Jeremy Doku thay đổi tư duy để vươn tầm siêu sao

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

Jeremy Doku thay đổi tư duy để vươn tầm siêu sao

BongDa.com.vnChưa đầy một tháng trước, Jeremy Doku từng bày tỏ tham vọng rằng việc ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ giúp anh bước vào hàng ngũ những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới.

Doku tiến bộ trong tay Pep.
Doku tiến bộ trong tay Pep.

Và trong tuần qua, ngôi sao 23 tuổi này đã chứng minh anh đang đi đúng hướng với chuỗi phong độ bùng nổ: ghi 3 bàn thắng chỉ trong vòng 5 ngày, trong đó có cú đúp vào lưới Everton và siêu phẩm mở tỷ số trong chiến thắng trước Brentford.

Những pha lập công của Doku không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa sống còn đối với Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đầy khốc liệt. HLV Pep Guardiola không giấu được sự ngưỡng mộ: "Mọi người đều thấy bước tiến kinh ngạc của cậu ấy.

Doku đã khẳng định bản thân: 'Tôi là Jeremy Doku, tôi ở đây để giành chiến thắng'. Những cầu thủ vĩ đại luôn mang trong mình tâm lý đó".

Tuy nhiên, chính Doku thừa nhận anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện để hoàn thiện bản thân. Dù sở hữu những bàn thắng từ các tình huống rê dắt cá nhân đẳng cấp, cầu thủ người Bỉ lại khao khát ghi được những "bàn thắng dễ" – những pha đệm bóng cận thành hay chạy chỗ ở cột hai giống như cách Raheem Sterling từng làm trong quá khứ.

Anh chia sẻ: "Tôi muốn ghi những bàn thắng kiểu tap-in (đệm bóng) để gia tăng số lượng bàn thắng. Đó là điều tôi cần làm việc nhiều hơn".

Tính đến trước tuần thi đấu vừa qua, Doku mới chỉ có 2 bàn thắng sau 25 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh. Dù khả năng rê dắt và tạo cơ hội của anh đã được khẳng định từ khi gia nhập câu lạc bộ vào năm 2023, nhưng sự ổn định ở khâu dứt điểm cuối cùng vẫn là dấu hỏi lớn.

Doku cần thêm những bàn thắng.
Doku cần thêm những bàn thắng.

Hiện tại, lối chơi của Man City đang phụ thuộc rất nhiều vào cánh trái của Doku. Trong trận đấu với Brentford, Doku nhận tới 41 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân, cho thấy anh là "ngòi nổ" chính mà các đồng đội luôn tìm kiếm.

Sự lợi hại của Doku buộc các đối thủ phải cắt cử từ 1 đến 2 cầu thủ theo kèm, từ đó mở ra không gian cho những vệ tinh xung quanh như Nico O’Reilly. HLV của Brentford, Keith Andrew, đã thừa nhận sự bất lực khi đối phó với Doku: "Nếu bạn dồn quân kèm Doku, những tài năng khác của Man City sẽ có khoảng trống. Đó là sự xa xỉ mà Pep đang sở hữu".

Pep Guardiola tin rằng sự cải thiện của Doku đến từ một cuộc sống cá nhân ổn định và niềm tin tôn giáo mãnh liệt. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không quên thách thức cậu học trò:

"Nếu muốn trở thành cầu thủ giỏi hơn, cậu phải tự mình định đoạt trận đấu. Khi hậu vệ đối phương không còn để trống không gian cho những cú sút xa, cậu ấy phải thông minh hơn trong việc dứt điểm hoặc thực hiện thêm một đường chuyền".

Doku hiện chưa phải là một "cỗ máy" hoàn hảo, nhưng ở tuổi 23, với tư duy ngày càng tiến bộ và sự dìu dắt của Pep Guardiola, việc anh được đặt chung mâm với những cái tên như Kvaratskhelia hay Lamine Yamal chỉ còn là vấn đề thời gian.