Hàng công của ĐT Việt Nam chưa ổnChiến thắng 2-1 trước Campuchia không nói lên nhiều điều về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Trận giao hữu này bộc lộ rõ những hạn chế trong lối chơi, đặc biệt là sự thiếu hiệu quả của hàng tấn công.
Dù chỉ đối đầu đội tuyển xếp hạng 180 thế giới, các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu nhạt nhòa, thiếu kết nối. Trong hiệp một, HLV Kim Sang-sik sử dụng bộ ba Quang Hải, Hai Long và Tuấn Hải trên hàng công. Tuy nhiên, những pha phối hợp ăn ý giữa họ gần như không xuất hiện. Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều đến từ các tình huống cố định và bóng lộn xộn, thay vì những pha tổ chức bài bản.
Sang hiệp hai, khi Campuchia điều chỉnh chiến thuật và gia cố hàng thủ, khoảng trống cho các mũi nhọn của Việt Nam gần như bị bịt kín. Tiến Linh vào sân nhưng không thể tạo ra khác biệt. Anh gặp khó khăn trong việc khống chế bóng, dứt điểm và phối hợp với đồng đội. Campuchia thậm chí có nhiều pha phối hợp nguy hiểm hơn và suýt làm nên bất ngờ.
Việc Xuân Son vắng mặt khiến hàng công đội tuyển Việt Nam mất đi một nhân tố có thể tự tạo ra đột biến. Tại AFF Cup 2024, chân sút này đã ghi 7 bàn nhờ khả năng hoạt động độc lập xuất sắc. Sự toàn năng của Xuân Son giúp che lấp nhiều hạn chế trong lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam. Khi thiếu anh, các tiền đạo còn lại không đủ khả năng tự xoay sở hoặc phối hợp để xuyên thủng hàng thủ đối phương.
HLV Kim Sang-sik cần giải pháp mới
Hiện tại, trong tay HLV Kim chỉ còn ba tiền đạo: Tiến Linh, Tuấn Hải và Đinh Thanh Bình. Tuy nhiên, Tiến Linh chưa hoàn toàn bình phục, còn Thanh Bình chỉ đang chơi ở giải hạng Nhất, chưa có nhiều kinh nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
PC_Ads_In_Article
Tuấn Hải là lựa chọn khả dĩ nhất, nhờ nền tảng thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, anh không phải mẫu trung phong cắm điển hình. Lối chơi của Tuấn Hải phù hợp hơn với vai trò tiền đạo lùi hoặc đá lệch cánh, nơi anh có thể tận dụng tốc độ và khả năng tranh chấp. Nếu không có một trung phong làm tường hoặc thu hút hậu vệ đối phương, Tuấn Hải sẽ khó phát huy hết khả năng.
Tiến Linh chưa đạt thể trạng tốt nhấtTrận gặp Lào: Cơ hội điều chỉnh
Đội tuyển Lào không còn là đối thủ dễ bắt nạt. Tại AFF Cup 2024, họ từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam trong hiệp một nhờ lối chơi phòng ngự kín kẽ và tổ chức chặt chẽ. Dù vậy, điểm yếu của đội bóng này là thể lực. Họ thường duy trì được thế trận tốt trong khoảng 60 phút đầu, nhưng dễ sa sút trong 30 phút cuối.
HLV Kim Sang-sik có thể tận dụng điều này bằng cách chơi chắc chắn, kéo đối thủ vào cuộc đua thể lực rồi tăng tốc ở cuối trận. Nếu hàng công tiếp tục bế tắc, đội tuyển Việt Nam cần khai thác các phương án khác từ tuyến giữa hoặc hàng phòng ngự, thông qua các bài tấn công cố định hoặc đột phá cá nhân.
Hy vọng rằng, trận đấu với Campuchia chỉ là một bước lùi cần thiết, giúp đội tuyển Việt Nam điều chỉnh chiến thuật và chuẩn bị tốt hơn cho thử thách tiếp theo trước Lào.