Jack Grealish đối mặt ngã rẽ sự nghiệp tại Man City
BongDa.com.vnTiền vệ Jack Grealish đang đứng trước ngã rẽ sự nghiệp đầy thử thách tại Manchester City dưới triều đại tân HLV Enzo Maresca sau thời gian trồi sụt phong độ.
Cách đây không lâu, Jack Grealish từng ăn mừng cú ăn ba lịch sử cùng các đồng đội tại Manchester City. Hình ảnh tuyển thủ Anh cởi trần trên chiếc xe buýt mui trần dưới cơn mưa tầm tã là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất của Nửa xanh thành Manchester. Thế nhưng, chỉ 3 năm sau hình ảnh rực rỡ ấy, cầu thủ 30 tuổi giờ đây đang đứng trước ngã rẽ lớn.
Phong độ từng giúp Grealish tỏa sáng trên hành trình tiến vào chung kết EURO 2020 dường như đã biến mất. Thêm vào đó, chấn thương gặp phải khi thi đấu theo dạng cho mượn tại Everton mùa trước càng làm tiêu tan cơ hội để anh thực sự ghi dấu ấn. Khi HLV Enzo Maresca chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng từ Pep Guardiola, tương lai của Grealish trong những tuần tới đang là một dấu hỏi lớn.
Khả năng Grealish tiếp tục gắn bó với Man City không hoàn toàn bị loại trừ, bởi Maresca hiểu rất rõ cậu học trò từ thời còn làm trợ lý cho Guardiola. Dù vậy, kịch bản này hiện tại không mấy khả thi. HLV David Moyes có thể sẽ cố gắng đưa Grealish trở lại sân Hill Dickinson theo dạng cho mượn. Mặt khác, mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần thực sự là rào cản lớn với nhiều đội bóng. Ở Ngoại hạng Anh, chỉ có Virgil van Dijk và Erling Haaland sở hữu thu nhập cao hơn.
Nhìn vào những con số thống kê, màn trình diễn của Grealish mang đến nhiều trăn trở. Kể từ khi gia nhập Man City và tính cả quãng thời gian cho mượn, Grealish có tổng cộng 179 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 19 bàn và đóng góp 29 đường kiến tạo. Hiệu suất trung bình 5 trận mới đóng góp trực tiếp vào 1 bàn thắng khó có thể được xem là đẳng cấp ưu tú. Đáng chú ý, dù thi đấu ít hơn nhiều đồng đội, Grealish lại phải nhận tới 22 thẻ vàng, chỉ xếp sau Rodri và Bernardo Silva.
Tại Everton mùa giải 2025/26, thông số của Grealish có phần khởi sắc hơn. Anh tạo ra tổng cộng 42 cơ hội ghi bàn, chỉ xếp sau con số 59 của James Garner, đồng thời đạt tỷ lệ dứt điểm trúng đích 56.25% - đứng sau Jake O'Brien và Iliman Ndiaye. Việc chỉ nhận 3 thẻ vàng sau 22 trận cho thấy sự điềm tĩnh, và Grealish cũng được tham gia nhiều vào lối chơi chung hơn so với thời Guardiola.
Sắp bước sang tuổi 31, Grealish đang đối mặt với bài toán hóc búa. Anh buộc phải nỗ lực tập luyện chăm chỉ hơn để thuyết phục Maresca, hoặc chấp nhận ra đi để cứu vãn sự nghiệp đang có dấu hiệu lụi tàn. Vốn bị gán mác là cầu thủ chơi theo bản năng, sự sa sút này càng khiến những nhà phê bình cho rằng bóng đá đỉnh cao hiện đại không còn chỗ cho mẫu cầu thủ như anh.
Tuy nhiên, Grealish từng nhiều lần chứng minh giá trị thực sự. Nếu được trao cơ hội và đặt vào đúng hệ thống, anh vẫn đủ khả năng tỏa sáng để trở thành một nhân tố chất lượng.





Community Shield