợp màu sắc của logo tập đoàn thời bấy giờ.
Những thành công đầu tiên
Mặc dù xuất thân là một đội bóng doanh nghiệp, PSV nhanh chóng khẳng định được thực lực tại các giải đấu khu vực. Năm 1921, đội bóng thăng hạng lên giải đấu cao nhất của Hà Lan (Netherlands Football League Championship).
Cột mốc lớn đầu tiên đến vào mùa giải 1928–1929, khi PSV giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử sau khi đánh bại Go Ahead Eagles trong trận chung kết vòng play-off.
Trong suốt thập niên 1930 và 1940, PSV duy trì vị thế của một đội bóng mạnh tại khu vực miền Nam Hà Lan, giành thêm một chức vô địch quốc gia vào năm 1935 và một Cúp quốc gia Hà Lan vào năm 1950.
Kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp và vươn tầm châu lục (1954 – 1970)
Năm 1954, bóng đá Hà Lan chuyển mình sang chế độ chuyên nghiệp. PSV là một trong những đội bóng đầu tiên thích nghi với mô hình này. Vào mùa giải 1955–1956, PSV đi vào lịch sử khi trở thành câu lạc bộ Hà Lan đầu tiên tham dự Cúp C1 châu Âu (European Cup), dù bị loại ngay vòng đầu trước Rapid Wien.
Giai đoạn này ghi dấu ấn đậm nét của tiền đạo Coen Dillen. Ông thiết lập kỷ lục ghi 43 bàn thắng trong một mùa giải tại Eredivisie (1956–1957) – một kỷ lục mà cho đến ngày nay vẫn chưa có cầu thủ nào tại Hà Lan xô đổ được.
Tuy nhiên, dù có những cá nhân xuất sắc, PSV vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì sự thống trị trước sự vươn lên mạnh mẽ của Ajax Amsterdam và Feyenoord Rotterdam.
Thập niên 1970: Thời hoàng kim đầu tiên và danh hiệu UEFA Cup
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kees Rijvers, PSV đã xây dựng một đội hình cân bằng và bắt đầu gặt hái thành công vang dội. Đây là thời kỳ của những huyền thoại như Willy van der Kuijlen, anh em nhà Van de Kerkhof, và thủ môn Jan van Beveren.
Willy van der Kuijlen - Chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSV và giải vô địch quốc gia Hà Lan.
Các cột mốc đáng nhớ:
Vô địch quốc gia: PSV giành 3 chức vô địch Eredivisie liên tiếp (1975, 1976, 1978).
Đỉnh cao UEFA Cup 1978: PSV vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết. Sau khi hòa 0-0 trên sân khách trước Bastia (Pháp), họ đã đè bẹp đối thủ 3-0 tại Philips Stadion để đăng quang ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên.
Chiến tích này đã đưa danh tiếng của PSV vượt ra khỏi biên giới Hà Lan, khẳng định họ là một thế lực đáng gờm tại lục địa già.
Đỉnh cao 1988: Cú ăn ba lịch sử dưới thời Guus Hiddink
Nếu những năm 70 là bước đệm, thì thập niên 1980 là lúc PSV đạt tới đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Năm 1987, một huấn luyện viên trẻ tên là Guus Hiddink được bổ nhiệm. Ông đã tạo ra một tập thể đoàn kết, kỷ luật và đầy bản lĩnh.
Chiến tích tại Stuttgart
Mùa giải 1987–1988 trở thành mùa giải thành công nhất trong lịch sử CLB. PSV thống trị tuyệt đối giải quốc nội và thẳng tiến vào chung kết Cúp C1 châu Âu tại Stuttgart, Đức. Đối thủ của họ là Benfica của Bồ Đào Nha.
Sau 120 phút thi đấu căng thẳng với tỷ số 0-0, trận đấu bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. Thủ môn Hans van Breukelen đã trở thành người hùng khi cản phá thành công cú sút của António Veloso, giúp PSV giành chức vô địch Cúp C1.
Với danh hiệu này, PSV hoàn tất cú ăn ba (Vô địch quốc gia, Cúp quốc gia và Cúp C1) – một thành tựu mà rất ít CLB trên thế giới làm được.
