Kỷ lục chuyển nhượng mà Arsenal chờ đợi nhất
BongDa.com.vnKỷ lục chuyển nhượng khi Arsenal bán cầu thủ đến lúc này chỉ là 35 triệu bảng và họ cần cải thiện điều đó trong mùa hè này.
Arsenal đã có năm thứ hai liên tiếp đứng sau Man City trong cuộc đua vô địch Premier League. Họ đạt những tiến bộ đáng kể, nhưng rõ ràng đoàn quân của Mikel Arteta cần phải có thêm chiều sâu để tạo nên một cuộc lật đổ.
Mùa giải năm ngoái, Arsenal đã mang về bom tấn Declan Rice với giá 105 triệu bảng. Mùa hè này, một động thái tương tự khó xảy ra, nhưng NHM Pháo thủ tin rằng sẽ có ít nhất một ngôi sao ở vị trí tiền đạo được ký kết.

Về mặt lý thuyết, khả năng chi tiền của Mikel Arteta sẽ tốt hơn, nếu ông đẩy đi được những người thừa. Arsenal vẫn còn một loạt cầu thủ cần được thanh lý và đây là nguồn thu không thể xem thường.
Trong những năm qua, Arsenal không tạo được ấn tượng, xét ở góc độ bán cầu thủ. Vụ mua bán kỷ lục của câu lạc bộ vẫn là vụ chuyển nhượng trị giá 35 triệu bảng của Alex Oxlade-Chamberlain tới Liverpool và nó xảy ra gần 7 năm trước - 2017.
Kể từ đó, Arsenal chỉ tiến gần đến con số này hai lần khi Alex Iwobi gia nhập Everton với một hợp đồng khác khác trị giá 35 triệu bảng và sự ra đi của Folarin Balogun vào mùa hè năm ngoái với số tiền tương tự.
Hiện tại, Emile Smith Rowe, Aaron Ramsdale, Jakub Kiwior và Eddie Nketiah đều sẵn sàng ra đi và họ đều có thể phá kỷ lục chuyển nhượng của Chamberlain.
Về mặt thống kê, có tới 15 đội bóng ở Premier League sở hữu kỷ lục bán cầu thủ cao hơn Arsenal, bao gồm: Liverpool (Philippe Coutinho), Chelsea (Eden Hazard), Aston Villa (Jack Grealish), West Ham (Declan Rice), Brighton (Moises Caicedo), Tottenham Hotspur (Gareth Bale), Manchester United (Cristiano Ronaldo), Leicester City (Harry Maguire), Everton (Romelu Lukaku), Southampton (Virgil van Dijk), Wolves (Matheus Nunes), Nottingham Forest (Brennan Johnson), Manchester City (Ferran Torres), Fulham (Aleksandar Mitrovic) và Newcastle United (Andy Carroll).
Arsenal chỉ mới trở lại đường đua sau khi trả nợ toàn bộ tiền xây sân Emirates. Thời thế đã thay đổi kể từ khi những Samir Nasri, Cesc Fabregas và Robin van Persie được bán dưới thời Arsene Wenger. Nếu họ chơi bóng vào thời điểm này, Arsenal hoàn toàn có thể tạo ra những kỷ lục chuyển nhượng.

Trong những năm mà mức phí cao khó tin đã trở thành tiêu chuẩn tiêu tiền đối với các đội bóng Anh, thì việc Arsenal mãi không phá được kỷ lục chuyển nhượng của mình là điều đáng buồn.
Mesut Ozil, Alexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang, những cầu thủ này nếu được thanh lý tốt hơn, Arsenal có thể đã bỏ túi một số tiền khổng lồ.
Mãi đến gần đây, họ mới thu được tiền đáng kể từ những thương vụ như Balogun hay Joe Willock. Granit Xhaka đã ra đi vào mùa hè năm ngoái với giá hơn 20 triệu bảng, cũng là một vụ đàm phán tốt của Giám đốc Edu.
Tóm lại, việc tìm đầu ra tốt cho cầu thủ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Arsenal. Không phải chỉ biết mua người, việc bán đi cầu thủ với giá cao cũng thể hiện đẳng cấp thương lượng của một câu lạc bộ.