Gửi người Anh: Nhìn Pep và học cách làm bóng đá
BongDa.com.vnNhững HLV ở Anh nên quên ngay thành tích ngắn hạn và tập trung vào triết lý bóng đá của riêng mình.
Chỉ sau 6 tuần ngắn ngủi, Pep Guardiola đã biến Manchester City thành một cỗ máy pressing và chuyền bóng xoay quanh những cầu thủ kỹ thuật. Sự thay đổi nhanh chóng này có thể khiến rất nhiều HLV tại xứ sở sương mù nhìn lại mình, những người rất e ngại sử dụng lối chơi dựa vào rất nhiều đường chuyền.
Pep thổi hồn cho Man City với phong cách chơi bóng hoa mỹ. Ảnh: Internet.
Cuối tuần qua, Man City vượt trội hoàn toàn so với Manchester United trong 45 phút đầu tiên. Họ bình tĩnh kiểm soát bóng, kéo giãn đội hình đối phương và liên tục đẩy bóng về phía trước ngay khi có cơ hội. Đây là phong cách trái ngược hoàn toàn với những khuôn mẫu tại Anh trong nhiều năm qua.
Ở Ngoại hạng Anh, có một nỗi sợ hãi mang tên “chuyền bóng.” Cầu thủ sợ hãi khi nhận bóng trên sân nhà và phải chuyền bóng qua lại với đồng đội một cách tự tin và kiên định nhất. Thay vì kiểm soát bóng như Man City, mỗi khi cầu thủ có bóng ở sân nhà, những tiếng hét kiểu như “phá bóng lên” hay “chuyền (dài) đi” xuất hiện ra rả trên khán đài hoặc ngoài đường biên.
Pep đã cho thấy triết lý của mình ở Barcelona, Bayern Munich và giờ là Manchester City, rằng các HLV hoàn toàn có thể để cầu thủ của mình chủ động giữ bóng và kiểm soát tình hình, rằng họ không nên lo lắng trong các pha phối hợp. Những tình huống kiểm soát bóng bên phần sân nhà một cách nhuần nhuyễn không chỉ đáng xem với khán giả, mà nó còn rất quan trọng trong mỗi lần chiến thắng.
Những cầu thủ Man City như lột xác kể từ khi Pep đến. Ảnh: Internet.
Tất nhiên, để thực hiện được ý đồ kiểm soát bóng, Pep đã có trong tay một số cầu thủ kỹ thuật bậc nhất trên thế giới. Điển hình là David Silva, anh đã có 90% số đường chuyền thành công trong trận gặp M.U, đóng vai trò rất quan trọng trong việc sở hữu bóng của Man City, điều này cũng khiến các cầu thủ M.U phải cố gắng rất nhiều mới giành lại quyền kiểm soát bóng.
Cần phải nói thêm, kiểm soát bóng tốt không phải là tất cả, điển hình là M.U của Louis van Gaal mùa trước. Những đường chuyền vòng vo một cách vô nghĩa lại rất tiêu cực cho đội bóng. Tuy nhiên, như những gì chúng ta đã chứng kiến với Barca, Bayern và Real Madrid ở cấp độ CLB cũng như Tây Ban Nha ở cấp độ ĐTQG, kiểm soát bóng một cách có hệ thống không chỉ mang lại chiến thắng mà còn hủy diệt tinh thần đối thủ.
Đây chính là những gì cốt lõi trong triết lý bóng đá của Pep: thống trị lối chơi, kiểm soát tình hình và giành chiến thắng một cách thuyết phục, bằng phong cách dựa trên kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ. Bàn thắng đầu tiên của Kevin de Bruyne vào lưới M.U không xuất phát từ lối chơi ban bật hoa mỹ, nhưng cách vận hành chiến thuật của Pep lại mang dáng dấp rất rõ ràng từ xứ Catalan, từ triết lý bóng đá được hình thành từ thời của Johan Cruyff.
Người Anh phải học hỏi rất nhiều cách làm bóng đá của Pep. Ảnh: Internet.
Sự phản ánh rõ nét nhất về hiệu quả mà lối chơi của Pep mang lại chính là vị trí của Man City trên BXH Ngoại hạng Anh. The Citizens toàn thắng cả 4 trận và ghi đến 11 bàn thắng, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác. Họ đang đứng đầu bảng với khả năng sở hữu bóng trung bình 59% và đứng thứ 3 về hiệu quả những đường chuyền với 84% số lần đưa bóng đi đúng địa chỉ.
Người vừa được Pep hồi sinh và ngày càng thi đấu hiệu quả, Raheem Sterling đã chỉ ra vì sao Man City có thể lột xác nhanh đến như vậy. “Pep làm mọi thứ trở nên đơn giản, chúng tôi biết chính xác những gì ông ấy muốn chúng tôi làm trên sân. Ông ấy mang lại sự khích lệ cho tôi và các cầu thủ trẻ, chúng tôi luôn muốn học hỏi và phát triển từ Pep.”
Pep là một trong những HLV đến từ Tây Ban Nha đã chứng minh sự thành công trong cách huấn luyện về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Những người đồng nghiệp như Luis Enrique, Rafa Benitez hay Unai Emery cũng đã và đang thành công với triết lý bóng đá này.
Ở Anh, có những cầu thủ cực kỳ tài năng về kỹ thuật như Daniel Sturridge, Jack Wilshere, John Stones, Dele Alli và Sterling. Nhưng thực tế lại cho thấy, hầu như không có HLV nào giúp những cầu thủ kỹ thuật này chơi bóng theo đúng sở trường của họ: chuyền bóng và đánh lừa đối thủ.
Sự sống còn của bóng đá Anh phải dựa vào chiến lược đào tạo cầu thủ theo chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Tây Ban Nha và mới đây là Đức đã thành công với con đường này. Đã đến lúc người Anh nên nhìn và học hỏi từ Pep để dần phát triển theo triết lý bóng đá phù hợp nhất, có như vậy những đội bóng của Anh mới thực sự đáng gờm tại trời Âu.