Khoa Ngô và dàn sao Việt kiều chờ quốc tịch để khoác áo U23
BongDa.com.vnLàn sóng cầu thủ Việt kiều mang lại hy vọng bứt phá cho U23 Việt Nam, tuy nhiên việc khai thác nguồn lực này vẫn gặp rào cản lớn từ các thủ tục nhập quốc tịch.
Bóng đá Việt Nam đang chứng kiến làn sóng cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, mở ra cơ hội nâng cấp sức mạnh cho các cấp độ đội tuyển, đặc biệt là U23 Việt Nam. Hiện tại, đội tuyển quốc gia và lứa trẻ đã có những mảnh ghép chất lượng như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Lê Viktor.
Tuy nhiên, nhiều "viên ngọc quý" khác vẫn đang chờ đợi tấm hộ chiếu Việt Nam để chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia và lứa U23 trong tương lai gần.
Dưới sự dẫn dắt của quyền Huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam đã có sự phục vụ của Trần Thành Trung và Vadim Nguyễn. Trần Thành Trung từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá tại giải Bulgaria, mang đến luồng gió mới cho hàng tiền vệ.
Dù vậy, sức mạnh của U23 sẽ còn gia tăng đáng kể nếu những cầu thủ như Khoa Ngô và Lee Williams hoàn tất thủ tục quốc tịch. Khoa Ngô (sinh năm 2006) của Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang là hiện tượng tại V-League với nguồn năng lượng dồi dào và lối chơi càn lướt. Trong khi đó, Lee Williams (sinh năm 2007) sở hữu chiều cao 1,9 m và tư duy chơi bóng hiện đại được đào tạo tại Anh.
Ở hàng phòng ngự, trung vệ Kyle Colonna (sinh năm 1999) của Thể Công Viettel đang khẳng định vị thế là một trong những chốt chặn hay nhất giải đấu. Với lối chơi phán đoán thông minh, anh đã chinh phục được Huấn luyện viên Velizar Popov và trở thành bức tường vững chãi tại V-League.
Một cái tên khác là Adou Minh cũng cho thấy sự chắc chắn trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi lọt vào đội hình tiêu biểu V-League mùa trước. Những cầu thủ này, cùng với Camilo Vasconcelo Minh (Hải Phòng) hay Eddie Tran (Bắc Ninh), tạo nên một nguồn tài nguyên dồi dào cho bóng đá nội.
Dù các đội bóng V-League đã có cơ chế cởi mở hơn khi cho phép đăng ký tối đa 2 cầu thủ Việt kiều, nhưng rào cản quốc tịch vẫn là trở ngại lớn nhất. Thời gian chờ đợi nhập tịch không có con số cụ thể, dao động từ vài tháng đến vài năm tùy trường hợp cụ thể như Nguyễn Filip hay Patrik Lê Giang. Việc đẩy nhanh quá trình này được kỳ vọng sẽ giúp U23 Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn tại các đấu trường quốc tế sắp tới.




