Kỳ World Cup xa hoa của Gianni Infantino và sự nhọc nhằn củ…

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Kỳ World Cup xa hoa của Gianni Infantino và sự nhọc nhằn của người hâm mộ

BongDa.com.vn9 giờ sáng Chủ nhật tại bãi biển South Beach, Miami, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng còi hú và ánh đèn xanh nhấp nháy từ đoàn xe hộ tống gồm 4 chiếc Harley Davidson.

FIFA đã gây tranh cãi khi giá vé vào sân tăng mạnh.
FIFA đã gây tranh cãi khi giá vé vào sân tăng mạnh.

Ở giữa đoàn xe là chiếc Cadillac Escalade đen bóng trị giá 170.000 USD, lướt qua những du khách đang ngơ ngác. Đó không phải là một nguyên thủ quốc gia, mà là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - người đang tận hưởng một kỳ World Cup 2026 theo cách hoàn toàn khác biệt với hàng triệu người hâm mộ.

Trong khi các cổ động viên phải chật vật với giá vé máy bay và khách sạn đắt đỏ, Infantino đang di chuyển giữa các thành phố bằng chuyên cơ riêng của Qatar Airways và nghỉ ngơi tại những căn phòng hạng sang giá hơn 1.000 USD một đêm tại khách sạn Ritz Carlton. Florida hiện đã trở thành "đại bản doanh" của FIFA với trụ sở tại Coral Gables và căn nhà riêng của chính Infantino, biến nơi đây thành trung tâm điều hành giải đấu thay vì các địa điểm khai mạc tại Mexico.

Lịch trình của người đàn ông quyền lực nhất bóng đá thế giới được mô tả là "không còn khái niệm múi giờ". Nhờ chuyên cơ và sự hộ tống của cảnh sát, Infantino có thể thực hiện những điều không tưởng: xem hai trận đấu mỗi ngày ở các quốc gia khác nhau. Sau khi dự lễ khai mạc tại Mexico City, ông nhanh chóng có mặt tại Guadalajara để xem trận tiếp theo. Chỉ trong vài ngày, ông đã bay qua lại giữa San Francisco, Vancouver, Los Angeles và Seattle.

Sự xa hoa và tốc độ của Infantino tạo nên một sự tương phản cay đắng với thực tế của người hâm mộ. Tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar, các sân vận động chỉ cách nhau vài chục dặm. Nhưng tại Bắc Mỹ 2026, khoảng cách giữa các thành phố là hàng nghìn dặm. Đối với một cổ động viên bình thường, việc theo dõi đội nhà từ vòng bảng đến trận chung kết là một bài toán tài chính và thể lực khủng khiếp.

Infantino dễ dàng di chuyển giữa các nước để xem các trận đấu.
Infantino dễ dàng di chuyển giữa các nước để xem các trận đấu.

Theo số liệu từ SeatPick, giá vé trung bình tại giải năm nay đã vọt lên mức 1.603 USD. Nếu một người hâm mộ muốn đi cùng đội tuyển Anh từ đầu đến cuối giải ở vị trí ghế hạng nhất, họ sẽ phải chi ra ít nhất 17.715 USD chỉ riêng tiền vé. Cộng thêm chi phí di chuyển, ăn ở tại Mỹ, con số này có thể dễ dàng vượt quá 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng). Ngay cả gia đình của các cầu thủ cũng phải chùn bước. Nhiều vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh đã chọn ở lại Florida để đi chơi công viên thay vì di chuyển theo đội đến Kansas City, vì lịch trình bay hàng chục nghìn dặm là quá mệt mỏi.

Cựu CEO của Liverpool, Peter Moore, nhận định: "Đây chính xác là những gì chúng tôi đã lo ngại. Những hàng ghế trống trên khán đài không phải vì người hâm mộ đang đi dạo, mà vì cái giá quá đắt để họ có thể góp mặt". Trong khi người hâm mộ phải thuê xe khách chạy đường dài để tiết kiệm chi phí, họ vẫn thấy hình ảnh ông Infantino mỉm cười trên màn hình lớn ở mọi sân vận động.

Sự hiện diện của Infantino tại mọi điểm nóng không chỉ là để điều hành mà còn là một chiến dịch hình ảnh. Những bảng hiệu FIFA vàng rực cao 5 mét treo trên các sân vận động như lời khẳng định về quyền lực của tổ chức này. Tuy nhiên, sự đối lập giữa một chủ tịch bay bằng chuyên cơ, có cảnh sát dẹp đường và những cổ động viên phải vét cạn túi tiền để mua một tấm vé hạng phổ thông đang đặt ra câu hỏi lớn về tính bền vững và sự công bằng của môn thể thao vua.

Mời độc giả tìm hiểu thêm về những tranh cãi xoay quanh giải đấu năm nay qua bài viết: World Cup 2026 là ngày hội bóng đá hay cỗ máy in tiền?