Lamine Yamal lập kỷ lục vĩ đại cùng tuyển Tây Ban Nha
BongDa.com.vnSau khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina để vô địch World Cup 2026, Lamine Yamal đã chia sẻ niềm tự hào và thiết lập một kỷ lục lịch sử mới.
Trận chung kết World Cup 2026 tại New York đã khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha trước đại diện Nam Mỹ là Argentina.
Ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vàng danh giá thế giới, sao trẻ Lamine Yamal đã lên mạng xã hội để chia sẻ niềm vui chiến thắng. Tiền đạo thuộc biên chế câu lạc bộ Barcelona đăng tải hàng loạt bức ảnh ăn mừng chức vô địch kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tự hào: "Gần như hoàn tất bộ sưu tập".
Phát biểu trên mạng xã hội của Yamal là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào bảng thành tích đồ sộ mà cầu thủ này đạt được khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngôi sao tấn công của đội tuyển xứ bò tót vừa bước sang tuổi 19 trong thời gian diễn ra giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.
Dù chỉ mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao chưa lâu, Yamal đã bổ sung danh hiệu World Cup vào bộ sưu tập vinh quang vốn đã rất ấn tượng của mình.
Trước đó, thần đồng của Barcelona đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại vòng chung kết Euro 2024. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh cũng đã kịp giành được các danh hiệu lớn nhỏ tại đấu trường quốc nội bao gồm La Liga, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) và Siêu cúp Tây Ban Nha cùng với đội bóng xứ Catalan.
Việc sở hữu số lượng danh hiệu đáng kinh ngạc ở độ tuổi 19 một lần nữa khẳng định tài năng thiên bẩm và giá trị to lớn mà Barcelona đang nắm giữ trong đội hình.
Bên cạnh chức vô địch thế giới cùng đội tuyển quốc gia, trận chung kết vừa qua cũng đánh dấu một cột mốc cá nhân vĩ đại đối với Lamine Yamal.
Cụ thể, anh đã chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên từng góp mặt ở cả hai trận chung kết Giải vô địch châu Âu (UEFA Euro) và chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (FIFA World Cup) khi vẫn còn ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Thành tích vô tiền khoáng hậu này hứa hẹn sẽ còn rất lâu nữa mới có người phá vỡ.