PSV - Trạm trung chuyển của những siêu sao thế giới (1990 – 2010)
Sau thời kỳ Hiddink, PSV không chỉ duy trì vị thế cạnh tranh danh hiệu mà còn nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng phát hiện và mài giũa những tài năng trẻ xuất chúng, đặc biệt là các cầu thủ từ Nam Mỹ.
+Romário (1988–1993): "Gã lùn" người Brazil đã ghi tới 165 bàn sau 167 trận cho PSV trước khi chuyển sang Barcelona.
+Ronaldo Nazário (1994–1996): "Người ngoài hành tinh" bắt đầu hành trình chinh phục châu Âu tại Eindhoven khi mới 18 tuổi, ghi 54 bàn sau 57 trận.
+Ruud van Nistelrooy (1998–2001): Trước khi trở thành huyền thoại của Man Utd, anh đã ghi 62 bàn sau 67 trận cho PSV.
+Arjen Robben: Một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất lịch sử cũng đã có những bước tiến lớn tại đây (2002–2004).
Dưới thời HLV Hiddink (nhiệm kỳ 2) vào đầu những năm 2000, PSV tiếp tục gây tiếng vang khi lọt vào bán kết UEFA Champions League 2004–2005, chỉ chịu thua AC Milan bởi luật bàn thắng sân khách.
Giai đoạn 2010 đến nay: Thử thách và Sự trở lại
Sau giai đoạn thống trị đầu thế kỷ 21, PSV phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Ajax. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Phillip Cocu, PSV đã giành lại ngôi vương vào các năm 2015, 2016 và 2018.
Hiện nay, PSV đang được vận hành theo mô hình hiện đại, kết hợp giữa việc đào tạo trẻ tại học viện De Herdgang và chuyển nhượng thông minh. Những cầu thủ như Cody Gakpo, Memphis Depay hay mới đây là Johan Bakayoko là minh chứng cho thấy học viện của CLB vẫn đang hoạt động vô cùng hiệu quả.
Biểu tượng và Văn hóa CLB
Philips Stadion: Đây không chỉ là một sân vận động mà còn là "thánh đường" tọa lạc ngay trung tâm Eindhoven. Khác với nhiều CLB di dời sân để mở rộng, PSV chọn cách hiện đại hóa ngay trên nền đất cũ để giữ vững giá trị lịch sử.
Tinh thần "Boeren": Cổ động viên PSV tự hào với biệt danh "Boeren" (Nông dân). Đây không phải là sự hạ thấp mà là cách họ khẳng định sự chăm chỉ, thực tế và giản dị của người dân vùng Brabant, đối lập với sự hào nhoáng của thủ đô Amsterdam.
Tổng quan và Hồ sơ Câu lạc bộ
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Tên đầy đủ | Philips Sport Vereniging (PSV) |
| Ngày thành lập | 31 tháng 8, 1913 |
| Sân vận động | Philips Stadion (Sức chứa: 35.000 chỗ) |
| Biệt danh | Boeren (Những người nông dân), Rood-witten (Đỏ-Trắng) |
| Chủ tịch hiện tại | Marcel Brands |
| Vô địch Quốc gia (Eredivisie) | 25 lần |
| Cúp Quốc gia (KNVB Cup) | 11 lần |
| Siêu cúp Hà Lan (Johan Cruyff Shield) | 14 lần (Kỷ lục quốc gia) |
| Cúp C1 châu Âu (UEFA Champions League) | 01 lần (Mùa giải 1987-1988) |
| Cúp UEFA (UEFA Cup/Europa League) | 01 lần (Mùa giải 1977-1978) |
| Thành tích nổi bật khác | Cú ăn ba lịch sử (Vô địch Quốc gia, Cúp Quốc gia, Cúp C1) năm 1988 |
Hơn một thế kỷ trôi qua, PSV Eindhoven đã chứng minh rằng một đội bóng có nền tảng từ doanh nghiệp hoàn toàn có thể vươn tầm trở thành biểu tượng quốc gia và châu lục.
Với truyền thống đào tạo trẻ xuất sắc và chiến lược quản lý chuyên nghiệp, PSV chắc chắn sẽ còn tiếp tục là đối trọng lớn trong cuộc đua danh hiệu tại Hà Lan và là một tên tuổi đáng tôn trọng tại các đấu trường châu Âu.
Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm về CLB PSV Eindhoven qua bài viết: "DNA PSV Eindhoven: Gã nông dân thách thức cả Châu Âu".





Eredivisie