HLV Kim Sang-sik và nỗi lo chuẩn bị quá ngắn nhưng thi đấu quá dài
BongDa.com.vnĐội tuyển Việt Nam đang đối mặt với bài toán nan giải khi HLV Kim Sang-sik chỉ có 2 ngày chuẩn bị đầy đủ quân số cho trận gặp Bangladesh và Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Chỉ còn hai ngày nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức bước vào trận giao hữu với Bangladesh trước khi chạm trán Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 sau đó năm ngày. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi đón nhận đầy đủ quân số tập trung. Thế nhưng, đằng sau sự đầy đủ ấy lại là những nỗi lo hiện hữu về một lộ trình chuẩn bị "quá ngắn" và một tương lai thi đấu "quá dài".
Nỗi lo đầu tiên nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng eo hẹp. Việc chỉ có vỏn vẹn hai ngày để lắp ráp đội hình với đầy đủ quân số là một thử thách nghẹt thở đối với bất kỳ chiến lược gia nào. Dù các tuyển thủ đã nhiều lần ăn tập cùng nhau, nhưng sự cập rập này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng vận hành lối chơi và sự gắn kết của toàn đội.
Vấn đề nhân sự càng trở nên nan giải hơn khi nhìn vào nhóm cầu thủ của CLB CAHN vừa mới hội quân. Trong số bảy gương mặt này, có hai cái tên đáng chú ý là Đình Trọng và Văn Hậu – những người lần đầu tiên lên tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik.
Việc cả hai đều có tiền sử chấn thương nặng khiến ông Kim phải đối mặt với một bài toán khó: làm sao để họ bắt nhịp nhanh với chiến thuật mà không gây ra những rủi ro về sức khỏe. Quỹ thời gian quá ngắn khiến việc thúc ép họ hòa nhập ngay lập tức trở thành một phương án mạo hiểm, có thể dẫn đến những bất trắc không đáng có cho sự nghiệp của các cầu thủ.
Thêm vào đó, yếu tố thể lực của nhóm cầu thủ này cũng là một dấu hỏi lớn. Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với CLB Đà Nẵng tại V-League vào ngày 22/3, nhóm bảy cầu thủ của CAHN hiện chỉ có thể tập nhẹ để giãn cơ.
Điều tương tự cũng diễn ra với nhóm năm cầu thủ của CLB Ninh Bình gồm Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh, Ngọc Bảo và Gia Hưng, khi họ cũng vừa kết thúc trận đấu tại tứ kết Cúp quốc gia. Việc một nửa đội hình chính không thể tham gia tập luyện chiến thuật ngay lập tức là một bất lợi cực lớn cho đội tuyển trước thềm trận đấu với Bangladesh.
Dù đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 sau khi Malaysia bị xử thua 0-3 ở lượt đi, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đặt quyết tâm giành một chiến thắng thuyết phục trong trận lượt về vào ngày 31/3 tới. Tuy nhiên, sự chuẩn bị gấp rút và tình trạng thể lực bào mòn của các trụ cột đang khiến mục tiêu này trở nên đầy thử thách.
Nhìn xa hơn, nỗi lo về một lịch trình "quá dài" vào cuối năm 2026 đang khiến dư luận không khỏi lo ngại. Từ cuối tháng 7 đến tháng 10, đội tuyển sẽ phải căng sức thi đấu liên tục trong vòng 4 tháng. Đầu tiên là AFF Cup 2026 kéo dài hơn một tháng (từ 24/7 đến 26/8), ngay sau đó là giải FIFA ASEAN Cup diễn ra trong tháng 9 và tháng 10. Đây là giải đấu vừa được FIFA phê duyệt, làm dấy lên những cảnh báo về sự quá tải.
Tờ New Straits Times của Malaysia đã thẳng thắn nhận định rằng bóng đá Đông Nam Á đang rơi vào trạng thái "rối rắm và quá tải" khi hai giải đấu tương đồng được tổ chức liên tiếp.
Đối với đội tuyển Việt Nam, việc phải di chuyển liên tục qua nhiều quốc gia và thi đấu với mật độ dày đặc trong 4 tháng sẽ là "con dao hai lưỡi". Nếu không có một chiến lược phân bổ nhân sự và lộ trình huấn luyện hợp lý ngay từ bây giờ, nguy cơ rơi vào tình cảnh quá tải và chấn thương hàng loạt là điều khó tránh khỏi.
Để bảo vệ thành quả và hướng tới những mục tiêu xa hơn, LĐBĐ Việt Nam cần sớm có những phương án phù hợp để giúp các cầu thủ duy trì thể trạng tốt nhất cho giai đoạn khốc liệt sắp tới.


