Hiện tượng World Cup Vozinha mệt mỏi vì sự nổi tiếng
BongDa.com.vnTrở thành hiện tượng mạng xã hội sau màn trình diễn xuất thần tại World Cup 2026 trong màu áo Cape Verde, thủ môn 40 tuổi Vozinha thừa nhận bản thân đang gặp rắc rối vì mất đi sự riêng tư và khao khát trở lại cuộc sống bình thường.
Thủ thành 40 tuổi của đội tuyển Cape Verde, Vozinha (tên thật là Josimar Jose Evora Dias), đã trở thành hiện tượng toàn cầu sau màn trình diễn để đời tại kỳ World Cup vừa qua. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang và bản hợp đồng chuyển đến gã khổng lồ bóng đá Chile - Colo Colo, "người nhện" này lại đang phải vật lộn với những rắc rối do sự nổi tiếng mang lại.
Cột mốc thay đổi cuộc đời Vozinha diễn ra vào ngày 15/6, khi anh thực hiện 7 pha cứu thua xuất thần để giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha ở vòng bảng. Sự kiện này giúp lượng người theo dõi trên Instagram của anh tăng từ 50.000 lên 1 triệu chỉ trong 24 giờ, và hiện đã cán mốc 28 triệu – vượt qua cả những siêu sao thể thao Mỹ như Travis Kelce, Patrick Mahomes hay Tom Brady. Dù chơi xuất sắc với 18 pha cản phá tại giải, hành trình của anh cùng Cape Verde đã dừng lại ở vòng 1/32 sau thất bại 2-3 trước Argentina bởi bàn phản lưới nhà muộn màng của Diney Borges.
Đứng trước sự chú ý khổng lồ, Vozinha thừa nhận bản thân đang gặp khó khăn. Chia sẻ trên tờ The Observer, anh bộc bạch: "Tôi đã đánh mất sự bình yên và tĩnh lặng của mình. Tôi không còn chút riêng tư nào nữa. Bây giờ mỗi khi ra ngoài hay đến nhà hàng, luôn có người muốn chụp ảnh, xin chữ ký, hoặc tệ hơn là quay lén tôi. Nhiều người ước ao được nổi tiếng nhưng họ chỉ nhìn thấy mặt tích cực. Thành thật mà nói, nếu được chọn giữa cuộc sống hiện tại và trước đây, tôi sẽ chọn cuộc sống trước kia."
Sự nổi tiếng còn ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình khi mẹ anh liên tục bị người hâm mộ tiếp cận tại quê nhà Cape Verde. Anh ngậm ngùi: "Tôi không có ở đó nên không thể giúp gì được. Gia đình tôi phải học cách sống chung với hoàn cảnh và tự thiết lập những ranh giới."
Bỏ qua những áp lực cá nhân, Vozinha vẫn vô cùng tự hào về kỳ tích của ĐTQG: "Thật vinh dự khi được xem như một đại sứ, nhưng những gì chúng tôi đạt được là nỗ lực của cả một tập thể. Chúng tôi đã làm nên lịch sử, và điều tuyệt vời nhất là có thể tận dụng động lực này để phát triển đất nước, cải thiện điều kiện sống cho người dân."




