Guardiola tự trách mình vì màn trình diễn của Manchester City.Pep Guardiola đang đối mặt với giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng trong sự nghiệp huấn luyện của mình tại Manchester City. Sau 16 năm thống trị làng túc cầu với các danh hiệu liên tiếp, lần đầu tiên trong sự nghiệp, Guardiola cảm thấy mình không còn đủ năng lực để đưa đội bóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.
Dù đội hình của Manchester City vẫn giữ được gần như tất cả những trụ cột, ngoại trừ Rodri, màn trình diễn của họ đã không còn sắc bén như trước. Trong 6 tuần qua, họ nhận tới 8 trận thua, và điều đáng chú ý là những thất bại này thường xảy ra liên tục. Họ để thủng lưới nhiều bàn trong một thời gian ngắn ngay khi gặp khó khăn. Điều này phản ánh sự thiếu tự tin nghiêm trọng trong lối chơi của đội bóng.
Guardiola đã không ngừng tự chỉ trích bản thân sau mỗi trận thua. Ông liên tục nhấn mạnh: "Tôi không đủ giỏi."
Sau những thất bại liên tiếp, câu hỏi liệu Guardiola có còn đủ năng lượng và sự sáng tạo để duy trì mức độ cao nhất cho đội bóng đã trở nên đáng lo ngại. Dù ông khẳng định tinh thần của đội bóng không suy yếu, nhưng sự thuyết phục về "ma thuật" mà ông có thể mang lại cho đội bóng lại không còn mạnh mẽ như trước. Tình trạng này càng thêm nghiêm trọng khi nhà cầm quân Tây Ban Nha cũng thừa nhận rằng ông cảm thấy áp lực lớn từ những thất bại gần đây, khi đội bóng không thể đứng vững trước áp lực.
PC_Ads_In_Article
Một trong những nguyên nhân khiến Manchester City gặp khó khăn là hàng thủ. Trước Manchester United, dù đã có bàn thắng vượt lên nhờ cú đánh đầu thông minh của Josko Gvardiol, họ không thể duy trì lợi thế, và một sai lầm cá nhân đến từ Matheus Nunes khiến đội bóng để mất điểm. Điều này làm cho cựu HLV Barcelona càng thêm tuyệt vọng, khi ông không thể tìm ra giải pháp hiệu quả cho những vấn đề mà đội bóng đang gặp phải.
Dias và Haaland trông chán nản.Đặc biệt, hàng thủ của CLB thành Manchester đã không còn vững chắc như trước. Những cầu thủ như Kyle Walker, người trước kia được xem là không thể bị vượt qua, giờ đây đã thể hiện sự yếu đuối trong những tình huống đối đầu 1vs1. Điều này đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, khiến đội bóng thua cuộc trong những trận đấu mà họ lẽ ra phải giành chiến thắng.
Mặc dù chiến lược gia xứ Catalan vẫn là một trong những HLV tài ba nhất thế giới, tình trạng hiện tại của Manchester City đã phản ánh rõ ràng một vấn đề không thể phủ nhận. Đội bóng hiện tại đang đối diện với sự suy giảm về phong độ, và Guardiola, dù có chiến thuật tài tình, dường như không thể tìm ra giải pháp ngay lập tức để giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng. Man City đã để thua nhiều trận hơn cả mùa trước vào tháng 12, và tỷ lệ điểm trung bình của họ kể từ đầu tháng 11 đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử Premier League.
Với tình hình hiện tại, các câu hỏi về khả năng đứng dậy của nhà vua nước Anh và vai trò của Guardiola trong việc vực dậy đội bóng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đội chủ sân Etihad không còn là tập thể bất khả chiến bại như trước. Giờ đây họ đang chìm sâu trong khủng hoảng, với Guardiola, người được xem là thiên tài duy nhất của đội, không thể cứu vãn tình thế.