HLV Roland đặt mục tiêu tiến xa tại U17 World Cup 2026

Logo Bongda.Com.Vn

Mới nhất:

Đang tải...

HLV Roland đặt mục tiêu tiến xa tại U17 World Cup 2026

BongDa.com.vnLần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U17 Việt Nam giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar.

HLV Roland đặt quyết tâm cao cùng U17 Việt Nam.
HLV Roland đặt quyết tâm cao cùng U17 Việt Nam.

Kết quả bốc thăm vào tối 21/5 đã đưa thầy trò HLV Cristiano Roland vào bảng G, thử thách bản lĩnh cùng các đối thủ mạnh gồm Mali, Bỉ và New Zealand.

Dù vừa lên ngôi tại giải U17 Đông Nam Á và lọt vào tứ kết giải châu Á, chiến lược gia người Brazil vẫn tỏ ra rất thực tế. Nhìn lại hành trình vừa qua, ông Roland nhận định:

“Sau giải U17 châu Á vừa rồi, khi xem lại các trận đấu, chúng tôi nhận thấy đội vẫn còn nhiều điều cần phải làm tốt hơn. Thời gian hướng tới U17 World Cup không còn nhiều. Ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch thật kỹ lưỡng để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào U17 World Cup 2026”.

Đánh giá về lực lượng, vị thuyền trưởng này cho rằng các học trò có tố chất cá nhân tốt nhưng sức mạnh cốt lõi phải nằm ở sự gắn kết: “Tôi cảm thấy đây là một lứa cầu thủ có chất lượng cá nhân rất cao ngay từ khi tập trung. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu, một cá nhân tỏa sáng là chưa đủ mà toàn đội phải hướng đến lối chơi dựa trên tinh thần tập thể”.

Bảng G được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho tân binh Việt Nam. U17 Bỉ sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại của châu Âu, trong khi Mali thuộc nhóm hạt giống số 1 nhờ nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội. Đối thủ còn lại là New Zealand, nhà đương kim vô địch châu Đại Dương với 12 lần góp mặt ở đấu trường thế giới. Dẫu vậy, khoảng cách trình độ ở lứa tuổi trẻ thường không quá lớn nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đấu pháp.

Hướng tới ngày hội bóng đá khởi tranh vào tháng 11, HLV Roland khẳng định quyết tâm: “Mục tiêu của chúng tôi ở mỗi giải đấu luôn là đi xa nhất có thể. Tôi mong các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt, giữ được tinh thần vượt khó trong mọi trận đấu, để người hâm mộ cảm thấy tự hào khi theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển”.